xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đội tuyển Quốc gia: Lo chấn thương nhưng đã có nhiều cầu thủ trẻ

Anh Dũng

Bốn ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan. Tuy nhiên, tình hình chấn thương của các cầu thủ ở hàng phòng ngự khiến HLV Park Hang-seo không khỏi đau đầu

Sau khi Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng phẫu thuật gối, phải chữa trị và tập hồi phục ở Trung tâm Đào tạo trẻ PVF đến hết năm 2019, việc 2 cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng cũng phải xuống Hưng Yên chữa trị chấn thương là một tin buồn cho thầy Park cũng như người yêu mến đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Cả Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng đều là sự lựa chọn số 1 ở 2 cánh của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Trong sơ đồ đá 3 trung vệ, vai trò phòng ngự ở 2 biên cũng như hỗ trợ tấn công, Văn Hậu và Trọng Hoàng luôn mang đến sự an tâm lớn nhất cho HLV Park Hang-seo.

Theo kết quả chụp phim, Trọng Hoàng rách bắp đùi sau, đang trong giai đoạn theo dõi. Riêng Đoàn Văn Hậu chấn thương ở đầu gối, phải mất 5 tuần hồi phục nên chắc chắn không thể có mặt trong trận làm khách ở Thái Lan. So với Trọng Hoàng, việc tìm người thay thế vị trí của Văn Hậu sẽ khó khăn hơn vì Vũ Văn Thanh cũng mới vừa bình phục chấn thương, trong khi Hồng Duy vốn không được đánh giá cao khi đá phòng ngự. Chính vì vậy mà chiều 22-8, khi danh sách triệu tập được công bố, người ta thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc cho gọi Lâm Anh Quang (Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP HCM), Nguyễn Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng) hay Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), những hậu vệ chuyên đá ở biên.

Đội tuyển Quốc gia: Lo chấn thương nhưng đã có nhiều cầu thủ trẻ - Ảnh 1.

Bốn tuyển thủ Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức tập hồi phục ở PVFẢnh: PVF

Cũng vì không có nhiều thời gian chuẩn bị nên chắc chắn nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ ưu tiên sử dụng bộ khung cũ, phù hợp với chiến thuật đề ra. "Việc sử dụng ai còn phụ thuộc vào cả hệ thống và phong độ của từng cá nhân. Đôi khi việc mất người này lại là cơ hội để người khác tỏa sáng. Tôi cho rằng vấn đề nhân sự của đội tuyển Việt Nam tưởng như đáng lo nhưng đó là trước đây, còn với HLV Park Hang-seo thì chắc chắn đã có những tính toán hợp lý" - HLV Lê Thụy Hải phân tích.

Cũng theo HLV Lê Thụy Hải, trong trường hợp đội tuyển cần người thay thế, HLV Park hoàn toàn có thể tin tưởng những cầu thủ từ tuyến trẻ lên. "Chưa biết họ lên đội tuyển sẽ chơi được tới đâu nhưng khi về CLB sẽ tạo động lực và thể hiện khác, cho cả những đồng đội. Động thái chuẩn bị tương lai, luôn có những lứa cầu thủ gối đầu là bước đi thông minh và cần thiết. Thời gian gần đây, tôi thấy người ta nói nhiều đến khái niệm "quá tải". Điều đó cho thấy vấn đề phong độ và sức khỏe của các tuyển thủ trong đợt tập trung này được đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, cứ trọng dụng những nhân tố cũ, kể cả những người từng vắng mặt ở Asian Cup 2019 như Anh Đức, tôi tin tuyển Việt Nam vẫn đá sòng phẳng được với người Thái" - HLV Lê Thụy Hải kết luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo