xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sốc với tin Li Na tuyên bố giải nghệ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Sau hàng tháng trời bị chấn thương hành hạ cũng như nhiều lần phải tuyên bố rút lui khỏi các giải đấu lớn, nhiều khả năng trong ngày 19-9, tay vợt nữ số 1 Trung Quốc Li Na sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ.

Trang tin điện tử Yahoo!Sport trích nguồn từ công ty quản lý IMG cho biết, nhiều khả năng tại cuộc họp báo chính thức được tổ chức trong ngày hôm nay (19-9) tại thành phố Vũ Hán quê hương, tay vợt 32 tuổi Li Na sẽ công bố việc từ giã sự nghiệp thi đấu của mình.

 

Li Na
Li Na

 

Từ đầu tháng 9, Li Na đã phải bay sang Đức, để êkip phẫu thuật quen thuộc tại đây có thể thường xuyên chăm sóc đầu gối chân phải của cô, theo chẩn đoán tình trạng chấn thương ngày càng tệ hơn. Mọi thứ chưa dừng ở đó khi các bác sĩ còn phát hiện đầu gối chân trái của Li Na cũng không có được trạng thái tốt nhất.

Chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào từ Li Na nhưng thông tin do IMG phát đi chắc chắn phải là một nguồn đáng tin cậy. Tay vợt Trung Quốc này đã ngưng mọi thông tin của mình trên trang mạng xã hội Facebook từ 8-8, ngày cô được văn phòng hãng Nike ở Thượng Hải tổ chức chúc mừng “Ngày Li Na”. Kênh truyền hình Trung Quốc CCTV-5 và kênh thông tấn SINA Sports cũng đã thông báo rộng rãi đến khán giả về buổi họp báo kể trên.

 

Li Na giành chức vô địch Úc mở rộng 2014
Li Na giành chức vô địch Úc mở rộng 2014

 

Kể từ thời điểm vươn lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng WTA vào tháng 2-2014, tức sau khi đăng quang lần đầu tiên ở giải Úc mở rộng, Li Na đã không thể tìm nổi một danh hiệu với lần duy nhất lọt vào được đến trận chung kết WTA Miami nhưng lại để thua kình địch Serena Williams. Cô để thua từ vòng một giải Pháp mở rộng trước tay vợt chủ nhà Kristina Mladenovic.

Sau khi thất bại trước Barbora Strycova và bị loại từ vòng 3 Wimbledon 2014, Li Na đã không tham dự bất cứ sự kiện quần vợt nào. Cô rút lui khỏi các giải đấu quan trọng trên mặt sân cứng Bắc Mỹ (Montreal, Cincinnati, Mỹ mở rộng) mà cô đã vào đến bán kết cả ba giải hồi năm ngoái, lần đầu tiên sau năm năm rưỡi phải vắng mặt ở một kỳ Grand Slam và đó là lý do khiến cô mất luôn vị trí số 2 thế giới vào tay đối thủ trẻ Simona Halep và hiện đã rơi xuống hạng 6.

 

Li Na từng là biểu tượng của quần vợt châu Á
Li Na từng là biểu tượng của quần vợt châu Á

 

Một năm đầy khó khăn cho Li Na, nhất là khi cô buộc phải chia tay với HLV Carlos Rodriguez sau giải Pháp mở rộng do áp lực thành tích quá lớn. Gần đây, trong lần trò chuyện với người hâm mộ, Li Na còn hy vọng sẽ sớm thi đấu trở lại vào mùa thu, tại hai giải đấu trên quê hương cô là WTA Vũ Hán (21-9) và Bắc Kinh (27-9).

 

Li Na không còn cơ hội chạm tay đến vinh quang trong sự nghiệp?
Li Na không còn cơ hội chạm tay đến vinh quang trong sự nghiệp?

 

Giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Li Na chính là khi cô đăng quang ở giải Pháp mở rộng 2011, trở thành tay vợt người châu Á đầu tiên lên ngôi ở một giải Grand Slam. Cô có thêm một danh hiệu nữa ở giải Úc mở rộng 2014. Ngoài hai danh hiệu vẻ vang này, Li Na còn vào đến bán kết Mỹ mở rộng, ba lần vào đến tứ kết Wimbledon, góp mặt ở trận chung kết WTA Championships 2013 đồng thời cũng là tay vợt châu Á đầu tiên vươn tới vị trí số 2 thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo