21/03/2018 06:27

Thể thao người khuyết tật Việt Nam gánh trọng trách

Được tập trung tập huấn từ ngày 15-3 với nhiệm vụ chinh phục đấu trường Asian Paragames III - 2018 nhưng đích ngắm xa hơn của đội tuyển thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam lại là tìm kiếm cơ hội góp mặt ở Paralympic Tokyo 2020.

Sau khi thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao NKT Đông Nam Á hồi tháng 9 năm ngoái, nhiều tuyển thủ vẫn được giữ lại để tham dự Giải Vô địch cử tạ NKT thế giới diễn ra sau đó 2 tháng tại Mexico. Đó chính là thời khắc lực sĩ Lê Văn Công lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp, nắm trong tay trọn bộ sưu tập HCV ở mọi đấu trường, bao gồm cả sân chơi Olympic dành cho NKT.

HLV đội tuyển cử tạ Nguyễn Hồng Phúc cho biết thầy trò ông không hề ngủ say trên chiến thắng, cũng không dám sao nhãng việc tập luyện khi trước mắt là nhiệm vụ hết sức nặng nề tại Asian Paragames III, dự kiến diễn ra tại Indonesia vào tháng 10. Song song đó, đội tuyển các môn bơi lội, điền kinh, cử tạ… phải tranh thủ góp mặt tại những giải vô địch cấp châu lục trở lên, vừa nhằm cọ xát, tích lũy kinh nghiệm vừa để đạt đủ chuẩn tranh tài tại Paralympic 2020 diễn ra tại Tokyo - Nhật Bản. Theo ông Phúc, việc giành chuẩn tham dự Paralympic cũng nghiệt ngã không kém chuẩn Olympic dành cho VĐV lành lặn, thậm chí còn khó hơn khi kèm theo một số tiêu chí đặc biệt về tình trạng sức khỏe, tinh thần… của VĐV khuyết tật.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam gánh trọng trách - Ảnh 1.

VĐV Lê Văn Công, một trong những niềm hy vọng của thể thao người khuyết tật Việt Nam Ảnh: Đinh Long

Không như ASEAN Paragames được cử tham dự với số lượng đông đảo cả về nhân sự lẫn nội dung tranh tài, đội tuyển thể thao NKT Việt Nam tham dự Asian Paragames III được tuyển chọn nghiêm ngặt ở một số môn chủ lực với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đủ sức tranh chấp huy chương tầm châu lục. Bốn năm trước, tại Incheon - Hàn Quốc, thể thao NKT Việt Nam giành 29 huy chương, trong đó có đến 9 HCV, xếp trong tốp 10 chung cuộc. Phấn đấu ngang bằng thành quả này và có điều kiện phải vượt lên cả về số lượng huy chương lẫn thứ hạng tổng sắp là nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho đội tuyển thể thao NKT.

Trong khi các đội tuyển tham dự Á vận hội 2018 còn gặp nhiều trục trặc về chế độ, tiêu chuẩn, thể thao NKT Việt Nam lặng lẽ bước vào cuộc chơi lớn với những gương mặt tiêu biểu như Lê Văn Công, Nguyễn Bình An (cử tạ); Võ Thanh Tùng (bơi); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh)… Lực lượng này sẽ còn được bổ sung trong thời gian tới qua quá trình tập luyện và thi đấu.

Đông Linh

Tin liên quan

Viết bình luận

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì về mùa giải mới, cầu thủ Hoàng Vĩnh Nguyên?
2 giờ trước 548
(NLĐO)- HLV Hoàng Anh Tuấn sáng 28-9 đã có cuộc trao đổi với Báo Người Lao Động về những sự thay đổi ở mùa giải mới của bóng đá Việt Nam cũng như cầu thủ trẻ Hoàng Vĩnh Nguyên được sang tập huấn và thi đấu La Liga
Xạ thủ Phạm Quang Huy ghi dấu ấn bắn súng tại đấu trường Asian Games
2 giờ trước 548
(NLĐO) - Ở ngày thi đấu chính thức thứ năm của Đại hội thể thao châu Á 19, tổ bắn súng 10m súng ngắn hơi liên tiếp gây chấn động với tấm HCĐ đồng đội lẫn ngôi vô địch cá nhân nam của xạ thủ Phạm Quang Huy, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Con của trung vệ Ramos đối mặt trộm đột nhập khi cha mẹ vắng nhà
3 giờ trước 548
(NLĐO) - Nhà riêng của trung vệ Sergio Ramos đã bị trộm đột nhập khi anh đang ra sân thi đấu cho Sevilla tại vòng bảng Champions League.
ASIAD 19 ngày 28-9: Xạ thủ Phạm Quang Huy giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam
4 giờ trước 548
(NLĐO) – Ngày thi đấu chính thức thứ 5 của đại hội, các cánh quân chủ lực của đoàn Thể thao Việt Nam như bắn súng, bóng bàn, boxing, bóng đá nữ, bơi, thể dục dụng cụ, golf, cờ tướng, thể thao điện tử và taekwondo tiếp tục xung trận với mục tiêu "săn" vàng.
Quận 7 ứng dụng công nghệ số tổ chức Giải chạy bộ "Kết sức mạnh - Nối thành công"

Quận 7 ứng dụng công nghệ số tổ chức Giải chạy bộ "Kết sức mạnh - Nối thành công"

(NLĐO) - Giải chạy bộ "Kết sức mạnh - Nối thành công" là hoạt động thể thao được ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao đời sống sức khỏe toàn dân, gắn kết cộng đồng trong kỷ nguyên số.