xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Man United đang khủng hoảng

Đông Linh

Chưa vơi nỗi buồn bị tân binh Wolverhampton cầm hòa ở Giải Ngoại hạng Anh, M.U tiếp tục gây sốc cho người hâm mộ khi để đối thủ hạng dưới Derby County đá bại ở League Cup rạng sáng 26-9.

Chỉ giành được vị trí á quân "hữu danh vô thực" mùa giải năm ngoái, cũng dễ hiểu khi M.U đặt mục tiêu tái chinh phục các danh hiệu lớn ở cả sân cỏ nước Anh lẫn đấu trường châu Âu năm nay như để giành lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tuy nhiên, khi mùa giải mới chỉ vừa đi qua một chặng đường ngắn, mọi thứ đã trở nên rối tung với đội chủ sân Old Trafford.

Chỉ sau 6 vòng đầu tiên ở Giải Ngoại hạng, "quỷ đỏ" đã bị Liverpool bỏ xa tới 8 điểm. Man City, Chelsea và thậm chí cả Tottenham lẫn Arsenal đều đã "qua mặt" M.U trên bảng xếp hạng, cho thấy ngay cả cuộc đua vào tốp 4 cũng thật sự gian nan với thầy trò HLV Mourinho. Những hồi chuông cảnh báo liên tục được gióng lên sau các thất bại thảm hại trước Tottenham, Brighton và có lẽ đã lên đến đỉnh điểm với trận thua khó bào chữa trước Derby County, buộc M.U phải dừng bước sớm tại League Cup ngay sau trận đấu mở màn.

Man United đang khủng hoảng - Ảnh 1.

Pogba bị tước băng đội phó và ngồi ngoài ở trận M.U thua Derby ở Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 26-9 Ảnh: REUTERS

Thành tích kém cỏi trên sân cỏ phản ánh rất rõ cuộc khủng hoảng không lối thoát ở M.U thời điểm này. Chẳng đội bóng nào mà mối quan hệ bất ổn giữa HLV và cầu thủ liên tiếp được công khai nhiều như thế, dai dẳng có tiền vệ P.Pogba và tiền đạo A.Martial, ngấm ngầm có các hậu vệ L.Shaw, M.Darmian, E.Bailly, tiền vệ M.Fellaini..., ít nhiều đều "đụng chạm" với ông thầy người Bồ Đào Nha. Trong một tập thể rối rắm như thế, chuyện các cầu thủ trụ cột nản chí, dẫn đến sa sút phong độ là điều không thể tránh khỏi mà việc chân sút số 1 Alexis Sanchez "tịt ngòi" từ đầu mùa là ví dụ.

Thất bại trước Derby County được "dắt dây" qua cuộc đối đầu nảy lửa giữa ngôi sao P.Pogba và HLV Mourinho. Báo chí Anh như "đổ dầu vào lửa" khi khai thác đậm việc Pogba bị tước quyền đội phó, không được ra sân với Derby chỉ vì dám lớn tiếng chỉ trích hệ thống chiến thuật có phần bảo thủ trên sân nhà của HLV Mourinho.

Pogba đã được nuông chiều quá mức, công khai phản bác HLV, phơi bày mọi bất ổn của đội bóng hay Mourinho thực sự "hết bài" trong việc vực dậy một M.U rệu rã, như "hội chứng mùa thứ 3" mà HLV này thường gặp phải trong quá khứ? Tiền vệ người Pháp từng "làm mình làm mẩy" đòi chia tay đội bóng, tập trung muộn sau kỳ World Cup, bỏ cả giải tập huấn ICC, dẫn đến phong độ thi đấu thất thường… nhưng vẫn không hề bị chế tài. Trong khi đó, Mourinho liên tục rơi vào cảnh đối đầu với các cầu thủ, mất điểm với người hâm mộ qua thành tích kém cỏi của đội bóng, không cho thấy bất cứ tín hiệu lạc quan nào về khả năng chinh phục các danh hiệu lớn như mục tiêu đã đề ra.

Cả Mourinho lẫn Pogba đã và đang hủy hoại M.U theo cách tệ hại nhất, buộc giới lãnh đạo đội bóng này phải mạnh tay cho một giải pháp cấp bách nhằm cứu vãn tình hình trước khi quá muộn. Vấn đề là lãnh đạo M.U sẽ để ai ra đi trước, Mourinho hoặc Pogba hay cả hai đều phải chia tay trước tháng 1-2019?


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo