xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV tuyển Thái Lan bị chỉ trích nặng nề sau trận thua sốc Malaysia

Tường Phước - Ảnh: Siam Sports

(NLĐO) - Thất bại 3-5 ở loạt luân lưu 11m sau 90 phút hòa 1-1 trên sân nhà của tuyển Thái Lan trước đội khách Malaysia tại King's Cup 2022 tối 22-9 khiến đoàn quân HLV Alexandre Polking mất cơ hội vô địch giải đấu

HLV tuyển Thái Lan bị chỉ trích nặng nề sau trận thua sốc Malaysia - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan tham dự King's Cup 2022

Với sự góp mặt của hai tuyển thủ đang thi đấu tại J-League (Nhật Bản) là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, tuyển Thái Lan có nòng cốt lực lượng hùng mạnh để tham dự King's Cup 2022 diễn ra tại sân nhà.

Thái Lan và Malaysia - Clip: King's Cup 2022

Đoàn quân HLV Alexandre Polking đặt mục tiêu vô địch giải đấu giao hữu quốc tế kỳ này để tạo động lực trước khi bước vào hành trình bảo vệ "ngôi vương" AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút so tài với tuyển Malaysia, Chanathip phải rời sân vì chấn thương từ phút thứ 14, khiến đội chủ nhà thi đấu bế tắc và rơi vào cảnh bị dẫn bàn trong phần lớn thời gian thi đấu.

HLV tuyển Thái Lan bị chỉ trích nặng nề sau trận thua sốc Malaysia - Ảnh 3.
HLV tuyển Thái Lan bị chỉ trích nặng nề sau trận thua sốc Malaysia - Ảnh 4.

Supachok Sarachat thực hiện không thành công quả đá 11m khiến Thái Lan thất bại trước Malaysia

Ở phút 33, Safawi Rasid căng ngang thuận lợi để hậu vệ trái Corbin-Ong đệm bóng thành bàn, mở tỉ số trận đấu cho Malaysia. 

Tuy nhiên, đoàn quân Harimau Malaya lại không thể bảo toàn tỉ số thắng đến hết thời gian thi đấu chính thức khi bị các học trò HLV Polking gỡ hòa ở phút 90+5, sau tình huống cố định.

Kết quả này buộc hai đội phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu 11m và cú dứt điểm hỏng ăn của tiền vệ đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo (J-League 1) - Supachok Sarachat - khiến chủ nhà Thái Lan nhận thất bại chung cuộc 3-5, mất tấm vé vào chung kết King's Cup.

Không thể hoàn thành mục tiêu vô địch giải đấu, HLV Polking bị chỉ trích nặng nề và phải cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Thái Lan trong cuộc họp báo sau trận. Nhiều khán giả bức xúc đòi LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải chiến lược gia 46 tuổi người Brazil.

HLV tuyển Thái Lan bị chỉ trích nặng nề sau trận thua sốc Malaysia - Ảnh 5.

HLV Polking phải cúi đầu xin lỗi người hâm mộ vì thất bại ở King's Cup 2022

"Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ và xin chịu mọi trách nhiệm về kết quả trận đấu này. Các cầu thủ Malaysia bắt nhịp nhanh và thi đấu khá tốt trong hiệp 1. Nếu chúng tôi chơi tốt cả trận và tận dụng cơ hội, kết quả trận đấu có thể không như thế này" - ông Ploking nói.

Sau trận thua sốc Malaysia, báo chí Thái Lan cũng chỉ trích đội nhà. Trang thể thao nổi tiếng Thái Lan Siam Sports giật tít: "Thật bất ngờ và đáng buồn cho bóng đá Thái Lan". Nội dung bài viết thể hiện sự thất vọng về thất bại của tuyển Thái Lan trước Malaysia.

Tác giả bài viết nhấn mạnh rằng Malaysia được xem như đội bóng "lót đường" cho thầy trò HLV Polking ở King's Cup 2022 và người hâm mộ nghĩ rằng đội nhà sẽ thắng đậm đối thủ chung khu vực Đông Nam Á này. "Malaysia không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu này và rõ ràng họ không có lực lượng mạnh nhất khi chạm trán Thái Lan. Vì vậy, kết quả chung cuộc cho thấy đội bóng của HLV Polking có nhiều vấn đề đáng lo ngại" - Siam Sports viết.

HLV tuyển Thái Lan bị chỉ trích nặng nề sau trận thua sốc Malaysia - Ảnh 6.

Báo chí Thái Lan nặng lời chỉ trích đội nhà

Bài viết mô tả đội bóng xứ chùa vàng hoàn toàn lấn lướt đối thủ nhưng lại kém hiệu quả trong khâu ghi bàn và HLV Polking quá bảo thủ, tự tin với chiến thuật của mình nên không sớm có thay đổi khi bị Malaysia dẫn bàn. "Bằng mắt thường cũng dễ nhận thấy trình độ và đẳng cấp của bóng đá Thái Lan vẫn chỉ ở cấp độ khu vực Đông Nam Á, chưa thể thoát ra tầm châu lục. Trước đây từng bị Việt Nam qua mặt và bây giờ đến lượt Malaysia đè ép...." - tác giải của Siam Sports bình luận thêm.

Ở trận tranh hạng ba King's Cup 2022, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Trinidad & Tobago vào ngày 25-9. Trong khi đó, Malaysia vào chung kết giải đấu và sẽ so tài với Tajikistan trong trận đấu diễn ra cùng ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo