xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sân cỏ nước Anh ngóng phiên chợ Đông

Đông Linh

Lịch thi đấu cấp tập, cầu thủ không vướng thẻ phạt cũng ngán ngẩm cảnh chấn thương hoặc lây nhiễm Covid-19 khiến nhiều đội bóng Anh mong bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Mất 8 năm mới quay lại được tốp dẫn đầu giải Ngoại hạng, Man United mạnh mẽ tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh ngôi vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2013. Lực lượng trong tay HLV Solskjaer được coi là thừa sức để chinh phục cả 4 mặt trận mà họ còn góp mặt. Dù vậy, "quỷ đỏ" sẽ còn mạnh hơn nhiều nếu tăng cường được tiền vệ tấn công Jack Grealish.

Cho đến nay, Grealish đã có 5 bàn thắng và 9 đường chuyền kiến tạo thành bàn, góp công quan trọng vào sự thăng hoa của Aston Villa ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Chứng kiến phong độ ấn tượng này, HLV Solskjaer đã yêu cầu lãnh đạo đội bóng quay lại với thương vụ mà họ từng phải buông bỏ hồi mùa hè 2020 dù mức giá 80 triệu khi ấy nay Aston Villa nâng lên thành 100 triệu bảng.

Grealish càng đá càng hay và là cầu thủ hiếm hoi đáng xem nhất sân cỏ xứ sương mù lúc này. Dù đã có thể sử dụng 2 tân binh Facundo Pellistri và Amad Diallo nhưng Man United xem ra khó từ bỏ thói quen mua sắm bạo tay, nhất là khi họ đã quyết tâm đua vô địch.

Sân cỏ nước Anh ngóng phiên chợ Đông - Ảnh 1.

Man United ngán mức giá 100 triệu bảng của Jack Grealish (trái) Ảnh: REUTERS

Man United và Leicester, Tottenham, Man City cùng tăng tốc, Liverpool chắc chắn cũng phải mạnh mẽ vào cuộc để không rơi lại phía sau, đặc biệt khi dàn cầu thủ chủ chốt của đội đương kim vô địch thay nhau vắng mặt. Bảy cầu thủ nghỉ thi đấu, bao gồm cả 3 trung vệ Van Dijk, Joe Gomez và Matip phải dưỡng thương dài hạn khiến HLV Klopp hết sức đau đầu.

Vấn đề lúc này là Liverpool chưa quyết sẽ mua về cầu thủ nào, trong khi đội hình chắp vá hiện tại rõ ràng khó có thể đương đầu sòng phẳng với các đối thủ, chưa kể giai đoạn knock-out Champions League sắp trở lại sau vài tuần nữa. Còn Chelsea, đội bóng mua sắm mạnh nhất mùa hè vừa qua với tổng cộng 7 tân binh trị giá hơn 250 triệu bảng.

Điều đáng nói là dàn sao tân binh Timo Werner, Kai Havertz hay Hakim Ziyech lại chưa đáp ứng được yêu cầu, lý giải phần nào sự sa sút đến khó tin của "The Blues". Cũng như Man United, Chelsea dự kiến sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ để hoàn thiện đội hình, cụ thể là mức giá 100 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của tiền vệ Declan Rice từ West Ham.

Tottenham theo đuổi ráo riết Marcel Sabitzer (RB Leipzig) để sẵn sàng trám chỗ vai trò tiền vệ phòng ngự của Emile Hojbjerg có dấu hiệu quá tải từ đầu mùa. Everton đang mơ chen chân vào tốp 4 nên sẵn sàng mua lại Isco từ Real Madrid để "chia lửa" cùng James Rodriguez. Arsenal, đội bóng vừa giành 3 chiến thắng liên tiếp để leo lên vị trí 11, cũng đang ráo riết săn lùng Christian Eriksen khi cựu tiền vệ Tottenham không có chỗ đứng ở Inter Milan.

Còn Man City sẽ phải bổ sung một tiền đạo để thay thế cho Sergio Aguero mất phong độ sau chấn thương. Diego Costa là giải pháp thích hợp khi Atletico Madrid đơn phương thanh lý hợp đồng với cầu thủ này và Pep Guardiola được cho là sẵn sàng chìa tay cho cầu thủ đồng hương với bản hợp đồng ngắn hạn từ nay đến hết mùa, khoảng hơn 4 tháng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo