xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sinh đôi, sinh ba dắt nhau chạy marathon Olympic

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Hiếm có môn thi nào ở Olympic Rio 2016 lại tập hợp nhiều cặp chị em sinh đôi, sinh ba nhiều kỷ lục như môn marathon nữ diễn ra hôm 15-8

2 chị em song sinh người Đức Anna và Lisa Hahner (áo xanh) chụp hình kỷ niệm cùng chị em sinh 3 Lily, Liina và Leila Luik (Estonia) trước cuộc thi marathon
2 chị em song sinh người Đức Anna và Lisa Hahner (áo xanh) chụp hình kỷ niệm cùng chị em sinh 3 Lily, Liina và Leila Luik (Estonia) trước cuộc thi marathon

Gây tranh cãi nhất có lẽ là cặp chị em song sinh Anna và Lisa Hahner của đội tuyển điền kinh Đức. Hai chị em đã làm nổi sóng tranh cãi từ dư luận lẫn chính cấp quản lý, thậm chí còn được báo chí chú ý không kém Sumgong, nhà vô địch marathon người Kenya.

Cặp song sinh này hoàn thành phần thi marathon với thời gian 2 giờ 45 phút, sau Sumgong 21 phút và lần lượt xếp hạng 81 và 82 trong bảng tổng sắp. Hành động tay trong tay của đôi này đã phải chịu rất nhiều chỉ trích từ phía khán giả. Một số người tỏ ra tức giận, gọi đây là hành động phi thể thao. Cặp song sinh này cố ý "chơi trội" chẳng qua là để quảng cáo hình ảnh các nhà tài trợ của họ.

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Đức Thomas Kurschilgen tỏ ra không hài lòng: “Trông họ giống như đang chạy cho vui chứ không phải là đang trong một cuộc đua Olympic.” Ông phê phán: “Chiến thắng và huy chương không phải là mục đích duy nhất. Tuy nhiên, tất cả các VĐV khi tham gia tranh tài ở Olympic nên cố gắng để đạt tới thành tích tốt nhất của bản thân. Mục đích của hai chị em này là đạt được sự chú ý của giới truyền thông. Và đó là lí do chúng tôi lên án họ”.

2 chị em song sinh của điền kinh CHDCND Triều Tiên Kim Hye-Gyong và Kim Hye-Song về thứ 10 và 11 của cuộc thi
2 chị em song sinh của điền kinh CHDCND Triều Tiên Kim Hye-Gyong và Kim Hye-Song về thứ 10 và 11 của cuộc thi

Cũng không ít người lại tỏ ra đồng tình với cặp song sinh này và cho rằng họ rất vui vẻ, hạnh phúc khi kết thúc cuộc đua. Đó mới thực sự là tinh thần Olympic. Một số khác theo quan điểm trung lập, đánh giá hành động của cặp song sinh này rất dễ thương nhưng không phù hợp ở Olympic.

Tuy nhiên, cũng khó trách được Anna và Lisa bởi trong nội dung này, còn một cặp song sinh khác cũng về sát nhau. Đó là hai chị em sinh đôi Kim Hye-Gyong và Kim Hye-Song của CHDCND Triều Tiên. Họ vượt qua đích liền nhau ở vị trí thứ 10 và 11 trong cùng thời gian 2 giờ 28 phút. “Thật khó để nghi ngờ các VĐV Triều Tiên có mục đích quảng cáo cho một nhà tài trợ nào đó”, tờ The Sun bình luận.

Bên cạnh 2 cặp song sinh này, nội dung marathon nữ ở Rio 2016 thậm chí còn có cả trường hợp sinh ba đến từ đội tuyển điền kinh Estonia là Lily, Liina và Leila Luik. Mặc dù bộ ba này không về đích nhưng họ vẫn nổi bật tại cuộc đua bởi họ là trường hợp sinh ba đầu tiên cùng nhau thi đấu tại Olympic.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo