xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ronaldo và Messi về đâu sau thất bại Champions League?

Đông Linh

Lần đầu tiên cùng vắng bóng sớm ở đấu trường Champions League, tương lai của 2 siêu sao Ronaldo và Messi bị đặt dấu hỏi xung quanh những biến động khủng khiếp ở cả Juventus lẫn Barcelona.

Vừa được ngợi ca hết lời cách đây chưa lâu sau khi vượt qua 2 huyền thoại sống Pele và Josef Bican để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử, được nhìn nhận là "cây trường sinh" của làng bóng đá với vô số danh hiệu lẫy lừng sau tuổi 30, đồng thời trở thành chủ nhân của 3 giải thưởng cao quý trong năm 2020 gồm "Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA", "FIFA The Best" và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ giai đoạn 2001-2020" của Globe Soccer, không ai nghĩ chỉ vài tháng sau, dư luận đồng loạt quay lưng với Cristiano Ronaldo.

Sau khi cựu chủ tịch Giovani Cobolli tuyên bố thương vụ mua sắm chân sút người Bồ là "sai lầm khó tha thứ", Juventus lập tức tuyên bố rao bán Ronaldo chỉ bằng 1/4 mức giá mua anh về từ Real Madrid mùa hè 2018. PSG là điểm đến đáng mơ ước của ngôi sao đã bước qua tuổi 36 nhưng khả năng phải quay về Real Madrid, nơi không thèm tổ chức một trận cầu chia tay anh 2 năm trước, rõ ràng là cú sốc lớn dành cho bản thân Ronaldo.

Ronaldo và Messi về đâu sau thất bại Champions League? - Ảnh 1.

Ronaldo và Siêu cúp Ý, danh hiệu duy nhất của Juventus mùa này (Ảnh: REUTERS)

Chút an ủi với CR7 có lẽ là thông tin Man United sẵn sàng vào cuộc để đưa cầu thủ chạy cánh một thời này trở lại sân Old Trafford. PSG, Real Madrid và Man United là 3 đội đủ khả năng đáp ứng mức lương lên đến 28 triệu bảng/năm của Ronaldo và câu chuyện "đi - ở" của siêu sao này có lẽ vẫn luôn nóng hổi tính thời sự từ nay đến cuối mùa giải. Chính Ronaldo khẳng định chưa nghĩ đến việc ra đi và vẫn tập trung cao độ cho 2 mục tiêu còn lại của Juventus mùa này là cuộc đua vô địch Serie A và Cúp Quốc gia Ý.

Lần đầu tiên sau 16 năm, vòng tứ kết Champions League vắng bóng 2 ngôi sao lớn nhất của bóng đá đương đại là Ronaldo và Messi cùng với đội bóng của họ. Cả 2 chính là một phần lịch sử Champions League khi Ronaldo sở hữu đến 5 danh hiệu quán quân (1 với Man United, 4 với Real Madrid), còn Messi có đến 4 lần giương cao chiếc cúp vô địch trong màu áo Barcelona. Bộ đôi siêu sao này cũng chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử 66 năm của giải đấu (Ronaldo 134 bàn, Messi 120 bàn).

Những ai bi quan thì cho rằng đây hoàn toàn có thể là sự kiện khởi đầu cho một đoạn kết đối với Ronaldo (36 tuổi) và Messi (33 tuổi) ở đấu trường châu Âu nếu cả 2 còn tiếp tục gắn bó với những đội bóng thiếu khát vọng, mất ổn định như Juventus và Barcelona. Nếu như Juventus không thể đi quá vòng tứ kết cúp châu Âu ở cả 3 mùa giải tăng cường Ronaldo thì Barcelona của Messi lần đầu sau 14 năm phải dừng chân ngay từ vòng 1/8 Champions League.

Tình cảnh của Messi không đến mức bi đát, trở thành "món hàng" chuyển nhượng khi đội bóng thất bại như câu chuyện của Ronaldo. Tân chủ tịch CLB Joan Laporta đang xúc tiến việc thương thảo bản hợp đồng gia hạn 2-3 năm với Messi, giữ nguyên mức thu nhập của anh tại sân Nou Camp.

Song song đó, Barcelona còn đẩy mạnh việc liên hệ với Sergio Aguero (Man City), Memphis Depay (Lyon), David Alaba (Bayern Munich), 3 cầu thủ thuộc dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này bên cạnh việc đàm phán chiêu mộ Juan Bernat (PSG), Georginio Wijnaldum (Liverpool) và cả tiền đạo trẻ đang lên Erling Haaland (Dortmund).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo