xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mourinho lênh đênh cùng Tottenham

Đông Linh

Thất bại trên sân nhà ở vòng đấu mở màn Giải Ngoại hạng Anh, Tottenham và HLV Jose Mourinho lập tức đối mặt với tương lai bất định, kể cả việc có thể phải chia tay nhau ngay trước kỳ Giáng sinh 2020.

Pha lao người đánh đầu không thể cản phá của Dominic Calvert-Lewin đem về bàn thắng duy nhất cho Everton trong trận đấu với chủ nhà Tottenham ở lượt trận khai mạc Giải Ngoại hạng Anh hôm 13-9. Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, Everton đánh bại một đội bóng thuộc "Big Six", chấm dứt chuỗi 40 trận đấu toàn hòa và thua trước các "đại gia" xứ sương mù.

Tottenham trở thành đội bóng đầu tiên do Jose Mourinho dẫn dắt phải nhận thất bại ở trận ra quân mùa giải mới kể từ năm 2011. Nội bộ đội bóng thành London còn rối tung sau khi HLV Mourinho lớn tiếng chê bai các cầu thủ "lười biếng".

Mourinho lênh đênh cùng Tottenham - Ảnh 1.

Không đưa Tottenham đến thứ hạng mong muốn, Mourinho có nguy cơ phải ra đi sớmẢnh: Reuters

Không cam chịu, lập tức các cầu thủ Tottenham đã phản ứng dữ dội. Ben Davies khẳng định phát ngôn của Jose Mourinho là không công bằng và việc đổ lỗi cho các cầu thủ chỉ nhằm để tránh bị truyền thông tấn công.

Theo phân tích của giới chuyên môn, Mourinho đã chịu áp lực sớm do Tottenham chỉ đưa được về 2 tân binh là trung vệ Emile Hojbjerg và hậu vệ Matt Doherty. Hàng loạt trường hợp dính chấn thương hoặc phải tự cách ly vì mắc Covid-19 khiến Tottenham chưa bao giờ có đủ nhân sự ở các buổi tập trước giải. Việc các chân sút như Harry Kane, Dele Alli bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trước Everton cũng là lý do để Mourinho đốc thúc lãnh đạo Tottenham hỏi mua chân sút Alexander Sorloth - người đã ghi 32 bàn mùa trước khi được Crystal Palace đem cho mượn ở Trabzonspor; hay Bas Dost, tác giả 10 pha lập công cho Leverkusen hồi năm ngoái.

Khó khăn còn đè nặng lên Tottenham khi Jose Mourinho "phát hiện" lịch đấu khủng khiếp mà theo đó, đội bóng của ông sẽ phải ra sân 9 lần chỉ trong vòng 22 ngày. Chuỗi trận hành xác của Tottenham bao gồm 4 trận tại Giải Ngoại hạng Anh, thêm 2 trận tại Cúp Liên đoàn Anh và 3 trận tại vòng sơ loại Europa League nếu thầy trò HLV Jose Mourinho không bị… loại sớm ở 2 giải đấu sau, trung bình chưa đầy 2,5 ngày phải đá một trận.

Không hề bất ngờ khi các hãng cá cược lớn ở Anh nhanh chóng rao "cửa" Mourinho bị sa thải ngay trong năm 2020, cụ thể là trước kỳ Giáng sinh, nếu lối chơi của Tottenham không sớm được cải thiện. Màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu lửa của các cầu thủ đội bóng này chính là kết quả từ cách xây dựng lối chơi của Mourinho hiện quá cũ kỹ và lỗi thời. Mourinho quá kiêu hãnh để nhận ra phương pháp của mình không còn hiệu quả, kể cả nếu có, ông cũng chẳng có đủ dũng khí và cả sự mạnh mẽ để bắt tay làm lại từ đầu.

Hai năm trước, Mourinho đã phải rời Man United sau thất bại thảm hại dưới tay Tottenham. Nguy cơ này có khả năng tái diễn nếu Tottenham không vượt qua nổi cái bóng của chính mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo