xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp đủ sức vô địch châu Âu

Đông Linh

Ba năm sau khi đăng quang tại World Cup 2018, tuyển Pháp mang đến Euro 2020 đội hình cực mạnh với mục tiêu tranh đoạt ngôi vương mà họ từng bỏ lỡ trên sân nhà hồi mùa hè 2016.

Có lẽ đến tận bây giờ, người Pháp chưa thể nguôi ngoai nỗi đau thất bại 5 năm trước ngay tại thánh địa Stade de France. Đoàn quân áo xanh lần đó đã đánh bại mọi đối thủ trên đường tiến vào trận chung kết cùng với Bồ Đào Nha. Bi kịch ập đến ở thời điểm chẳng ai ngờ tới nhất khi chân sút vô danh Eder ghi bàn thắng ở phút 119, biến "Les Bleus" thành kẻ chiến bại lừng danh nhất của bóng đá châu Âu.

Bước thẳng lên bục chiến thắng tại kỳ World Cup diễn ra sau đó 2 năm, tuyển Pháp hẳn vẫn canh cánh bên lòng giấc mơ Euro, rất có thể sẽ là chiến tích sau cùng của HLV Didier Deschamps lẫn "thế hệ vàng" của làng bóng xứ sở hình lục lăng.

Pháp đủ sức vô địch châu Âu - Ảnh 1.

Á quân Pháp mơ đổi màu huy chương tại Euro 2020. (Ảnh: REUTERS)

Luôn tự hào là nơi sản sinh nhiều anh tài sân cỏ nhất cựu lục địa, tuyển Pháp mang đến Euro lần này đội hình hùng hậu khiến mọi đối thủ phải đỏ mắt thèm muốn. Dàn cầu thủ ngôi sao trải đều ở 3 tuyến, tạo nên thế trận phòng ngự vững vàng cũng như tấn công hiệu quả, không quá lời khi cho rằng "Gà trống Gaulois" thừa sức gáy vang ngay tại bảng đấu tử thần bao gồm nhà đương kim vô địch châu Âu (Bồ Đào Nha), cựu vô địch châu Âu và World Cup (Đức) cùng nhà đương kim vô địch thế giới - đội Pháp.

HLV Didier Deschamps gạt bỏ mọi hiềm khích cá nhân lẫn quan điểm bảo thủ nổi tiếng xưa nay để triệu tập trở lại chân sút nhiều kinh nghiệm Karim Benzema. Năng lực của tiền đạo 33 tuổi này không ai có thể nghi ngờ khi 3 mùa giải gần nhất đều là chân sút số 1 của Real Madrid, gánh vác trọng trách ghi bàn mà Ronaldo để lại.

Trong bối cảnh Anthony Martial rớt phong độ khủng khiếp còn Olivier Giroud ra sân quá ít ở CLB, Benzema chính là đáp án cho bài toán khó về nhân sự của tuyển Pháp.

Cùng với những cái tên thuộc hàng xuất sắc nhất ở vị trí của mình như thủ môn Hugo Lloris, hàng tứ vệ Benjamin Pavard - Raphael Varane - Presnel Kimpebe - Lucas Hernandez, cặp tiền vệ "quái vật" N’Golo Kante - Paul Pogba cùng bộ ba tấn công sở hữu gần trăm bàn thắng mùa giải vừa qua là Benzema (30 bàn) - Mbappé (42 bàn) - Antoine Griezmann (20 bàn), người Pháp có quyền mơ đến thành công ở Euro 2020.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo