xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mourinho chỉ quan tâm kết quả

Song Kim

Cầm bóng chỉ 29,7%, 2 cú sút chính xác nhưng với HLV J.Mourinho, điều đó chẳng đáng bận tâm khi Chelsea đã vượt qua M.U với tỉ số 1-0 rạng sáng 19-4 để tiến sát chức vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 2010. Đây là thời gian kiểm soát bóng ít nhất của Chelsea kể từ năm 2006.

Điều này khiến những CĐV trung lập và fan Chelsea yêu bóng đá đẹp thất vọng. Số đường chuyền của các cầu thủ The Blues ít hơn 400 so với của M.U.

Tuy nhiên, “người đặc biệt” chỉ quan tâm đến thắng lợi cuối cùng, không màng đến con số thống kê. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha thậm chí còn nói: “M.U có thể cầm bóng lên đến 99%, chẳng có vấn đề gì. Mọi thứ nằm trong tính toán của chúng tôi vì chúng tôi chỉ quan tâm đến điểm số”. Ba điểm trước “quỷ đỏ” giúp Chelsea củng cố ngôi đầu với 10 điểm hơn đội nhì bảng Arsenal. Nếu thắng đối thủ này ở trận derby London đêm 26-4 và đánh bại luôn Leicester ở trận đấu bù rạng sáng 30-4, thầy trò Mourinho sẽ vô địch sớm 4 vòng đấu.

 

HLV Mourinho giữ được thành tích bất bại ở các đại chiến với đối thủ tốp 6 mùa này  Ảnh: REUTERS
HLV Mourinho giữ được thành tích bất bại ở các đại chiến với đối thủ tốp 6 mùa này Ảnh: REUTERS

 

Rõ ràng với HLV Mourinho, chiến thắng cuối cùng là quan trọng nhất, bất kể cách thắng ra sao (miễn là hợp luật) và CĐV có thể không thích dù họ từng hy vọng sẽ tiếp tục chứng kiến những trận thắng tưng bừng như 5-0 trước Swansea, 3-0 trước Tottenham, 5-0 trước Schalke hay 6-3 trước Everton... Vì thế, không có gì bất ngờ khi 7 chiến thắng gần nhất của The Blues đều với cách biệt một bàn.

Theo “người đặc biệt”, ông sẽ luôn bước vào đại chiến với ưu tiên số 1 là không thua, rình rập chờ đối phương sơ hở rồi tung đòn quyết định. Hễ đấu trận chung kết (như Cúp Liên đoàn Anh trước Tottenham) là phải thắng chứ không phải trình diễn. Thật ra, sự thực dụng trở lại với HLV Mourinho một phần cũng từ ông chủ R.Abramovich. Một mặt, tỉ phú người Nga muốn The Blues chơi cống hiến nhưng mặt khác, ông không ngần ngại biến sân Stamford Bridge thành “máy xay HLV” nếu thành tích của đội sa sút, trắng tay. Vì thế, sau khi trắng danh hiệu trong mùa đầu thời kỳ chuyển giao, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bắt buộc phải giành cúp, khởi đầu là Cúp Liên đoàn Anh.

Nhiều CĐV M.U hẳn tiếc nuối khi cho rằng nếu Carrick, Jones, Rojo không bị chấn thương, “quỷ đỏ” đã có điểm rạng sáng 19-4. Tuy nhiên, Chelsea cũng sứt mẻ đội hình (Diego Costa, Remy chấn thương, Willian bị bệnh) và ông Mourinho đâu có than thở. Cái chính là HLV Van Gaal đã lường trước đàn em người Bồ Đào Nha sẽ bố trí Zouma theo kèm Fellaini (như dùng trung vệ trẻ người Pháp theo sát Eriksson ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh) và chơi phòng ngự chặt nhưng vẫn không tìm được cách hóa giải - đáng nói nhất là thiếu đột biến và dứt điểm tồi - để rồi chuỗi trận toàn thắng của M.U bị ngăn lại.

Vị trí hạng ba của “quỷ đỏ” đang bị đe dọa khi họ giờ đây chỉ còn hơn Man City 1 điểm. Đội bóng láng giềng vừa thắng West Ham 2-0 tối 19-4, giải tỏa bớt sức ép cho HLV Pellegrini

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo