xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Juventus vẫn là ứng viên vô địch "nặng ký" ở Serie A

Diên Vỹ

Dù vòng 1 Giải Bóng đá VĐQG Ý (Serie A) sẽ khai mạc lúc 23 giờ 30 phút ngày 21-8 nhưng nhiều CLB vẫn chưa chốt đội hình hoặc mục tiêu phấn đấu. Trong nhóm tranh vô địch, CLB Juventus nổi bật là ứng cử viên "nặng ký" ở cuộc đua kỳ này.

Lực lượng nòng cốt CLB Juventus có nhiều biến động sau một mùa giải thất vọng. Đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý đã sa thải HLV Andrea Pirlo và tái hợp với chiến lược gia kỳ cựu Massimiliano Allegri để phục vụ mục tiêu đòi lại "ngôi vương" Serie A, đạt thành tích tốt ở đấu trường Champions League mùa giải 2021-2022.

Trong quá khứ, HLV 54 tuổi người Ý này từng dẫn dắt CLB Juventus trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2019, góp công giúp đội bóng thành Turin đoạt 5 danh hiệu Scudetto, 4 chiếc cúp vô địch Coppa Italia, 2 lần đăng quang Siêu cúp Ý và 2 danh hiệu á quân Champions League.

Juventus vẫn là ứng viên vô địch nặng ký ở Serie A - Ảnh 1.

CLB Juventus là ứng cử viên “nặng ký” tranh danh hiệu Scudetto mùa này. Ảnh: REUTERS

Nhiệm vụ sắp tới của HLV Allegri là lấy lại bản sắc của Juventus. HLV Allegri chú trọng xây dựng vững chắc hàng thủ, vốn là linh hồn của CLB Juventus. Hiện "bà đầm già" thành Turin không còn sự phục vụ của trung vệ giàu kinh nghiệm Andrea Barzagli, trong khi phong độ của bộ đôi Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini đang trong thời kỳ tụt dốc vì gánh nặng tuổi tác.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, khả năng cao là Juventus sẽ bán siêu sao Cristiano Ronaldo để lấy kinh phí tập trung mua sắm, tăng cường sức mạnh nơi hàng thủ. Dưới thời HLV Allegri, Juventus thi đấu với tinh thần và sức mạnh tập thể, gạt bỏ lối chơi cá nhân ích kỷ. Vì vậy, Ronaldo được xem là món hàng đắt giá nhưng thừa thãi trong đội hình Juventus. Điều đó được minh chứng trong trận chung kết Cúp Joan Gamper hôm 9-8, khi đội bóng thành Turin có sự phục vụ của siêu sao Bồ Đào Nha nhưng vẫn thất thủ 0-3 trước Barcelona.

Với nòng cốt hiện tại, Juventus vẫn là ứng viên vô địch tại đấu trường quốc nội. So với đương kim vô địch Inter Milan, AC Milan, AS Roma hay Napoli, chất lượng đội hình của Juventus cao hơn hẳn nhờ sở hữu dàn sao nội địa vừa cùng tuyển quốc gia vô địch Euro 2020 và các ngoại binh có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, thể lực vượt trội. Vấn đề là họ có chứng tỏ được phong độ đường dài trước các đối thủ và HLV Allegri có giúp Juve lấy lại vị thế tại Champions League hay không!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo