xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai nhà vô địch SEA Games...bán bún đậu

Quang Liêm

(NLĐO) - Tạm chia tay những ồn ào với lời thách đấu cùng võ sĩ Vịnh Xuân Nam Anh Flores, Trương Đình Hoàng lui về, sáng sáng chạy bàn bán bún đậu tại quán của cô vợ xinh đẹp Đỗ Thị Thảo.

Trong giới chạy cự ly trung bình, không ai không biết Thảo, dù cô gái sinh năm 1992 đã từng bị cái bóng quá lớn của đàn chị Trương Thanh Hằng che lấp ở tất cả những giải đấu quốc tế mà 2 chị em cùng tham gia. Sau khi Hằng chẳng may bị tai nạn giao thông và phải từ giã đường đua, Thảo mới được biết nhiều hơn qua chức vô địch ở cả 2 cự ly 800 m, 1.500 m nữ ở SEA Games 27 và 28.

Hai nhà vô địch SEA Games...bán bún đậu - Ảnh 1.

Đỗ Thị Thảo tại SEA Games 28 ở Singapore

Cho biết lý do Thảo không còn gắn bó với ngành TDTT mà phải mở tiệm bún đậu tại TP Buôn Ma Thuột, võ sĩ từng đoạt HCV SEA Games quyền Anh Trương Đình Hoàng bộc bạch: "Sau khi hoàn thành việc học tại Đại học TDTT Đà Nẵng, công việc gia đình và lo cho con cái khiến Thảo tạm thời không hoạt động bên ngành thể thao nữa. Vợ tôi dự định khi sắp xếp được công việc ổn thỏa sẽ xin vào Trung tâm TDTT Đắk Lắk để làm HLV điền kinh. Việc mở quán bún đậu là do 2 vợ chồng tôi đều thích món này. Chúng tôi cũng có máu kinh doanh nên kết hợp với một người anh họ làm đầu bếp để kiếm thêm thu nhập".

Hai nhà vô địch SEA Games...bán bún đậu - Ảnh 2.

Món bún đậu được phục vụ bởi một nhà vô địch quyền Anh hạng nặng

Cũng trong những ngày cận Tết Kỷ Hợi, chàng võ sĩ điển trai 2 HCV SEA Games 2 kỳ liên tiếp (27-28) hạng cân 75 kg, đã hoàn thành thêm một mục tiêu của mình: "Hiện tại, tôi tập luyện tại Trung tâm HLTT tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, tôi vừa mở thêm một CLB tập luyện boxing mang tên mình tại đường Phan Trọng Tuệ, TP Buôn Ma Thuột sau 1 CLB trên đường Lê Thánh Tôn. Các CLB của tôi hiện hoạt động rất tốt với khoảng hơn 50 học viên theo học và tập luyện".

Hai nhà vô địch SEA Games...bán bún đậu - Ảnh 3.

Trương Đình Hoàng với chiếc HCV quyền Anh SEA Games 28 tại Singapore

Hai nhà vô địch SEA Games...bán bún đậu - Ảnh 4.

Trương Đình Hoàng tại CLB mới của mình

Hai nhà vô địch SEA Games...bán bún đậu - Ảnh 5.

Theo Hoàng, đây chính là một trong những ước mơ lớn nhất của anh để vừa có thể tập luyện, vừa có thể tuyển chọn ra được những võ sĩ trẻ tiềm năng, từ đó đưa vào thi đấu các giải nhà nghề mang tầm vóc quốc tế, khi môn quyền Anh đang hội nhập trở lại cùng thế giới.

Hai nhà vô địch SEA Games...bán bún đậu - Ảnh 6.

Và cả 2 cùng hạnh phúc bên 2 cục cưng nhỏ của mình khi xuân về

Để mỗi chiều chiều, sau những giờ tập luyện căng thẳng, nhà vô địch với dáng gân guốc lại nở nụ cười hiền lành, bưng bê phụ vợ mình món bún đậu mắm tôm, sau đó chạy ù về nhà cùng 2 cục cưng. Với Hoàng và Thảo, hạnh phúc sau những chiếc huy chương chính là tiếng bi bô từ các quý tử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo