xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tây Ban Nha và giấc mộng ngôi đầu

Đông Linh

Đánh bại tân vô địch châu Âu ở bán kết và chờ đối đầu cùng nhà vô địch World Cup ở chung kết, Tây Ban Nha chỉ còn cách đỉnh vinh quang Nations League đúng 90 phút để mơ lại giấc mộng lên ngôi như ở giai đoạn vàng son đầu thập niên 2010.

Cục diện trận bán kết Nations League giữa chủ nhà Ý và Tây Ban Nha gần như đã được định đoạt ngay từ cuối hiệp 1 sau cú đúp bàn thắng của chân sút mới 22 tuổi Ferran Torres. Tuyển Ý còn tự gây thảm họa với tấm thẻ đỏ phút 41 của thủ quân Leonardo Bonucci, đủ để khiến mọi dự đoán của giới chuyên môn về trận đấu này đổ vỡ hoàn toàn. 

Từng bị chính tuyển Ý đánh bại ở loạt đá luân lưu tại trận bán kết Euro 2020, Tây Ban Nha đã đòi lại trọn vẹn "món nợ" danh dự 3 tháng trước đồng thời làm sụp đổ mọi dự tính của thầy trò HLV Roberto Mancini.

Chẳng ai tin Tây Ban Nha có thể làm nên kỳ tích này, trừ chính các cầu thủ của HLV Luis Enrique. Suốt 8 năm ròng rã, đội bóng này trải qua một chu kỳ sa sút, khủng hoảng nhân sự trầm trọng từ băng ghế kỹ thuật cho đến lực lượng cầu thủ khi đội hình "thế hệ vàng" một thời tan rã còn những gương mặt trẻ không kịp thay thế lứa đàn anh.

Tây Ban Nha và giấc mộng ngôi đầu - Ảnh 1.

Tây Ban Nha với lực lượng trẻ trung đang trên đường trở lại Ảnh: REUTERS

Ngay cả ở trận đấu với tuyển Ý, HLV Luis Enrique cũng chẳng thể tung ra sân một hàng công hoàn chỉnh khi những chân sút tầm cỡ như Alvaro Morata, Dani Olmo... phải ngồi nhà vì chấn thương. Đây thực sự là một nghịch lý khi giải vô địch Tây Ban Nha lâu nay luôn là "miền đất hứa", sân chơi đầy tính cạnh tranh của các tiền đạo hàng đầu thế giới.

Vào đến bán kết Euro 2020, đang dẫn đầu một bảng vòng loại World Cup và giành quyền góp mặt tại trận chung kết Nations League mùa 2, có thể nói ê-kíp Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique đang đi đúng hướng. Tuyển U23 Tây Ban Nha cũng vừa vào đến trận chung kết Olympic Tokyo và được xác định là nguồn cung cấp nhân sự chính cho tuyển quốc gia. 

Những gương mặt trẻ thường xuyên được HLV Luis Enrique sử dụng như Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Ferran Torres, Pedri, Mikel Oyarzabal, Bryan Gil và mới nhất là bộ đôi Gavi (17 tuổi), Yeremi Pino (18 tuổi) đã cùng xuất hiện trong trận đại chiến với tuyển Ý, trở thành "hiện tượng" của bóng đá châu Âu.

Nhà vô địch World Cup 2018, tuyển Pháp vừa có màn ngược dòng ngoạn mục trước Bỉ để giành vé tranh chung kết với Tây Ban Nha. Sẽ là cuộc chạm trán hứa hẹn vô cùng hấp dẫn giữa một đội bóng dạn dày kinh nghiệm và một đối thủ trẻ trung với khát vọng tìm lại thời đỉnh cao. Ai thắng cũng đều là sự kiện đáng chú ý của sân cỏ châu Âu sau một kỳ Euro đầy bận rộn. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo