xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam đầu tư 40 tỉ đồng nâng cấp sân vận động Tam Kỳ

Trần Thường

(NLĐO) – Quảng Nam quyết định đầu tư 40 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ đáp ứng điều kiện tổ chức thi đấu giải bóng đá Quốc gia.

Tại kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX vừa kết thúc chiều qua (19-4), các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ (phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Quảng Nam đầu tư 40 tỉ đồng nâng cấp sân vận động Tam Kỳ - Ảnh 1.

Sân vận động Tam Kỳ hiện đã xuống cấp

Dự án có tổng mức đầu tư theo dự toán 40 tỉ đồng, từ ngân sách tỉnh Quảng Nam. Sau khi dự án hoàn thành, sân vận động Tam Kỳ sẽ đảm bảo các điều kiện để tổ chức thi đấu, tập luyện, ăn, ở, sinh hoạt của các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý của Câu lạc Bộ Bóng đá (CLB) Quảng Nam. Đồng thời, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) châu Á để LĐBĐ Việt Nam cấp phép đăng cai, tổ chức thi đấu giải bóng đá Quốc gia.

Được biết, sân vận động Tam Kỳ được xây dựng cách đây khá lâu, hiện tại đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Còn nhớ, mùa giải năm 2017, CLB Quảng Nam thi đấu thăng hoa và giành chức vô địch V-League. Điều oái ăm là sau đó LĐBĐ châu Á quyết định cắt quyền tham dự của nhà vô địch Quảng Nam vì không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, trong đó có tiêu chí về điều kiện sân bãi.

Quảng Nam đầu tư 40 tỉ đồng nâng cấp sân vận động Tam Kỳ - Ảnh 2.

Sân vận động Tam Kỳ sẽ được đầu tư nâng cấp

Ở mùa giải 2020, sân Tam Kỳ cũng bị điền tên vào danh sách có nguy cơ "treo sân" sau khi LĐBĐ Việt Nam tiến hành khảo sát, đánh giá hệ thống cơ sở vật chất để xem xét, cấp phép cho các CLB tham gia mùa giải mới.

Vé tham quan Cù Lao Chàm chỉ còn 35.000 đồng

Tại kỳ họp 23, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã thông qua nghị quyết tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhằm khuyến khích các hoạt động kinh doanh du lịch phát triển trở lại.

tour-cù-lao-chàm

Lặn biển ngắm san hô ở Cù Lao Chàm (Ảnh: Internet)

Mức thu phí tham quan đô thị cổ Hội An sau khi giảm chỉ 10.000 đồng/người/công trình; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm chỉ 35.000 đồng/người/lượt; Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh còn 15.000 đồng/người/lượt. Thời gian áp dụng từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2021.

Tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá ...) kích cầu du lịch Quảng Nam trong năm 2021 với mức trung bình mức hỗ trợ tối đa không quá 0,5 tỉ đồng/1 sự kiện (tổng mức hỗ trợ 10 tỉ đồng); Hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân 5 triệu đồng/di tích/1 tháng (tổng mức hỗ trợ 0,39 tỉ đồng); Hỗ trợ các đoàn khách MICE từ 100 khách trở lên (khách tham gia sự kiện, hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch) có lưu trú tại Quảng Nam, hỗ trợ tặng hoa, quà lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch (tổng mức hỗ trợ 0,5 tỉ đồng)…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo