xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày trở lại của chủ công trẻ Đinh Thị Thúy

Đinh Long

Rời đội bóng cũ từ tháng 5 nhưng phải đến sát ngày khai mạc vòng 2 Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia 2019, Đinh Thị Thúy mới nhận được thẻ VĐV để ra sân trong màu áo mới Kinh Bắc Bắc Ninh.

Gần 7 tháng ròng rã chờ đợi và có lúc tưởng đã tuyệt vọng, cựu tuyển thủ quốc gia mới 21 tuổi Đinh Thị Thúy như vỡ òa niềm vui khi cầm trên tay tấm thẻ VĐV cho phép cô tham gia các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia đến tận cuối năm 2021. Những lời đồn đại, dị nghị trong dư luận suốt hơn nửa năm qua có lúc ngỡ đã đánh gục được cô gái giàu nghị lực này, nhất là khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhận đứng ra hòa giải hồi trung tuần tháng 10 vừa qua nhưng bất thành.

Không thuyết phục được cô ở lại, đội bóng cũ phải ra quyết định thanh lý hợp đồng thi đấu với Đinh Thị Thúy vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, dù đã chính thức đầu quân cho Kinh Bắc Bắc Ninh từ giữa tháng 7-2019, Thúy vẫn không được VFV cấp thẻ với lý do bị đội bóng cũ khiếu nại, đòi bồi thường kinh phí đào tạo khi cô chưa đủ 23 tuổi và chưa thi đấu đủ 5 năm. Vấn đề là ngay cả khi Kinh Bắc Bắc Ninh tuyên bố sẵn sàng bồi thường cho tân binh của họ, chỉ yêu cầu được cung cấp hợp đồng đào tạo để tham chiếu thì đội bóng cũ lại không trưng ra được văn bản nào, trong lúc vẫn ra sức ngăn cản VFV cấp thẻ cho Đinh Thị Thúy!

Ngày trở lại của chủ công trẻ Đinh Thị Thúy - Ảnh 1.

Chủ công Đinh Thị Thúy (16) trong màu áo Kinh Bắc Bắc Ninh Ảnh: ĐÔNG LINH

Vững vàng chờ đến lúc sự thật nói lên tất cả về những góc khuất trong bản hợp đồng với đội bóng cũ, Đinh Thị Thúy chính thức ra sân trong màu áo mới Kinh Bắc Bắc Ninh và nhanh chóng khẳng định vai trò ở đội bóng nữ quê hương. Như cá gặp nước, cựu chủ công của tuyển U23 và tuyển quốc gia ghi nhiều điểm nhất trong lượt đấu ngày khai mạc giữa Kinh Bắc Bắc Ninh và Kingphar Quảng Ninh, đội bóng đất mỏ có trong thành phần nhiều tuyển thủ vừa giành HCB tại đấu trường SEA Games.

Nhìn Đinh Thị Thúy thi đấu, người ta càng cảm thấy tiếc cho đội tuyển quốc gia đã không thể có được sự phục vụ của cô trong chiến dịch ASEAN Grand Prix cũng như tại SEA Games 23. Ở môn thể thao đồng đội như bóng chuyền, vai trò một cá nhân không thể vượt tầm tập thể nhưng rõ ràng là tập thể ấy cần tập hợp được những cá nhân tốt nhất chứ không phải bỏ qua những tài năng trẻ để rồi ngay cả các cựu binh cũng quay lưng. Vậy ai chịu trách nhiệm khi để Thúy vắng ở 2 đấu trường đó?

Có Đinh Thị Thúy bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, tăng cường một số gương mặt quen thuộc khác, Kinh Bắc Bắc Ninh không giấu tham vọng vượt lên chính mình khi trong thành phần vẫn còn nhiều trụ cột giữ được phong độ tốt như Trà Giang, Huyền Trang hay Đồng Thị Bích. Giới chuyên môn dự báo đội bóng do cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phạm Văn Long dẫn dắt sẽ sớm có vé vào bán kết để trở thành đối thủ nặng ký của các đội bóng đàn chị như VTV Bình Điền Long An, Thông tin LV Post Bank và Ngân hàng Công Thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo