xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hợp pháp hóa cá cược: Chưa đủ

Phạm Ngọc

Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng, rất muốn đề án cá cược thể thao, trong đó có bóng đá, sớm hoàn thành để đưa hoạt động cá cược ở Việt Nam từ bất hợp pháp vào diện được nhà nước cho phép và quản lý.

Trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, VFF và ngành thể thao đã nhắc đến chuyện hợp pháp hóa cá cược bóng đá. Đây là chuyện đã được VFF mong muốn từ nhiều năm nhưng vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Lý do đơn giản là hành lang pháp lý cho hoạt động này do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng. Đây cũng là vấn đề nhạy cảm và tương đối phức tạp nên Bộ Công an cũng được yêu cầu tham gia, đóng góp xây dựng cho dự thảo cá cược thể thao.

Ông Lê Hùng Dũng, cũng là một chuyên gia tài chính, đã rất nhiều lần nhắc rằng tiềm năng của thị trường cá cược thể thao Việt Nam có thể lên đến hàng tỉ USD. Theo ông, nhà nước đã thất thu một khoản thuế không nhỏ vì tiền cá độ chảy ra nước ngoài. Hệ lụy của cá độ bất hợp pháp không chỉ là những vấn đề liên quan đến tệ nạn cờ bạc mà đã phủ một bóng đen khủng khiếp bao trùm nền bóng đá, mới nhất là vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt vì cá độ và tham gia bán độ trận thua Than Quảng Ninh 3-5 hôm 20-7.

 

6 cầu thủ Đồng Nai bán độ trong trận gặp Than Quảng Ninh
6 cầu thủ Đồng Nai bán độ trong trận gặp Than Quảng Ninh

 

Tất nhiên, theo ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đơn vị điều hành V-League và người đầu tiên chấp bút xây dựng đề án hợp pháp hóa cá cược - ngay cả khi hoạt động cá cược được hợp pháp hóa thì cũng có những hệ lụy rất lớn. Dự thảo cá cược thể thao vì thế mới chỉ nhắm đến một số lượng rất ít các môn thể thao và danh mục nhỏ các trận đấu bóng đá quốc tế được phép cá cược. Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ nằm trong danh mục không được phép đặt cược. Đó là điều hợp lý khi trình độ quản lý và hành lang pháp lý của Việt Nam chưa hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, những vụ việc nhức nhối xảy ra cho thấy dù có cấm, có phớt lờ thì hoạt động cá cược bất hợp pháp vẫn ngang nhiên tồn tại với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn ở các giải đấu chuyên nghiệp. Điều ấy chứng tỏ nhu cầu được cá cược, được tham gia vào một hoạt động đặt cược thể thao như hình thức giải trí với người Việt Nam là rất lớn.

Sau những vụ tiêu cực liên tiếp xảy ra, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói rằng: “Rõ ràng càng sớm hoàn thiện dự thảo cá cược thể thao thì càng có lợi cho bóng đá nước nhà”. Bởi khi đó, người dân sẽ không còn phải quá thèm khát chuyện cá cược, họ được phép tham gia, được tạo điều kiện và định hướng để cá cược một cách hợp lý, phù hợp với thu nhập của bản thân. Cơ quan chức năng cũng được các nhà cái hợp pháp chia sẻ thông tin bất thường từ các trận đấu để có thể theo dõi, phát hiện những hành vi dàn xếp tỉ số.

Cá cược hợp pháp tất nhiên không phải là một giải pháp tận gốc để diệt trừ cá độ, dàn xếp tỉ số. Nền bóng đá phải chăm lo cho cái đầu, chăm lo đến chuyện văn hóa của cầu thủ, định hướng cho họ tư tưởng và tinh thần của những người chơi bóng chuyên nghiệp, nhà nghề thì mới mong dần đẩy lùi tiêu cực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo