xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sanest Khánh Hòa vuột vé chung kết bóng chuyền nam châu Á

Đông Linh

Thua đối thủ cực mạnh Khatam Ardakan (Iran) ở trận đấu được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng vào chiều tối 5-8, Sanest Khánh Hòa để lỡ cơ hội lịch sử góp mặt ở chung kết một giải đấu cấp châu lục

Thất bại đầu tiên tại giải đấu đang diễn ra ở Nay Pyi Taw - Myanmar khiến đội bóng của HLV Thái Quang Lai phải chấp nhận tranh HCĐ Giải Vô địch các CLB nam châu Á 2018 với đội thua của cặp đấu bán kết còn lại giữa Atyrau (Kazakhstan) và Wapda (Pakistan).

Dẫu vậy, hành trình tại Myanmar của Sanest Khánh Hòa cho đến thời điểm này vẫn được xem như một kỳ tích. Thành tích tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam ở giải đấu cấp độ CLB châu lục trong vòng 12 năm qua là vị trí hạng 6 chung cuộc và cột mốc này đã bị xô đổ bởi đội bóng phố biển Nha Trang, điều mà chẳng ai nghĩ đến trước giờ đội bóng lên đường.

Sanest Khánh Hòa vuột vé chung kết bóng chuyền nam châu Á - Ảnh 1.

Từ Thanh Thuận trong pha tấn công ghi điểm cho Sanest Khánh Hòa. Ảnh: DŨNG TRẦN

Gặt hái vô số thành công ở mùa giải 2017 khi liên tiếp giành ngôi vô địch Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương rồi lên ngôi ở Giải Vô địch quốc gia, Sanest Khánh Hòa nghiễm nhiên được quyền đại diện bóng chuyền Việt Nam tham dự Giải Vô địch các CLB châu Á 2018. Thành tích này khiến đội bóng phải nghĩ ngay đến việc hoạch định lại chiến lược phát triển lâu dài như tăng cường tuyến trẻ lên đội hình chính thức, đồng thời nâng chất thành phần ban huấn luyện đội.

Với việc hàng loạt đội bóng tăng cường cầu thủ để chuẩn bị cho việc tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2018, Sanest Khánh Hòa lập tức phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đội không bảo vệ được ngôi vô địch Cúp Hoa Lư 2018 và mất luôn quyền tham dự Cúp Hùng Vương cũng như vòng chung kết Giải Vô địch quốc gia vào cuối năm nay.

Trong rủi có may khi không phải lo lắng quá nhiều cho sân chơi quốc nội, Sanest Khánh Hòa dồn sức cho giải đấu cấp châu lục. Không chỉ có vậy, do Á vận hội (ASIAD) đã cận kề, các đội bóng đến Myanmar không có được lực lượng tốt nhất sau khi cung cấp hàng loạt hảo thủ cho đội tuyển quốc gia. Tận dụng tốt cơ hội này, Sanest Khánh Hòa liên tiếp gây chấn động làng bóng chuyền châu lục khi lần lượt đánh bại các đối thủ rất mạnh như Ðiện lực Ðài Loan, Tứ Xuyên (Trung Quốc) và Canberra Heat (Úc) trước khi giành chiến thắng trong cuộc tái đấu với Điện lực Ðài Loan ở tứ kết.

Như đã nhắc ở trên, cuộc chạm trán với ứng viên vô địch Khatam Ardakan vượt trội về mọi phương diện từ chiều cao, sức mạnh lẫn kinh nghiệm chinh chiến, Sanest Khánh Hòa dù nhiều thời điểm dẫn trước đối thủ Iran từ 5-7 điểm nhưng chung cuộc vẫn phải chấp nhận thất bại trong cả 3 ván 18-25, 23-25 và 19-25. 

Giải đấu quá tầm

Sân chơi CLB cấp độ châu lục suốt một thời gian dài luôn là giải đấu quá tầm đối với các đội bóng Việt Nam. Trình độ, lối chơi và cả điều kiện tài chính luôn ngăn trở những nhà vô địch Việt Nam góp mặt tại giải. Thay vào đó, nhiều lần Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phải cử đội tuyển quốc gia dự giải. Điều này lý giải sự phấn khích của người hâm mộ suốt những ngày qua khi chứng kiến Sanest Khánh Hòa thi đấu thăng hoa và kịp viết lại một chương mới trong lịch sử bóng chuyền nam Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo