xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tesillo bị dọa giết, "thảm kịch Escobar" tái hiện ở tuyển Colombia?

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Sút hỏng quả quyết định ở loạt đá luân lưu trước Chile, hậu vệ đội tuyển Colombia William Tesillo đã bị nhiều kẻ quá khích tại quê nhà dọa giết.

Clip Colombia dừng bước trước Chile ở loạt đá luân lưu:

Trong trận tứ kết Copa America diễn ra rạng sáng 29-6 vừa qua, Colombia đã cầm hòa đương kim vô địch Chile với tỉ số 0-0 ở hai hiệp đấu chính thức. Theo quy định, đôi bên phải phân định thắng-thua ngay bằng loạt đá luân lưu thay vì phải đá thêm 2 hiệp phụ.


Tesillo bị dọa giết, thảm kịch Escobar tái hiện ở tuyển Colombia? - Ảnh 2.

Tesillo đá hỏng quả luân lưu quyết định, Colombia bị loại ở tứ kết

Nếu như các đồng đội James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado và Yerry Mina thực hiện rất tốt lượt đá của mình thì hậu vệ trái William Tesillo, ở cú sút quyết định, lại đưa bóng đi chệch khung thành hàng thước hết sức khó tin. Phía Chile, danh thủ Alexis Sanchez dễ dàng đánh bại thủ thành David Ospina ở lượt đá cuối, giúp đội bóng của anh mùa thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng bán kết Copa America.


Tesillo bị dọa giết, thảm kịch Escobar tái hiện ở tuyển Colombia? - Ảnh 3.

William Tesillo ôm đầu sau khi gây thảm họa cho tuyển Colombia

Một kết thúc thực sự nghiệt ngã dành cho Colombia, đội bóng toàn thắng cả ba trận vòng bảng mà không để thủng lưới lần nào, kể cả ở 90 phút của trận tứ kết. Truyền thông Colombia chưa "mổ xẻ" nhiều về thất bại của đội tuyển nhưng "giới giang hồ" tại quốc gia Nam Mỹ nổi tiếng về ma túy và bạo lực này đã lên tiếng.


Tesillo bị dọa giết, thảm kịch Escobar tái hiện ở tuyển Colombia? - Ảnh 4.

Colombia may mắn thoát thua 2 lần trong trận

Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, cô vợ Daniela Mejia của William Tesillo đã hốt hoảng đăng lên trang Instagram cá nhân những lời dọa giết cả gia đình từ nhiều CĐV quá khích, không loại trừ những nhóm mafia thua độ bởi thất bại của tuyển Colombia. Trả lời phỏng vấn của nhật báo El Pais de Cali, Tesillo khẳng định anh cũng nhận được nhiều lời đe dọa tương tự và chỉ không đăng tải những nội dung này lên mạng xã hội. "Gia đình tôi chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Trong bóng đá hay thể thao, thắng thua là chuyện thường tình, tại sao người ta lại dựa vào đó để đe dọa mạng sống của các cầu thủ?" – cha của Tesillo bộc bạch trên chương trình của Đài phát thanh Radio Caracol.


Tesillo bị dọa giết, thảm kịch Escobar tái hiện ở tuyển Colombia? - Ảnh 5.

Những kẻ quá khích nhắn tin đe dọa lấy mạng người thân Tesillo

Một trong những lời đe dọa được gửi đến gia đình Tesillo có nội dung: "Tao hy vọng hắn sẽ phải nhận kết cục tương tự như Andres Escobar năm 1994" đang được nhà chức trách thụ lý với hy vọng làm mọi cách để ngăn câu chuyện đau lòng và bi thảm năm nào tái diễn.

Đó là khi Colombia tham dự World Cup 1994 với tham vọng sẽ làm nên kỳ tích nhờ vào phong độ chói sáng của dàn cầu thủ ngôi sao như Rene Higuita, Carlos Valderrrama, Faustino Asprilla, Andres Escobar… Nằm chung bảng A với đội chủ nhà Mỹ, Romania và Thụy Sĩ, đội bóng Nam Mỹ trước áp lực khủng khiếp đã để thua Romania 1-3 trong trận mở màn. Gặp chủ nhà Mỹ trận kế tiếp, Colombia buộc phải thắng bởi nếu không, họ sẽ về nước sớm.


Tesillo bị dọa giết, thảm kịch Escobar tái hiện ở tuyển Colombia? - Ảnh 6.

Escobar (2) bị bắn chết ít ngày sau khi đá hỏng luân lưu tại World Cup 1994

Bi kịch của Andres Escobar diễn ra ở phút thứ 35 của trận đấu khi John Harkes (Mỹ) có pha chuyền ngang vào vòng cấm địa và trong nỗ lực cản phá, Escobar đã phá bóng thẳng vào lưới nhà. Hai trận thua liên tiếp khiến Colombia bị loại khỏi World Cup 1994 từ vòng đấu bảng.

10 ngày sau bi kịch trên sân cỏ nước Mỹ, Andres Escobar bị bắn chết ở ngoại ô thành phố Medellin, Colombia với 12 phát đạn. Kẻ thủ ác tẩu thoát sau đó trên chiếc xe hơi mà cảnh sát xác nhận thuộc quyền sở hữu của một trong những ông trùm ma túy, được cho là đã thua độ cả trăm nghìn USD vì cú đá phản lưới nhà của Andres Escobar.

Tesillo chính là "nạn nhân" mới nhất của màn khủng bố qua tin nhắn. Đồng đội của anh, Carlos Sanchez, từng nhận vô số lời đe dọa tính mạng bản thân và gia đình sau khi nhận thẻ đỏ ở phút thứ 3 trận đấu với Nhật Bản tại World Cup 2018. Colombia vượt qua vòng bảng lần ấy nhưng rồi phải dừng bước trước tuyển Anh ở loạt đá luân lưu vòng 1/8. Hai "tội đồ" Mateus Uribe và Carlos Bacca cùng đá hỏng khiến đội nhà bị loại nên cũng bị "giang hồ" Colombia đòi lấy mạng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo