xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùa đua Công thức 1-2020 có nguy cơ đổ vỡ toàn cầu

Đinh Long

Việc 3 chặng đua đầu mùa gồm Úc GP, Bahrain GP và Việt Nam GP chính thức bị hoãn vì dịch Covid-19 khiến giải đua xe công thức 1 năm nay đối mặt với nguy cơ đổ vỡ toàn diện.

Hai ngày sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch nhằm vận dụng mọi nỗ lực có thể để huy động cả thế giới chung tay góp sức vào cuộc chiến chống dịch bệnh, Liên đoàn Ôtô quốc tế (FIA) và Ban Tổ chức Giải Đua xe công thức 1 đã tuyên bố hoãn 3 chặng đua tại Úc, Bahrain và Việt Nam. Nếu tính cả chặng đua Thượng Hải (Trung Quốc) đã có kế hoạch đình hoãn ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát hồi trung tuần tháng 2, xem như cả 4 chặng đua đầu mùa giải năm nay đều phải hủy bỏ.

Nếu như ngay cả các chuyên gia y tế cũng chưa rõ khi nào dịch bệnh sẽ đạt đỉnh, đặc biệt tại châu Âu - khu vực được xem là "tâm chấn" của dịch, xem ra số phận 3 chặng đua tiếp theo dự kiến diễn ra tại Hà Lan (ngày 1 đến 3-5), Tây Ban Nha (ngày 8 đến 10-5) và Monaco (ngày 21 đến 24-5) khó có thể lạc quan hơn so với các chặng đua ở châu Úc và châu Á. Thậm chí, như nhật báo Daily Mail của Anh xác nhận các quan chức F1 đang xem xét tình hình và cân nhắc khả năng tạm dừng giải trong vòng 3 tháng tới đây, đồng nghĩa với việc hoãn thêm các chặng đua ở Azerbajan (ngày 5 đến 7-6), Canada (ngày 12 đến 14-6) và Pháp (ngày 25 đến 28-6)!

Mùa đua Công thức 1-2020 có nguy cơ đổ vỡ toàn cầu - Ảnh 1.

Chặng đua ở Hungary hấp dẫn đông đảo khách du lịch từ khắp châu Âu Ảnh: REUTERS

Như vậy, mùa đua Công thức 1-2020 chỉ có thể hy vọng bắt đầu được lăn bánh từ ngày 3-7 ở chặng đua Spielberg GP tổ chức tại Áo. Tất nhiên, tất cả cũng chỉ là dự tính nếu vào thời điểm đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. Bằng ngược lại, không ai có thể đoan chắc khi nào giới hâm mộ mới có thể chứng kiến các cuộc đua đầy hấp dẫn này. Mùa đua Công thức 1-2020 được kỳ vọng rất nhiều khi có đến 22 chặng tranh tài được tổ chức năm nay nhưng diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 đã làm hỏng tất cả mà khả năng cao nhất chỉ có thể tổ chức 12 chặng!

Chủ tịch FIA Jean Todt cho biết những nhà tổ chức đặc biệt tin tưởng vào lời khuyên của WHO cũng như chính phủ các quốc gia để có sự phối hợp chặt chẽ trong suốt khoảng thời gian đầy biến động hiện tại, tất cả nhằm bảo vệ người hâm mộ, các tay đua và tất cả cộng đồng xe đua thể thao. Còn với lãnh đạo F1 Chase Carey, sự an toàn của mọi thành viên trong đại gia đình "công thức 1" và cộng đồng được đặt lên hàng đầu chứ không phải các tiêu chí khác.

Các tiêu chí "khác" mà ông Chase Carey không muốn đề cập có lẽ chính là những khoản thất thu rất lớn mà các nhà tổ chức phải gánh chịu khi hoãn các chặng đua. Đơn cử, đường đua Singapore GP chỉ trong vòng 10 năm đã đạt tổng doanh thu lên đến 1 tỉ USD, lượng khán giả xem chặng đua Singapore GP có đến 40%-50% là du khách nước ngoài - theo thống kê của Tổng cục Du lịch nước này.

Viễn cảnh mùa đua 2020 chắc chắn sẽ song hành cùng khả năng kiểm soát dịch bệnh trên toàn thế giới. Sẽ ra sao nếu đến tháng 6 mà tình hình dịch Covid-19 vẫn không được kiểm soát, khả năng mùa giải Thể thức 1-2020 bị hủy bỏ là điều hoàn toàn có thể xảy ra?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo