xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Muốn vô địch SEA Games, U23 Việt Nam đừng bận tâm có ở nhóm lót đường hay không?

Anh Dũng - Ảnh: Anh Khoa

(NLĐO) - Khi U23 Việt Nam bị xếp vào nhóm hạt giống thấp nhất SEA Games 2019, ngay lập tức LĐBĐ Việt Nam (VFF) có công văn gửi Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) nhờ can thiệp với ban tổ chức giải

Muốn vô địch SEA Games, U23 Việt Nam đừng bận tâm có ở nhóm lót đường hay không? - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến cho rằng U23 Việt Nam không cần bận tâm đến việc chia nhánh hạt giống tại SEA Games 2019. Tuy nhiên, VFF đã có công văn đề nghị Ủy ban Olympic Việt Nam can thiệp với BTC giải

Theo công bố của Philippines hồi tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4 của môn bóng đá nam SEA Games 2019. Chính vì vậy mà khi bốc thăm chia bảng, U23 Việt Nam có nguy cơ lọt vào bảng tử thần.

Theo cách chia nhóm mà Ban tổ chức (BTC) SEA Games 2019 thông báo thì dựa trên thành tích của các đội tuyển ở SEA Games 2017, họ sẽ chia ra thành 4 nhóm hạt giống. Ở giải năm đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đại thắng Timor Leste, Campuchia và Philippines nhưng hòa Indonesia và đại bại trước Thái Lan nên bị loại.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thành tích các đội tuyển, VFF cho rằng cách sắp xếp kể trên có vấn đề. Việt Nam kết thúc giải với 10 điểm nhưng Myanmar (9 điểm) và Singapore (6 điểm) lại được xếp vào nhóm hạt giống số 3 ở SEA Games 2019, trong khi U23 Việt Nam lại nằm cùng Lào, Campuchia, Brunei, Timor Leste.

"Chúng tôi đã gửi văn bản, yêu cầu VOC can thiệp với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ được xếp lại" - một lãnh đạo VFF xác nhận tối 18-4. Đại diện VOC cũng khẳng định đã gửi văn bản lên Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và dự kiến vấn đề sẽ được đưa ra trong cuộc họp ban chấp hành của tổ chức này ngày 22-4.

Muốn vô địch SEA Games, U23 Việt Nam đừng bận tâm có ở nhóm lót đường hay không? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam không cần phải quá lo ngại bởi chính các đối thủ trực tiếp tranh ngôi vô địch với thầy trò HLV Park Hang-seo mới là những người lo lắng nhất nếu rơi vào bảng đấu có U23 Việt Nam

Trước thông tin này, giới bóng đá trong nước cũng có những quan điểm khác nhau về việc U23 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống thấp nhất. "Theo tôi thì với đội hình gồm những gương mặt từng khoác áo tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019, đồng thời từng giành hạng nhì U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD18, chúng ta không cần phải bận tâm đến việc xếp hạt giống ở SEA Games. Đó là điều mà đối thủ của chúng ta mới phải bận tâm, bởi dù sao thì thầy trò HLV Park Hang-seo đã có vị thế ở châu lục, trong khi ai cũng thấy bóng đá trẻ của nhiều nước tại Đông Nam Á đang không có được một lứa cầu thủ giỏi. Ngay cả Thái Lan lần tới nếu gặp lại cũng mang tâm lý sợ chúng ta" - HLV Nguyễn Việt Thắng bày tỏ.

Trong khi đó, một chuyên gia bóng đá lại cho rằng việc được xếp ở nhóm hạt giống cao mang đến lợi thế cho U23 Việt Nam về lịch thi đấu, khi các đội hạt giống thường sẽ chạm trán các đội yếu nhất trước khi gặp những đối thủ trực tiếp. "Điều này sẽ giúp các cầu thủ trẻ có thời gian chuẩn bị, thích nghi và thực sự có được điểm rơi phong độ tốt nhất khi gặp những đối thủ xứng tầm" - chuyên gia này nhận xét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo