xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch

Đông Linh - Ảnh, clip: Reuters - Ngọc Linh - Đoàn TTVN

(NLĐO) - Sau ngày đầu ra quân với niềm vui xen lẫn nỗi buồn, đoàn TTVN sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn boxing, cầu lông, judo, rowing và cử tạ với sự kỳ vọng đặt vào lực sĩ Thạch Kim Tuấn.

Cử tạ:

Hạng 61kg nam mà Thạch Kim Tuấn tham gia tranh tài tập trung những hảo thủ lừng lẫy thế giới hiện tại, trong đó lực sĩ Việt Nam gặp lại không ít các gương mặt quen thuộc vào lúc 13 giờ 50.

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn và Irawan Eko Yuli

Theo thành tích đăng ký, không ai qua mặt nổi "lão tướng" Irawan Eko Yuli (Indonesia) với tổng cử 315kg. Lực sĩ cao tuổi nhất của nội dung này từng làm mưa gió trên đấu trường quốc tế với 1 HCV thế giới 2018 và từng giành 1 HCB, 1 HCĐ Olympic. Tại SEA Games 30, anh cũng vượt qua chính Thạch Kim Tuấn ở chung kết nội dung này.

Lực sĩ người Trung Quốc Li Fabin cũng đăng ký mức tạ 310 kg. Li từng vô địch thế giới năm 2019 và 3 lần vô địch châu Á. Dù vậy, Li Fabin lại từng thất bại dưới tay Thạch Kim Tuấn tại Asian Games 2014 khi còn thi đấu ở hạng 56kg và tại giải vô địch thế giới cùng năm.

Thành tích đăng ký của Mishvelidze Shota (Georgia) là 305 kg; Alsaleem Seraj Abdulrahim (Ả Râp Saudi) 303kg, trong khi Son Igor (Kazkhstan) và Itokazu Yoichi (Nhật Bản) cũng đăng ký mức tạ 300kg. Trong khi đó, Thạch Kim Tuấn chỉ đăng ký mức tạ 296 kg...

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 2.

Thạch Kim Tuấn rớt tạ đến hai lần ở động tác cử giật

Bước vào cuộc thi ở động tác cử giật, Thạch Kim Tuấn thất bại ngay lần thực hiện đầu tiên với trọng lượng tạ 126kg nhưng nỗ lực để hoàn thành mức tạ này ở lần giật thứ nhì. Khi nâng trọng lượng tạ lên 130kg ở lần thực hiện thứ 3, lực sĩ Việt đã thất bại đáng tiếc.

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 3.

Thạch Kim Tuấn thành công với mức tạ khiêm tốn 126kg

Thành tích này chỉ giúp Thạch Kim Tuấn xếp hạng 8/9 ở nội dung cử giật, trong khi về nhất là Li FabinFabin với 141 kg còn Eko Yuli tạm xếp thứ nhì với 137kg. Hy vọng của cử tạ Việt Nam chỉ còn biết đặt vào nội dung cử đẩy của Thạch Kim Tuấn.

Tuy vậy, tình hình còn bi quan hơn với lực sĩ đang giữ ngôi á quân SEA Games 30. Anh không thành công trong hai lần thực hiện động tác cử đẩy 150kg. Ở lần thứ 3, BHL quyết định nâng mức tạ lên 153kg, có lẽ cũng nhằm không để Tuấn rớt lại so với các đối thủ đang thi đấu quá tốt. Động tác có vẻ hoàn hảo đối với Tuấn nhưng do thực hiện thiếu dứt khoát, cánh tay hơi chùng nên 2/3 trọng tài quyết định bắt lỗi không hoàn thành động tác đối với Tuấn.

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 4.

Thất vọng não nề

Như vậy, với thành tích cử giật 126 kg và cử đẩy bất thành, Thạch Kim Tuấn chính thức chia tay luôn với đấu trường Olympic 2020.

Judo:

Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thi đấu ở hạng cân 52kg nữ vào lúc 10 giờ và đối thủ của cô là Andreea Chitu (Romania). Võ sĩ này từng tham dự các kỳ Olympic 2012, 2016 cũng như đã có HCB thế giới các năm 2014, 2015. Năm 2020, Chitu giành HCB châu Âu.

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 5.

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng Thanh Thủy cũng chỉ có thể giằng co với Andreea Chitu trong khoảng 1 phút đầu tiên. Với ưu thế về hình thể và kinh nghiệm dày dạn, Andreea Chitu đã áp sát, tung đòn chân Uchi-mata để hất ngã Thanh Thủy rồi lập tức triển khai đòn đè.

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 6.

Thanh Thủy (trắng) dính đòn đè và bị xử thua ippon (ảnh chụp màn hình)

Không cách nào thoát khỏi gọng kềm của Andreea Chitu ở đòn Kesa-gatame, Thanh Thủy bị xử thua ippon sau đúng 101 giây. Do thua ngay trận ra quân vòng 32 nên Thanh Thủy cũng không có cơ hội tham dự vòng repechage để hy vọng tìm kiếm tấm HCĐ

Rowing:

Vào lúc 8 giờ 30 phút, đôi chèo Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo dự lượt đấu repechage để tìm cơ hội vào nhóm tranh huy chương ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo. Đội Việt Nam thi đấu cùng đội thuyền của Áo, Nga, Thụy Sĩ, CH Ireland và Guatemala.

Thảo - Hảo tích cực tập luyện

Với thành tích 7 phút 53 giây 69, Thảo - Hảo đã không thể đi tiếp vào nhóm tranh huy chương và phải bằng lòng với việc tiếp tục tranh tài ở chung kết nhóm C vào sáng 27-7.

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 8.
Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 9.

Đôi chèo Việt Nam sẽ vào chung kết nhóm C

Boxing:

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thi đấu ở hạng -51kg nữ vào 15 giờ 48 phút. Tại vòng 32, cô gặp đối thủ Krasteva (Bulgaria). Đây là lần đầu tiên, boxing nữ Việt Nam có đại diện giành quyền chính thức dự Olympic.

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 10.

Thi đấu đầy quyết tâm, ra đòn quyết liệt trước Stoyka Krasteva rất dày dạn kinh nghiệm (vô địch châu Âu 2018, á quân thế giới 2018), Nguyễn Thị Tâm duy trì được thế trận cân bằng sau hai hiệp đấu. Tiếc là ở môn thi mà điểm số hoàn toàn phụ thuộc vào cảm tính của trọng tài, nữ tân binh 27 tuổi của đấu trường Olympic đã không thể "qua mặt" đàn chị từng xếp hạng 5 nội dung  này ở Olympic Rio 2016. Nguyễn Thị Tâm bị xử thua 2-3, đành chia tay với đấu trường lớn nhất thế giới.

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 11.

Nguyễn Thị Tâm (giáp xanh) bị xử thua đáng tiếc

Cầu lông:

Nguyễn Tiến Minh tranh tài ở vòng bảng đơn nam lúc 18 giờ, gặp đương kim số 3 thế giới Antonsen Anders (Đan Mạch) ở bảng L. 

Olympic Tokyo ngày 25-7: Nguyễn Tiến Minh thua hạt giống số 3 người Đan Mạch - Ảnh 12.

Tiến Minh không làm hơn đối thủ đẳng cấp vượt trội

Đối đầu cùng tay vợt kém mình đến 14 tuổi vừa đoạt chức vô địch châu Âu 2021, Tiến Minh hoàn toàn thất thế trước Antonsen Anders. Anh để thua trong cả hai ván với cùng điểm số 13-21 sau hơn 40 phút so tài. Tiến Minh còn một trận đấu nữa ở bảng L, gặp Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan). Theo quy định, VĐV đứng đầu bảng mới có suất đi tiếp nên cơ hội để Tiến Minh mơ tranh chấp thứ hạng cao coi như không còn. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo