xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Olympic Việt Nam - Nhật Bản 1-0: Quang Hải có duyên phá lưới đội bóng lớn

Anh Dũng

Pha lập công duy nhất chiều 19-8 giúp Olympic Việt Nam đứng đầu bảng D chứng tỏ Nguyễn Quang Hải rất có duyên phá lưới các đội bóng mạnh nhất châu lục như Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan và giờ là Nhật Bản

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã vượt quá sự mong đợi của người hâm mộ khi xuất sắc đánh bại Nhật Bản 1-0 để giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng D. Bàn thắng duy nhất của Quang Hải vào chiều 19-8 đã giúp người hâm mộ có quyền mơ mộng về những chiến tích tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo ở sân chơi lớn của châu lục.

Cá nhân Nguyễn Quang Hải đang trải qua năm 2018 vô cùng ấn tượng. Chưa cầu thủ trẻ nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam làm được điều như tiền vệ của Hà Nội FC, đó là ghi bàn vào lưới một loạt đội bóng đến từ các nền bóng đá mạnh nhất châu Á. Tại VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc, Quang Hải đã ghi bàn vào lưới Hàn Quốc, Úc, Qatar và Uzbekistan. Chiều 19-8, cầu thủ này tiếp tục phá lưới Olympic Nhật Bản ngay ở phút thứ 3, góp công giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo giành ngôi đầu bảng D một cách thuyết phục.

Giới truyền thông nước ngoài khi tác nghiệp tại Indonesia đã ví Quang Hải như "Messi của ASIAD 18" bởi những pha xử lý bóng lắt léo cùng các bàn thắng tinh tế. Quang Hải đã duy trì được một phong độ rất ổn định kể từ sau màn trình diễn xuất sắc tại U23 châu Á. Dù luôn bị các hậu vệ đối phương đeo bám quyết liệt nhưng Quang Hải vẫn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng để mang lại chiến thắng cho Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam - Nhật Bản 1-0: Quang Hải có duyên phá lưới đội bóng lớn - Ảnh 1.

Quang Hải (19) tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Nhật Bản ghi bàn duy nhất giúp Olympic Việt Nam toàn thắng Ảnh: Anh Đức

Ngoài việc khen Quang Hải, giới chuyên môn cũng phải công nhận một điều là dưới thời HLV Park Hang-seo, Olympic Việt Nam đang chơi thứ bóng đá biến hóa đầy ấn tượng. Cựu danh thủ Đặng Phương Nam theo dõi 3 trận vòng bảng ASIAD 2018 đã phải thốt lên: "Chưa từng thấy đội tuyển Việt Nam nào triển khai được lối chơi pressing tầm cao hay đến vậy. Trận gặp Nepal, đối thủ đá rát mà các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn tự tin cầm bóng, triển khai đá nhanh và tạo sức ép đến tận khung thành đối thủ. Còn trận đấu với Nhật, 45 phút đầu tiên thực sự khó tìm được điểm để phê bình, đặc biệt là cả tập thể thi đấu bình tĩnh đến lạ thường".

Có một số nguyên nhân để tin rằng Olympic Nhật Bản cũng không muốn bung hết sức khi đối đầu Việt Nam bởi chiến thắng đồng nghĩa thầy trò HLV Moriyasu Hajime sẽ rơi vào nhánh đấu khó khăn, có thể chạm trán Uzbekistan hoặc Hàn Quốc nếu vào bán kết. Tuy nhiên, không vì vậy mà hạ thấp chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo bởi trong lịch sử các giải đấu cấp độ châu lục, chưa bao giờ Việt Nam lại tạo được thành tích toàn thắng, nhất là khi bại tướng của Olympic Việt Nam lại là Nhật Bản, một đối thủ luôn toàn thắng mỗi khi gặp cầu thủ Việt ở giải đấu chính thức.

Do bảng E và bảng F sẽ thi đấu muộn hơn một ngày nên chưa thể xác định được đội bóng hạng ba nào có thành tích tốt của 3 bảng B, E và F sẽ chạm trán Olympic Việt Nam. Theo HLV Park Hang-seo, quãng thời gian 4 ngày nghỉ ngơi sẽ rất quan trọng để thầy trò ông chuẩn bị hướng đến mục tiêu hạ đối thủ tiếp theo để vào tứ kết ASIAD - điều mà chưa lần nào người hâm mộ Việt Nam được tận hưởng. 

Được thưởng 200 triệu đồng

Sau khi dự khán và động viên đội tuyển Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng đội 200 triệu đồng cho thành tích vào vòng 1/8 với 3 trận toàn thắng.

Bộ trưởng cũng gửi lời khen ngợi tới các VĐV đã giành 2 HCĐ, đội tuyển bóng đá nữ đã có chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan và các VĐV đã thi đấu tốt trong ngày 19-8.

N.LINH

Đỗ Hùng Dũng gãy ngón chân, chia tay giải

Sau pha va chạm với cầu thủ Nhật gần cuối hiệp 1, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Nhận thấy chấn thương không đơn giản, ngay trước khi hiệp 2 bắt đầu, cầu thủ 25 tuổi này được bộ phận y tế đưa lên xe cứu thương để vào bệnh viện chụp MRI. Theo thông tin ban đầu, Hùng Dũng bị gãy ngón chân cái, phải vào viện phẫu thuật. Anh sẽ phải nghỉ 1 tháng, đồng nghĩa với việc chia tay ASIAD 18.

Do đã chốt danh sách 20 cầu thủ từ trước nên bắt đầu từ vòng knock-out, Olympic Việt Nam chỉ còn có thể sử dụng 19 người.

A.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo