xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Olympic Việt Nam hồi hộp chờ chốt danh sách

Anh Dũng

HLV Park Hang-seo có lẽ vẫn ưu tiên mang sang Indonesia nhiều tài năng trẻ từng thành công tại VCK Giải U23 châu Á cách đây 8 tháng

Hai chiến thắng liên tiếp trước Olympic Palestine và Oman giúp Olympic Việt Nam sớm đăng quang Cúp Tứ hùng 2018, đồng thời biến trận thư hùng với Olympic Uzbekistan lúc 19 giờ 30 phút ngày 7-8 (VTV6 HD) chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên, với tiêu chí cùng hướng đến Á vận hội (ASIAD) 2018, cả Olympic Việt Nam và Uzbekistan chắc chắn sẽ thi đấu không khoan nhượng khi tái ngộ nhau đúng 8 tháng sau trận chung kết kịch tính ở Giải U23 châu Á 2018.

HLV Park Hang-seo đã giữ lời hứa tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ được ra sân ở cúp tứ hùng trước khi gút đội hình dự ASIAD 2018. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất để đối đầu cùng Uzbekistan, đội bóng cũng không giấu tham vọng tranh huy chương tại Á vận hội. Với một bậc thầy tâm lý như HLV Park, ông muốn học trò phải đòi được món nợ thua Uzbekistan 1-2 tại trận tranh cúp Giải U23 châu Á, từ đó tạo nên lợi thế tâm lý lớn trước giờ lên đường sang Indonesia đấu ASIAD.

Olympic Việt Nam hồi hộp chờ chốt danh sách - Ảnh 1.

Tiến Linh (13) không có nhiều cơ hội khi hàng công của Olympic Việt Nam chật chội với Đức Chinh, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức chơi tốt Ảnh: HẢI ANH

Lứa cầu thủ Olympic Uzbekistan sang Hà Nội dự giải tứ hùng thiếu vắng rất nhiều gương mặt từng đánh bại U23 Việt Nam cách đây 8 tháng. HLV Nuraliev Dilshod cho biết do phần lớn là những cầu thủ U23 đã quá tuổi dự ASIAD nên ông chỉ giữ lại các gương mặt được xem là chất lượng nhất. Điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội bóng vô địch U23 châu Á, bởi mục tiêu của họ cũng là thứ hạng cao tại đấu trường châu lục ở Indonesia.

Theo ban huấn luyện Olympic Việt Nam, phải đến sáng 8-8, HLV Park Hang-seo mới chốt danh sách dự ASIAD 2018 song với những gì Olympic Việt Nam đã thể hiện, sẽ không ngạc nhiên khi phải có từ 12-15 tuyển thủ U23 từng giành ngôi á quân châu lục được nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn. Cộng thêm 3 suất trên 23 tuổi, như vậy chỉ còn khoảng 2-3 gương mặt mới thuyết phục được thầy Park mang sang Indonesia.

Sau những gì Đỗ Hùng Dũng thể hiện, giới chuyên môn cũng cảm thấy khó lựa chọn. Thủ môn Đặng Văn Lâm cùng cặp tiền đạo Anh Đức - Văn Quyết đều thể hiện tốt, trong khi Hùng Dũng lại có lợi thế sức trẻ cũng như khả năng tạo đột biến tốt. Vì vậy, trận đấu với Uzbekistan hứa hẹn sẽ là cơ sở cuối cùng để HLV Park Hang - seo chốt lại danh sách dự tranh ASIAD. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo