xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Platini: "FIFA biết chọn thời điểm “tấn công” tôi"

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tố cáo những sai lầm của FIFA và Tiểu ban Đạo đức của tổ chức này là bước đi đầu tiên của người đứng đầu UEFA đang bị kỷ luật nặng Michel Platini trong việc cứu vãn thanh danh của mình.

Đối mặt với án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá toàn cầu trong 8 năm, chủ tịch UEFA cho rằng Tiểu ban Đạo đức FIFA đã “ngủ” suốt 4 năm, và biết chọn thời điểm thích hợp để đưa ra những cáo buộc phi lý đối với ông.

“Họ chẳng làm gì, chỉ ngủ suốt 4 năm trời! Họ không có bất cứ động tĩnh nào kể từ năm 2011, thời điểm tôi nhận khoản thù lao 1,3 triệu bảng từ ông Blatter, cho đến tận tháng 10-2015. Họ thức giấc thật đúng lúc, ngay trong năm diễn ra bầu cử chức vụ chủ tịch FIFA mà tôi là một ứng viên. Thật kỳ lạ!” - Michel Platini mỉa mai đề cập nhân trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Pháp AFP.

 

Platini mất cơ hội chứng kiến Euro 2016 trên quê hương vì án phạt của FIFA
Platini mất cơ hội chứng kiến Euro 2016 trên quê hương vì án phạt của FIFA

 

Platini được bầu giữ chức chủ tịch UEFA từ năm 2007. Trong những thời điểm sóng gió nhất khi Platini bị tố cáo nhận tiền bẩn từ Sepp Blatter và phải nhận liên tiếp hai án phạt từ Tiểu ban Đạo đức FIFA, tổ chức điều hành bóng đá châu Âu luôn đứng về người lãnh đạo của mình. Trong thông báo mới nhất được đưa ra hôm 21-12, UEFA bày tỏ “sự thất vọng to lớn” với quyết định cấm tham gia hoạt động bóng đá toàn cầu trong 8 năm đối với Michel Platini của FIFA.

 

Cuộc đời hoạt động bóng đá có quá nhiều góc khuất khiến Platini phải trả giá
Cuộc đời hoạt động bóng đá có quá nhiều góc khuất khiến Platini phải trả giá

 

Cùng với phản ứng mạnh mẽ trên các kênh truyền thông, Platini dự định đưa vấn đề này một lần nữa ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Ông khẳng định: “Tôi chịu mọi trách nhiệm liên quan đến những gì đã xảy ra và sẽ chiến đấu đến cùng. Tất cả sự việc đã bôi nhọ thanh danh của tôi và tôi khẳng định bản thân không thể bị xếp chung “rọ” với Sepp Blatter!”.

 

Blatter biến FIFA thành tổ chức tội phạm, theo tố cáo của nhiều quan chức bóng đá
Blatter biến FIFA thành tổ chức tội phạm, theo tố cáo của nhiều quan chức bóng đá

 

Trong khi đó, báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin, chính quyền Thụy Sĩ thật ra đã chậm chân mất 13 năm để điều tra “vương triều Blatter” ở FIFA. Từ năm 2002, nhiều nhân vật bóng đá tên tuổi đã lên tiếng tố cáo Blatter mất khả năng quản lý FIFA, tạo điều kiện cho hàng loạt sai lầm nghiêm trọng cùng vô số vụ việc tham nhũng ở tổ chức này nhưng người đàn ông quyền lực này vẫn điềm nhiên tọa thị, tiếp tục cai trị và biến FIFA trở thành một tổ chức tội phạm.

 

Nguyên Tổng thư ký Zen Ruffinen chống Blatter và bị cách chức năm 2002
Nguyên Tổng thư ký Zen Ruffinen chống Blatter và bị cách chức năm 2002

 

11 người trong tổng số 24 ủy viên Ban chấp hành FIFA đã ra trước một phiên tòa ở Zurich, kêu gọi mở cuộc điều tra xung quanh những lời tố cáo Sepp Blatter của Tổng thư ký FIFA thời điểm đó Michel Zen-Ruffinen với tài liệu dày 300 trang. Tất nhiên, Blatter đã kiên quyết phủ nhận mọi tố cáo, cho rằng tài liệu kể trên không đáng tin cậy và là thủ đoạn kình chống ông ta từ các đối thủ muốn chiếm chiếc ghế chủ tịch ở cuộc bầu cử tháng 5-2002. Phó chủ tịch Issa Hayatou, người đang tạm quyền điều hành FIFA, khi đó cũng là người phản ứng dữ dội và kình chống Baltter ra mặt.

 

Franz Beckenbauer (trái) bị Blatter làm xiếc, đưa vào nhiều vụ lùm xùm
Franz Beckenbauer (trái) bị Blatter "làm xiếc", đưa vào nhiều vụ lùm xùm

 

Không ai rõ vì sao Blatter thoát khỏi vụ việc tày trời lần ấy và sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì năm đó, vị chủ tịch quyền lực này đã “tống cổ” Zen-Ruffinen khỏi FIFA! Đáng nói hơn, nỗ lực của những người chống đối Blatter còn bị “dội gáo nước lạnh” khi tháng 12 cùng năm, một công tố viên của tòa án Zurich khẳng định không thực hiện bất cứ hành động nào chống lại Blatter và FIFA, tuyên bố khép lại cuộc điều tra với nhận định “những lời tố cáo là đáng chê trách, vượt qua mọi nguyên tắc”!

 

Blatter và Platini có lẽ chẳng vô can với án phạt 8 năm
Blatter và Platini có lẽ chẳng vô can với án phạt 8 năm

 

Lennart Johansson, người đứng đầu UEFA và là một thành viên Ban chấp hành FIFA, đã thấm thía nỗi đau khi đối đầu cùng Blatter. Năm 1998, Johansson thất bại trong việc ra ứng cử chủ tịch FIFA trong khi thắng lợi của Blatter được cho là nhờ mua phiếu! Dư luận cho rằng, Blatter khi đó đã nhận được sự ủng hộ tối đa từ Franz Beckenbauer và Michel Platini để loại Johansson!

Vượt qua được sự cố năm 2002, Blatter cai trị FIFA thêm 13 năm trước khi nhận án phạt cách đây ít ngày. Đó là khoảng thời gian FIFA trở thành cỗ máy in tiền với doanh thu nhiều tỉ USD nhưng cũng xuất hiện hàng loạt vụ việc tham nhũng, đưa và nhận hối lộ, mua bán bản quyền truyền hình các giải đấu không theo bất cứ nguyên tắc nào miễn lợi ích cá nhân được đảm bảo.

 

FIFA dưới thời hai ông chủ Joao Havelange (trái) và Sepp Blatter quá nhiều tai tiếng
FIFA dưới thời hai "ông chủ" Joao Havelange (trái) và Sepp Blatter quá nhiều tai tiếng

 

Người ta đang chờ xem nhà chức trách Thụy Sĩ, với yêu cầu hợp tác từ phía Hoa Kỳ, liệu có đưa ra được ánh sáng những vụ việc còn nằm trong vòng bí mật có liên quan đến hai đời chủ tịch FIFA Joao Havelange và Sepp Blatter.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo