xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thể thao người khuyết tật Việt Nam quyết săn HCV thế giới

Bài và ảnh: Đào Tùng

Sự kiện quan trọng này phải dời lại gần 3 tháng vì cơn động đất lịch sử tại Mexico nhưng không làm vơi đi quyết tâm chinh phục đỉnh cao của các VĐV thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam.

Sau thành công rực rỡ tại Paralympic Rio 2016 và Paragames 2017, trong đó nổi bật nhất là chiến tích lịch sử của VĐV cử tạ Lê Văn Công, hai đội tuyển TTNKT bơi lội và cử tạ tiếp tục lao vào một đợt tập luyện mới vô cùng gian nan để chuẩn bị cho đấu trường thế giới. Mọi việc lẽ ra sẽ suôn sẻ hơn nếu như ngay sau kỳ Paragames tại Malaysia giữa tháng 9, hai đội tuyển này tiếp tục bay sang Mexico tranh tài theo đúng kế hoạch ban đầu.

Phải điều chỉnh điểm rơi cho một chu trình tập luyện mới đồng thời phải bỏ qua giai đoạn hồi phục mang tính bắt buộc sau mỗi giải đấu, đó là những vấn đề khiến BHL 2 đội cử tạ và bơi lội hết sức đau đầu. Tập luyện với cường độ cao và phải duy trì trong một thời gian dài luôn là "vấn đề" đối với TTNKT bởi nếu lạm dụng thì rất dễ khiến các VĐV khuyết tật "dính" thêm chấn thương, không như những VĐV bình thường.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam quyết săn HCV thế giới - Ảnh 1.

VĐV Võ Thanh Tùng, niềm hy vọng ở môn bơi

Đây là lần đầu tiên, 2 giải đấu cấp độ thế giới dành cho người khuyết tật được tổ chức cùng thời điểm và tại cùng một địa điểm. Theo thông báo mới nhất từ Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC), 89 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi lực lượng VĐV tham gia tranh tài 2 môn bơi lội (500 VĐV) và cử tạ (550 lực sĩ) từ ngày 2 đến 8-12 tại Mexico.

Theo HLV trưởng Nguyễn Hồng Phúc, Giải Vô địch thế giới 2017 là cột mốc hết sức quan trọng để chuẩn bị cho Paralympic Tokyo 2020. Đó là lý do để Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Văn Phúc (cử tạ); Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải (bơi) được "chọn mặt gửi vàng", nhận nhiệm vụ tập huấn từ đầu năm nhằm chuẩn bị đồng thời cho 2 giải đấu ở Malaysia và Mexico.

Được kỳ vọng nhiều nhất trong chuyến du đấu này vẫn là lực sĩ Lê Văn Công, người liên tiếp đăng quang tại Paralympic 2016 và Paragames 2017 ở hạng cân sở trường 49 kg. HLV Nguyễn Hồng Phúc khẳng định không tạo áp lực tâm lý cho các VĐV. Hạng cân 49 kg hứa hẹn sẽ là mục tiêu tranh chấp của rất nhiều VĐV hàng đầu thế giới, trong đó có các đối thủ rất quen thuộc như Nandor Tunkel (Hungary), Omar Qarada (Jordan) hay cựu vô địch thế giới Yakubu Adesokan (Nigeria).

Đội tuyển bơi do HLV Đổng Quốc Cường dẫn dắt sẽ lên đường từ ngày 27-11. Sau đó 3 ngày, đến lượt đội tuyển cử tạ khởi hành, trực chỉ Mexico. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo