xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải Hạng nhất khắc nghiệt

Tường Phước

Sau 4 vòng đấu không thắng (3 thua, 1 hòa), xếp áp chót tại Giải Hạng nhất quốc gia 2020, CLB Bình Phước phải ngậm ngùi chia tay HLV trưởng Nguyễn Minh Phương - cựu tuyển thủ quốc gia từng có thời gian dài thi đấu và dẫn dắt các CLB danh tiếng ở sân chơi chuyên nghiệp V-League.

Sau một thời gian thử sức trong vai trò HLV trưởng của Long An và SHB Đà Nẵng ở sân chơi V-League, cựu tuyển thủ - nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Minh Phương đã trở về quê nhà để dẫn dắt CLB Bình Phước thi đấu tại Giải Hạng nhất quốc gia. Thế nhưng, vận son của HLV 39 tuổi này vẫn chưa đến khi ông đã bị sa thải bởi thành tích tệ hại của đội bóng.

Mới mùa trước, HLV Nguyễn Minh Phương xuất sắc đưa CLB Bình Phước đoạt hạng ba chung cuộc ở Giải Hạng nhất quốc gia 2019 nhưng với cách làm bóng đá thiếu bài bản, luôn đối mặt với những khó khăn ở khâu nhân lực khiến CLB Bình Phước chật vật trong cuộc đua trụ hạng ở mùa này.

Giải Hạng nhất khắc nghiệt - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Minh Phương bị sa thải sau thành tích bết bát ở CLB Bình Phước Ảnh: Quang Liêm

"Tôi cảm thấy sốc vì bị cho nghỉ bất ngờ nhưng bóng đá là thế, khi thành tích đội chưa được như mong đợi thì đành chấp nhận!" - HLV Nguyễn Minh Phương bày tỏ. Tạm nắm vai trò HLV trưởng của CLB Bình Phước bắt đầu từ vòng 5 tới là ông Nguyễn Minh Dũng, cựu HLV của CLB B.Bình Dương.

Câu chuyện về "chiếc ghế nóng" ở CLB Bình Phước chỉ là một trong những hình ảnh về sự nghiệt ngã ở sân chơi hạng nhất mùa này chẳng thua kém V-League. Nhiều đội bóng được đầu tư, tăng cường lực lượng chất lượng cao trước khi bước vào mùa giải mới như Phố Hiến, Đắk Lắk, Sanna Khánh Hòa BVN, Huế hay Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng tấm vé thăng hạng V-League mùa sau chỉ có một, thế nên mục tiêu của những CLB "nhà nghèo" như Bình Phước chỉ khiêm tốn là trụ hạng thành công.

Trước đó, CLB Đồng Tháp cũng vì những lùm xùm liên quan đến án bán độ của các cầu thủ trẻ khiến quân số hao hụt và phải chia tay HLV Bùi Văn Đông trước khi bước vào mùa giải mới. Không những vậy, thi đấu được 2 vòng tại Giải Hạng nhất quốc gia 2020, CLB Đồng Tháp còn bị các cầu thủ kêu ca vì chậm trả lương, khiến có cầu thủ buộc phải rời CLB.

Thiếu kinh phí, nhân sự thiếu hụt khiến tinh thần thi đấu của cầu thủ giảm sút, HLV từ chức… đang là những vấn đề ở các đội bóng khu vực phía Nam. Đó là nguyên nhân khiến nhóm cuối bảng xếp hạng Giải Hạng nhất quốc gia 2020 sau 4 vòng đấu đầu tiên có sự xuất hiện của XM Fico-YTL Tây Ninh, Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ và Bình Phước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo