xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thể thao TP HCM chinh phục tầm cao mới

Đào Tùng

Phát biểu trong lễ mừng công của đoàn thể thao TP HCM đạt thành tích cao tại SEA Games 30 và mừng thành công của bóng đá TP HCM tối 23-12, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong mong muốn thể thao TP tiếp tục chinh phục những tầm cao mới

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 - SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines từ ngày 30-11 đến 10-12 mang về thành tích đáng tự hào cho thể thao Việt Nam (TTVN). Lần đầu tiên tại một kỳ đại hội tổ chức ở quốc gia trung lập, TTVN đã qua mặt Thái Lan và chỉ xếp sau đoàn chủ nhà trên bảng tổng sắp huy chương.

Thể thao TP HCM đạt hiệu quả cao

Với thành phần bao gồm 109 VĐV (khoảng 1/5 quân số đoàn TTVN), thể thao TP HCM đã chung sức mang về 13 HCV, 9 HCB, 24 HCĐ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký ban đầu (10 HCV), đồng thời được ghi nhận là một trong ba đơn vị đóng góp nhiều huy chương nhất cho TTVN tại SEA Games 30, chỉ sau Hà Nội và Quân đội.

Thể thao TP HCM chinh phục tầm cao mới - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm trao thưởng cho các VĐV xuất sắc Ảnh: TẤN THẠNH

Trong tổng số 13 HCV (bằng 1/7 thành tích đoàn TTVN), có nhiều tấm huy chương quý hơn vàng khi đó cũng chính là 100% thành tích của bộ môn, như bóng ném bãi biển nam, billiards... Việc 109 VĐV cùng nhau mang về tổng cộng 68 huy chương các loại, tương đương với tỉ lệ 1,5 VĐV/huy chương, cho thấy thể thao TP HCM đạt hiệu quả cao trong việc cử lực lượng và dự báo thành tích cao khi tham dự SEA Games 30.

Trong tổng số 10 môn mang về HCV, có 6 môn thuộc nhóm cơ bản Olympic (điền kinh, judo, taekwondo, cử tạ, đấu kiếm, bóng đá nữ), 2 môn thế mạnh truyền thống của thành phố (billiards, aerobic), 2 môn võ thuật chuyển đổi (kurash, kickboxing). Nhiều nhân tố nổi bật trong thành tích này, có thể kể đến Lê Tú Chinh ở cự ly tốc độ 100 m nữ môn điền kinh; là các cầu thủ bóng đá nữ giành chức vô địch lần thứ 6 với tinh thần chiến đấu ngoan cường; là cơ thủ Ngô Đình Nại lên ngôi ở billiards đánh băng; Nguyễn Tiến Nhật ở môn đấu kiếm, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh và đồng đội ở môn taekwondo…

Một số môn không đạt được chỉ tiêu đề ra như thể dục dụng cụ hay cờ vua phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, cử tạ cần có thêm thời gian để xây dựng lực lượng vững mạnh.

Thành tích SEA Games 30 sẽ không thể được nhắc đến lâu dài bởi không lâu nữa, Olympic Tokyo sẽ khởi tranh và TTVN cần có bước đi phù hợp để có lực lượng mạnh nhất, tiêu biểu nhất đến Tokyo mùa hè 2020.

Năm thành công của bóng đá TP

Bóng đá nữ trở lại ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia, đóng góp nửa đội hình tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ 6; CLB Thái Sơn Nam thống trị sân chơi futsal và đóng góp lực lượng chủ lực cho tuyển quốc gia dự VCK Asian Cup 2019, CLB TP HCM sau nhiều năm trở lại ngôi á quân V-League, đoạt hạng ba Cúp Quốc gia…

Thể thao TP HCM chinh phục tầm cao mới - Ảnh 2.

CLB Bóng đá TP HCM nhận phần thưởng từ UBND TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Thành công đó sẽ sớm đưa TP HCM trở lại là chiếc nôi của bóng đá cả nước. Tất cả cùng vẽ nên bức tranh toàn cảnh sáng sủa cho bóng đá nói riêng, thể thao TP HCM nói chung. Đó chính là nền tảng quan trọng để lần đầu tiên trong lịch sử cả hai đội bóng đá nam, nữ Việt Nam cùng đoạt HCV tại đấu trường SEA Games sau khi đã trở thành nhà vô địch Đông Nam Á, tạo nên sự phấn khích cũng như tin tưởng vào tương lai tươi sáng của thể thao nước nhà từ đông đảo người hâm mộ cả nước.

Chúc mừng các HLV, VĐV đã hoàn thành trọng trách

(Trích phát biểu của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong)

"Chính quyền, nhân dân TP HCM phấn khởi, tự hào về thành tích mà ngành thể thao đạt được trong năm 2019, tại các đấu trường trong nước cũng như quốc tế. Không chỉ phát triển mạnh về thể thao cộng đồng, thúc đẩy từng người dân rèn luyện thân thể để có đủ trí, lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể thao thành tích cao của TP cũng từng bước hiện thực hóa giấc mơ của một TP trẻ trung, giàu khát vọng vươn lên, cùng thể thao cả nước để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Đội bóng đá futsal Thái Sơn Nam khẳng định vị thế số 1, tuyển bóng đá nữ TP HCM nhiều năm vô địch quốc gia, còn các đội bóng TP HCM, CLB Sài Gòn cũng thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống đầy tự hào của bóng đá TP... Bên cạnh đó, đoàn thể thao TP HCM tham gia đoàn TTVN tham dự SEA Games đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, là một trong 3 đơn vị đóng góp thành tích cao nhất đoàn TTVN.

Chúc mừng các HLV, VĐV đã hoàn thành trọng trách, xứng đáng là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng. Lãnh đạo TP trân trọng biểu dương công sức đóng góp của từng thành viên của đoàn thể thao TP và sẽ xúc tiến triển khai đề án phát triển thể thao thành tích cao của TP trong những năm tiếp theo, kêu gọi mọi nguồn lực xã hội chung tay cùng chính quyền chăm lo cho thể thao vững mạnh. Mong tất cả không ngủ quên trên chiến thắng hôm nay, tiếp tục tập luyện và thi đấu với tinh thần không từ bỏ, tiếp tục chinh phục những tầm cao mới".

Hàng tỉ đồng khen thưởng đoàn thể thao TP HCM

Tại buổi lễ, UBND TP HCM đã trao tặng bằng khen và 2 tỉ đồng cho CLB Bóng đá TP HCM, bằng khen cho 8 cá nhân của đội bóng; tặng bằng khen và 1 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ TP HCM, bằng khen cho 4 cá nhân của đội bóng; tặng bằng khen và 500 triệu đồng cho CLB Futsal Thái Sơn Nam.

Lãnh đạo TP cũng tặng 91 bằng khen cho các thành viên là HLV - VĐV TP HCM tham dự và đạt thành tích tốt tại SEA Games 30. Mức thưởng huy chương theo quy định nhà nước, cộng thêm 15%. Cụ thể, HCV 52 triệu đồng, HCB 29 triệu đồng, HCĐ 23 triệu đồng. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tặng 1,606 tỉ đồng; Ngân hàng Techcombank tặng 960 triệu đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 450 triệu đồng. CT Group tặng 260 triệu đồng để thưởng riêng cho các VĐV có HCV.

- HLV ĐOÀN KIM CHI: "Bóng đá nữ TP trải qua một năm làm việc cật lực và mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Tuyển TP HCM trở lại ngôi vị vô địch quốc gia như một lời khẳng định trọn vẹn về sức mạnh và sự đầu tư có chiều sâu, hướng tới những thành công trong tương lai. 6 cầu thủ TP HCM tham gia đội tuyển quốc gia, hầu hết nắm giữ các vị trí chủ chốt, đã góp công quan trọng vào danh hiệu vô địch SEA Games thứ 6 trong lịch sử, cột mốc chói lọi của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực. Chúng tôi mong đây là bước chạy đà quan trọng, giúp đội tuyển Việt Nam hướng tới thành công ở vòng loại Olympic 2020".

- VĐV LÊ TÚ CHINH: "Điền kinh Việt Nam đã có mùa bội thu thứ nhì liên tiếp ở đấu trường SEA Games, khẳng định hướng đi đúng đắn tại đấu trường quốc tế. Bản thân Tú Chinh vẫn chưa thật sự hài lòng với thành tích tại SEA Games 30 khi đối mặt với thách thức từ dàn VĐV nhập tịch tại các quốc gia. Tấm HCV cự ly 100 m ở kỳ SEA Games thứ nhì liên tiếp chắc chắn sẽ thôi thúc Tú Chinh phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ".

- VĐV NGUYỄN THỊ MỘNG QUỲNH: "Hai tấm HCV taekwondo, một cá nhân và một đồng đội, giành được ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi SEA Games thực sự như một giấc mơ đối với một võ sĩ trẻ như Quỳnh. Võ thuật nói chung, môn taekwondo nói riêng, luôn là thế mạnh của thể thao Việt Nam và Quỳnh sẽ xem đây là một khởi đầu vô cùng thuận lợi để tự đặt mục tiêu phải phấn đấu nhiều hơn nữa vì vinh quang của thể thao Việt Nam, vì niềm tự hào của màu cờ sắc áo Việt Nam".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo