xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mặc Covid-19, bóng đá Đức sẽ trở lại

Đông Linh

Ba thành viên Cologne và một cầu thủ Stuttgart nghi mắc Covid-19 không ngăn nổi quyết tâm trở lại của Giải Vô địch quốc gia Đức - Bundesliga dù có phải dời lại thêm ít ngày

Bốn trường hợp có khả năng mắc bệnh kể trên chiếm tỉ lệ vô cùng nhỏ trong tổng số 1.724 mẫu xét nghiệm được thực hiện với các cầu thủ của 2 giải đấu hàng đầu Đức - Bundesliga 1 và Bundesliga 2 - trong vài ngày qua. Đây là một phần trong kế hoạch tìm kiếm thêm mức độ an toàn nhằm hoàn thiện các phương án bảo vệ tốt nhất cho lực lượng cầu thủ trước khi bóng đá trở lại trên toàn nước Đức.

Đặt mục tiêu trở lại trong vài tuần tới và là giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu tái xuất thời "hậu Covid-19", bóng đá Đức đang được cả châu Âu lẫn thế giới hướng đến trong nỗ lực đẩy mạnh tiến trình "bình thường hóa" ngành kinh tế giàu cảm xúc bậc nhất hành tinh. Đó cũng sẽ là những tín hiệu hết sức tích cực khi đỉnh dịch có thể đã đi qua.

Mặc Covid-19, bóng đá Đức sẽ trở lại - Ảnh 1.

Các cầu thủ Moenchengladbach tập luyện tích cực để vào giải trở lạiẢnh: Reuters

Dù lệnh giãn cách xã hội nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì đến hết tháng 8 nhưng vài tuần qua, mọi đội bóng ở Đức đều đã được phép tập luyện trở lại, tất nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Nếu không có gì thay đổi, chiều 6-5, Thủ tướng Angela Merkel sẽ điện đàm với chính quyền các bang bàn về việc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội, mở đường cho bóng đá chính thức trở lại vào cuối tuần tới.

Bundesliga tái xuất ở thời điểm hiện tại, dù trên các sân không có khán giả nhưng cũng là tín hiệu kéo bóng đá châu Âu trở lại sân cỏ. Trừ Giải Vô địch quốc gia Pháp đã "hạ màn" sớm, 3 giải Ngoại hạng Anh, Serie A Ý và La Liga Tây Ban Nha chắc chắn sẽ dõi theo từng bước đi của sân cỏ nước Đức.

Các sự kiện tụ tập đông người vẫn chưa được phép tổ chức ở Đức nhưng không vì thế mà người hâm mộ nước này lo lắng về việc không thể đến sân để xem các trận bóng đá ở 13 vòng đấu sau cùng. Đơn vị nắm bản quyền truyền hình Bundesliga - hãng BT Sport - tuyên bố phát sóng miễn phí toàn bộ các trận đấu, bao gồm cả những trận diễn ra từ 15 giờ - khung giờ lâu nay UEFA cấm ngặt. Ngoài việc trực tiếp thêm nhiều trận đấu tại thị trường Anh, BT Sport nhiều khả năng còn phát cả trên kênh YouTube để phục vụ người xem nhiều hơn ngay tại nhà, tránh tụ tập đông người ở các quán bar, thậm chí bên ngoài các sân bóng.

Đức đã kiểm soát khủng hoảng từ đại dịch hiệu quả hơn nhiều so với hầu hết quốc gia Tây Âu. Ngay những ngày đầu tháng 5, các trường học ở một số bang tại Đức đã được phép mở cửa. Đến ngày 5-5, Đức, quốc gia đông dân nhất phía Tây cựu lục địa, đã có 166.152 ca mắc Covid-19, gần 7.000 người chết; trong khi tại Anh, Tây Ban Nha hoặc Ý, mỗi quốc gia có từ 25.000 đến 29.000 ca tử vong.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha trao quyền cho LĐBĐ nước này tự xác định thời điểm để La Liga trở lại, dự kiến vào đầu tháng 6 sau khoảng 4 tuần tập luyện. Serie A cũng đã bắt đầu cho phép các đội bóng tập luyện từ ngày 5-5. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo