xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắng ngoạn mục, Bồ Đào Nha đoạt vé World Cup

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Bàn đá phản từ Djourou cuối hiệp 1 đã mở đường cho chiến thắng khó tin của Bồ Đào Nha, giúp đội bóng của siêu sao Ronaldo soán luôn ngôi đầu bảng B trước Thụy Sĩ cùng vé đến thẳng World Cup 2018.

Bồ Đào Nha ngược dòng hạ Thụy Sĩ:



Từng đánh bại nhà vô địch Euro 2016 với tỉ số 2-0 cách đây hơn một năm trên sân nhà, Thụy Sĩ chỉ cần hòa trong "trận chung kết" bảng B tại Lisbon rạng sáng 11-10 là hoàn thành mục tiêu đoạt vé đến nước Nga. Trong khi đó, do kém đối thủ đến 3 điểm, chủ nhà Bồ Đào Nha buộc phải giành chiến thắng, vừa đòi được "món nợ" thất bại cũ đồng thời chiếm luôn ngôi đầu từ tay đối thủ.

Sử dụng bộ đôi tấn công Ronaldo - Andre Silva trong đội hình xuất phát, HLV Fernando Santos quyết đánh phủ đầu nhưng lối chơi chắc chắn của hàng thủ Thụy Sĩ đã làm phá sản ý đồ của đội chủ nhà. Thậm chí, với dàn cầu thủ chơi kỹ thuật, Thụy Sĩ mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1.


Ngược dòng ngoạn mục, Bồ Đào Nha đoạt vé đến World Cup - Ảnh 1.

Cựu cầu thũ Arsenal Djourou (20) đá phản, giúp Bồ Đào Nha mở tỉ số

Loay hoay tìm giải pháp khắc chế đối phương suốt hơn nửa giờ, Bồ Đào Nha mới thực sự có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 32, Andre Silva trong tình huống đối mặt thủ môn Yann Sommer đã không thắng nổi chốt chặn cuối của tuyển Thụy Sĩ. Chín phút sau, từ pha căng ngang cánh phải của Eliseu, Joao Mario băng vào tạo áp lực quá lớn khiến trung vệ Johan Djourou lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, "giúp" Bồ Đào Nha có bàn mở tỉ số một cách khó tin.

Sau giờ nghỉ, Thụy Sĩ đẩy cao đội hình tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự có chiều sâu, kể cả chấp nhận phạm lỗi của các cầu thủ chủ nhà. Không có nhiều cơ hội ở hiệp 1, bộ đôi tấn công Xherdan Shaqiri – Haris Seferovic càng thiếu "đất dụng võ" ở nửa cuối trận đấu.


Ngược dòng ngoạn mục, Bồ Đào Nha đoạt vé đến World Cup - Ảnh 2.

Andre Silva ghi bàn thắng thứ nhì

Phút 57, hàng thủ Thụy Sĩ phạm sai lầm chết người khi ngăn chặn tình huống phản công của Bồ Đào Nha. Hàng thủ như bị cuốn theo lối chơi của đối phương, tạo cơ hội cho Bernardo Silva chuyền bóng đến chân Andre Silva để cầu thủ này ung dung sút vào lưới trống, nhân đôi cách biệt Bồ Đào Nha.


Ngược dòng ngoạn mục, Bồ Đào Nha đoạt vé đến World Cup - Ảnh 3.

Yann Sommer bất lực nhìn bóng bay vào lưới

Giữ vai trò chủ lực trên hàng công, kể cả thu hút các hậu vệ đối phương, Ronaldo trận đấu này chỉ chơi trên mức trung bình. Không tạo được nhiều cơ hội cho riêng mình, kể cả tình huống đối mặt với thủ thành Yann Sommer phút 79, anh cũng không thể đưa được bóng qua tay đối phương. Bồ Đào Nha có thêm cơ hội đào sâu cách biệt ở phút 90+3 nhưng Bernardo Silva xử lý quá kém trong vòng cấm địa Thụy Sĩ.


Ngược dòng ngoạn mục, Bồ Đào Nha đoạt vé đến World Cup - Ảnh 4.

Ronaldo hỏng ăn khó tin

Giành chiến thắng 2-0, Bồ Đào Nha chính thức đoạt ngôi đầu bảng B, giành vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2018 đồng thời đẩy Thụy Sĩ - bằng điểm nhưng kém về hiệu số phụ - đi tranh vòng play-off.


Ngược dòng ngoạn mục, Bồ Đào Nha đoạt vé đến World Cup - Ảnh 5.

Bồ Đào Nha vào vòng chung kết World Cup

Thua Hà Lan, Thụy Điển vẫn có vé tranh play-off:


Tại bảng A, Pháp củng cố ngôi đầu bảng bằng chiến thắng 2-1 nhẹ nhàng trước Belarus với các pha lập công của Antoine Griezmann và Olivier Giroud. Tâm điểm của bảng đấu này, dù vậy, lại nằm ở cuộc chiến tranh vị trí nhì bảng giữa chủ nhà Hà Lan và Thụy Điển tại Amsterdam.

Buộc phải thắng với cách biệt… 7 bàn, Hà Lan chỉ có thể làm được một phần mục tiêu này với "cú đúp" bàn thắng do công của Arijen Robben ngay trong hiệp một.


Ngược dòng ngoạn mục, Bồ Đào Nha đoạt vé đến World Cup - Ảnh 6.

Robben ghi bàn, Hà Lan vẫn bị loại

Chỉ giành chiến thắng 2-0, đội hạng ba thế giới 2014 Hà Lan ngậm ngùi trở thành khán giả của những ngày hội bóng đá diễn ra vào mùa hè năm tới. Thụy Điển trở thành đội nhì bảng thứ chín tại vòng loại và theo quy định, chỉ tám đội có thành tích tốt nhất được dự tranh vòng play-off. Slovakia – xếp nhì bảng F với 18 điểm – trở thành đội bóng mới nhất phải dừng chân từ vòng loại.


Các đội bóng châu Âu tham dự vòng chung kết World Cup: Pháp (bảng A), Bồ Đào Nha (bảng B), Đức (bảng C), Serbia (bảng D), Ba Lan (bảng E), Anh (bảng F), Tây Ban Nha (bảng G), Bỉ (bảng H), Iceland (bảng I)

Các đội dự vòng play-off: Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Ireland, Đan Mạch, Ý, Hy Lạp, Croatia


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo