xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

La Liga và đoạn kết nghiệt ngã

Đông Linh

Việc LĐBĐ châu Âu (UEFA) quyết định hoãn EURO 2020 một năm là cơ hội để sân cỏ La Liga sẵn sàng cho ngày trở lại với đoạn kết quyết liệt chưa từng có trong lịch sử.

Tạm dừng thi đấu gần như đồng thời với 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu tại Anh, Pháp, Đức và Ý vì dịch Covid-19 nhưng La Liga vẫn luôn trung thành với quan điểm phải hoàn tất mùa giải bằng mọi giá.

"Giá" mà vị chủ tịch Luis Rubiales của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) nhắc đến, về định lượng, phải chăng chính là cái chết của vị HLV trẻ tuổi Francisco Garcia (Atletico Portada Alta), là tình cảnh "thập tử nhất sinh" của cựu Chủ tịch Lorenzo Sanz (Real Madrid), là hàng chục ca nhiễm virus SARS-CoV-2 của thành viên các CLB Alaves, Espanyol, Valencia, Valladolid, Eibar? Cũng về mặt định lượng, không khó để xác định với khoản thất thu lên đến 700 triệu euro nếu La Liga không thể kết thúc sau 20 vòng đấu vào cuối tháng 5 hoặc theo diễn biến dịch bệnh, được dời lại đến trước ngày 30-6...

La Liga và đoạn kết nghiệt ngã - Ảnh 1.

Real Madrid có phần kém thế so với Barcelona tại La Liga Ảnh: REUTERS

Ban đầu, La Liga thông báo tạm hoãn 2 vòng đấu và dự định trở lại sớm nhất vào ngày 3-4. Tuy nhiên, khi Tây Ban Nha trở thành một trong những "ổ dịch" lớn nhất châu Âu, kế hoạch lạc quan ấy xem ra không dễ thành hiện thực, đành phải dời lại đến ngày 3-5.

Quyết định này có thể làm buồn lòng Barcelona và các cổ động viên xứ Catalunya. Bởi trên lý thuyết, nếu La Liga dừng ngay ở thời điểm này, Lionel Messi và đồng đội có thể được háo hức chào đón danh hiệu vô địch thứ 27 trong lịch sử "La Blaugrana". Tuy nhiên, lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết khi Trưởng Ban Tổ chức La Liga, ông Javier Tebas, từ đầu đã khẳng định không hủy ngang mùa giải cũng như không căn cứ vào bảng xếp hạng hiện tại để định đoạt ngôi thứ chung cuộc.

Việc sớm đưa La Liga trở lại với khán giả đương nhiên phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19 trên toàn châu Âu. Không những thế, như ông Javier Tebas xác định, trong trường hợp giải đấu trở lại vào giữa tháng 5, các đội bóng nhiều khả năng phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Chỉ có vậy, ngày hạ màn của La Liga mới hy vọng diễn ra trước thời điểm 30-6.

Xem ra, đây mới chính là cái giá mà La Liga phải trả để mùa giải diễn ra kịp tiến độ, không bị các đối tác tài trợ cũng như các hãng truyền hình "siết nợ". Nếu La Liga diễn ra với mật độ dày đặc như đã đề cập trong khoảng thời gian chỉ từ 5-7 tuần lễ, các cầu thủ sẽ bị vắt kiệt sức sau quãng nghỉ bất đắc dĩ không ăn nhập với bất cứ giáo án huấn luyện nào. Phần còn lại mùa giải cũng theo đó mà trở nên khó đoán hơn, đặc biệt là cuộc đua tới ngôi vô địch khi mà hiện tại, 2 "đại gia" Barcelona và Real Madrid chỉ hơn kém nhau 2 điểm và La Liga còn đến 11 vòng đấu nữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo