xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liverpool: Kỷ lục trên hành trình vô địch

Đào Tùng

Chỉ còn cách đích đến đúng 2 điểm và đang đếm từng ngày chờ lên ngôi vô địch, Liverpool hiện đã có thể ung dung nhìn lại chặng đường đến vinh quang mùa này.

Thật trùng hợp khi giờ đây, nhà vô địch sắp mất ngôi Man City lại chính là đội bóng có quyền định đoạt thời điểm Liverpool chính thức trở thành tân vô địch Ngoại hạng Anh, sớm hoặc muộn. Giả sử Man City không mất điểm trước Chelsea ở cuộc chạm trán vòng 31, rồi tự tay đánh bại đoàn quân của HLV Jurgen Klopp sau đó 1 tuần, "The Kop" chắc chắn sẽ phải hoãn lễ đăng quang của mình dự kiến đến tận ngày 5-7, khi họ quay về sân nhà Anfield để tiếp đón đối thủ gần như đã chắc suất rớt hạng Aston Villa.

Chỉ cần Man City bị Chelsea cầm chân hoặc trắng tay trước Liverpool, sân cỏ nước Anh sẽ lập tức chào đón nhà vô địch mới. Đoạn kết có thêm chút kịch tính của Giải Ngoại hạng chính là điều người hâm mộ chờ đợi thay vì mọi thứ ngã ngũ quá dễ dàng. Từng có khoảng thời gian dài thi đấu cũng như dẫn dắt chính Liverpool, bình luận viên truyền hình Graeme Souness cho rằng Liverpool xứng đáng được trao luôn ngôi vô địch kể từ… mùa Giáng sinh 2019 - thời điểm đoàn quân của HLV Jurgen Klopp thắng như chẻ tre, dẫn đầu giải đầy thuyết phục và giữ được phong độ ổn định suốt từ đấy đến nay.

Liverpool: Kỷ lục trên hành trình vô địch - Ảnh 1.

Liverpool xô đổ nhiều kỷ lục trên hành trình vô địch Ảnh: Reuters

Rất nhiều đối thủ mơ lật đổ được sự thống trị của Liverpool nhưng rồi tất cả đều vỡ mộng, kể cả Crystal Palace, đội bóng mạnh miệng đòi đánh bại "The Kop" ngay tại sân Anfield rạng sáng 25-6. Hậu quả ra sao, ai cũng rõ khi đội bóng thành London thua trắng 4 bàn trong chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tận vùng Merseyside, đồng thời giúp Liverpool gần như chạm cả hai tay đến chiếc cúp vô địch mùa này.

Với chiến thắng 4-0 trước Palace, Liverpool như vậy đã có mùa giải thứ ba liên tiếp ghi được từ 100 bàn thắng trở lên trên mọi đấu trường, tái lập kỳ tích từng thực hiện được từ hơn 30 năm trước. Không chỉ bất bại, "Lữ đoàn đỏ" còn nối dài chiến tích thắng trận thứ 23 liên tiếp trên sân nhà Anfield tại đấu trường số 1 xứ sở sương mù, trong đó các chân sút của đội ghi đến 67 bàn thắng còn hàng thủ chỉ để lọt lưới 15 lần.

Hàng loạt kỷ lục cũng được các cầu thủ Liverpool viết lại sau khi quật ngã Crystal Palace: Cầu thủ 21 tuổi Alexander-Arnold trở thành hậu vệ trẻ nhất tham gia nhiều nhất vào các pha lập công (5 bàn thắng, 25 pha kiến tạo); Mohamed Salah là chân sút duy nhất ghi hơn 10 bàn thắng trên sân nhà mùa này (15 bàn); Sadio Mane trở thành cầu thủ thứ 10 trong lịch sử ghi bàn trong 6 trận liên tiếp trước một đối thủ…

Đại dịch Covid-19 đã trì hoãn thời khắc đăng quang của Liverpool trong hơn 100 ngày qua, cũng như lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh, nhà vô địch không thể chia sẻ niềm vui cùng với các CĐV trung thành của mình trên sân bóng. Ngay cả cơ hội thực hiện cuộc diễu hành đường phố với chiếc cúp vô địch cũng khó lòng xảy ra với Liverpool dù họ đã chờ đợi khoảnh khắc lịch sử này suốt từ năm 1990.

Điều đáng tiếc nhất với Liverpool có lẽ phải là việc nhà vô địch Champions League phải dừng bước từ vòng 1/8 sau hai thất bại dưới tay Atletico Madrid. Phải chăng việc vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu sau 3 thập kỷ là mục tiêu quá lớn, buộc Liverpool phải chấp nhận "buông bỏ" từ Champions League cho đến FA Cup, Cúp Liên đoàn?


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo