xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật Bản và nỗi lo Olympic Tokyo 2020

Đông Linh

Là quốc gia tiên phong đóng cửa trường học đến tận tháng 4 và sớm ban hành tình trạng khẩn cấp quốc gia vì đại dịch Covid-19 nhưng Nhật Bản lại rất kiên định trong việc tổ chức Olympic Tokyo đúng kế hoạch

Cùng ngày 17-3, với sự kiện LĐBĐ châu Âu quyết định dời lại 1 năm thời hạn tổ chức vòng chung kết EURO 2020, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn ra thông điệp đề nghị lực lượng VĐV trên toàn thế giới sẵn sàng tham gia Olympic Tokyo trong trạng thái tốt nhất. Chia sẻ quan điểm với các giới chức IOC, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khẳng định quốc gia này sẽ làm tất cả để Olympic Tokyo khai mạc đúng vào ngày 24-7.

Vì sao trước sự phản đối quyết liệt của giới thể thao trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, người Nhật vẫn quyết tâm tổ chức bằng được kỳ Thế vận hội mùa hè thứ nhì trong lịch sử trên sân nhà?

Câu chuyện về vụ động đất ở TP Kobe năm 1995 cho đến nay vẫn được nhắc đến như là nét văn hóa ứng xử chủ đạo trong đời sống của người Nhật. Hai ngày sau trận động đất khủng khiếp tại TP miền Nam Nhật Bản khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng, 80% tuyến đường sắt được phục hồi và tiếp tục hoạt động. Chỉ có điều quy mô này không phù hợp với tiêu chuẩn của ngành giao thông Nhật Bản. Xấu hổ vì công việc không hoàn thành, một quan chức của Công ty Đường sắt Kansai đã tự kết liễu đời mình.

Nhật Bản và nỗi lo Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Đồng hồ đếm ngược ngày khai mạc Thế vận hội 2020 đặt tại Tokyo hôm 16-3 Ảnh: REUTERS

Văn hóa xấu hổ - "haji" trong tiếng Nhật Bản - gắn liền với những điều không ổn đã là một phần của cuộc sống ở đất nước này. Sẽ không phải là lỗi của Nhật Bản nếu Thế vận hội Tokyo không thể diễn ra do hậu quả của đại dịch Covid-19. Thế nhưng, nếu phải hủy bỏ sự kiện mà suốt 7 năm qua người Nhật đã dốc toàn lực chuẩn bị, sẽ là quyết định vô cùng khó khăn cho chính phủ nước này.

Tổ chức thành công Thế vận hội là nền tảng cho thông điệp "Nhật Bản trở lại" mà Thủ tướng Abe Shinzo muốn qua đó thúc đẩy tinh thần yêu nước của mọi người dân, đồng thời thể hiện sự đổi mới cũng như thái độ cởi mở của Nhật Bản. Ngân sách ban đầu dành cho sự kiện thể thao hàng đầu hành tinh này là 11 tỉ bảng đã sớm tăng lên đến 20,3 tỉ bảng.

Chỉ riêng việc vận động được khoản tài trợ trị giá lên đến 2,6 tỉ bảng, chủ yếu từ hơn 60 công ty Nhật Bản, cũng đã đủ để biến kỳ đại hội này trở thành sự kiện được tài trợ nhiều nhất trong lịch sử thể thao. Một tập đoàn hàng đầu chi khoảng 92,5 triệu bảng để trở thành một trong 15 nhà tài trợ "vàng" nhưng quyền lợi đổi lại "hầu như chẳng có gì", như giám đốc điều hành tập đoàn này thừa nhận dù số tiền tương đương một khoản lớn ngân sách tiếp thị của doanh nghiệp trong nhiều năm.

Hủy bỏ Olympic sẽ gây ra lãng phí khủng khiếp về mọi phương diện và đó là lý do chính phủ của ông Abe Shinzo kiên định với mục tiêu tổ chức như kế hoạch, tất nhiên bên cạnh đó là công tác phòng dịch Covid-19 được đẩy mạnh.

“IOC đã đàm phán với 220 VĐV về cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Vẫn còn hơn 4 tháng nữa trước Tokyo 2020 và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động một cách có trách nhiệm. Hai nguyên tắc của chúng tôi: Bảo vệ an toàn, sức khỏe của VĐV và bảo vệ sự toàn vẹn của thể thao Olympic” - Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo