xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

FIFA làm hỏng cả một thế hệ bóng đá

Đinh Long

Thông tin FIFA tung gói trợ giúp bóng đá toàn cầu trị giá 2,7 tỉ USD mùa dịch bệnh Covid-19 gần như lấn át hẳn việc Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố kết luận về vụ án tham nhũng liên quan đến việc đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Jack Warner, cựu Phó chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch LĐBĐ Bắc - Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) được xác định có liên quan đến vụ đưa và nhận hối lộ trong việc bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022. Tài khoản ngân hàng của Warner đã nhận một lượng lớn tiền từ tháng 11-2010 đến tháng 4-2011 từ 10 công ty vỏ bọc tại Mỹ, được xác định lên đến 5 triệu USD và là tiền dùng để "mua" phiếu bầu cho Nga đăng cai World Cup 2018.

Jack Warner chỉ là một trong số ít các quan chức cấp cao của FIFA "nhúng chàm". Rafael Salguero, cựu thành viên của Ủy ban Điều hành FIFA, được nêu tên trong bản kết luận trên, thừa nhận được hứa "tặng" 1 triệu USD để bỏ phiếu cho Nga. Hai quan chức khác là Ricardo Teixeira (chủ tịch LĐBĐ Brazil) và Nicolas Leoz (chủ tịch LĐBĐ Paraguay) cũng được trả tiền để "giúp" Qatar giành được quyền đăng cai World Cup 2022.

Bản kết luận dài 70 trang của Bộ Tư pháp Mỹ chính là lời xác nhận hùng hồn đã có những "con sâu" cỡ bự tại FIFA lợi dụng chức vụ để mưu lợi cá nhân bằng tiền bạc, quà tặng có giá trị cao, khép lại đại án lớn nhất trong lịch sử bóng đá sau gần một thập kỷ khiến dư luận thế giới hoang mang. Tham nhũng tại thượng tầng FIFA không gây ngạc nhiên nhưng đây là lần đầu tiên vụ việc được ghi nhận bằng văn bản rất rõ ràng, do một cơ quan điều tra lớn của chính phủ thực hiện.

Nga và Qatar, đương nhiên đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan. Không hề gì bởi dư luận người hâm mộ trên thế giới đều biết rất rõ ai đúng, ai sai trong đại án này, hiểu cả nguồn gốc và đường đi của những khoản tiền lớn mà điểm đến chính là túi tham không đáy của "những con cá mập" đại diện các LĐBĐ.

FIFA làm hỏng cả một thế hệ bóng đá - Ảnh 1.

Sepp Blatter và Jack Warner “dính” nhiều vụ bê bối khi nắm quyền ở FIFA Ảnh: FIFA.COM

Chỉ ít ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố văn bản kể trên, Văn phòng công tố Liên bang Thụy Sĩ ra thông báo đình chỉ điều tra đối với cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter xung quanh việc bán bản quyền truyền hình cho LĐBĐ Carribe (CFU). Blatter đứng tên ký các văn bản của FIFA, chuyển nhượng bản quyền truyền hình World Cup 2010 và 2014 cho CFU với giá 600.000 USD. CFU sau đó đã bán lại cho một "đầu nậu" tại Jamaica với giá lên đến 20 triệu USD và đứng sau thương vụ này cũng chính là Jack Warner!

Từ hai thông báo có vẻ hoàn toàn trái ngược này, giới hâm mộ bóng đá, đặc biệt là những người đứng ra tố giác các vụ việc, cho rằng FIFA nợ họ những lời xin lỗi.

Nạn tham nhũng có hệ thống và tổ chức tại FIFA trong thập niên vừa qua đã "ăn cắp" cơ sở vật chất cùng những khoản tài trợ lẽ ra dành cho phát triển bóng đá, tước đi cơ hội chơi bóng của cả một thế hệ trẻ và đáng nói hơn, làm mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp thuộc về thứ trò chơi làm cả thế giới say mê.

Sự chống trả quyết liệt của những kẻ "nhúng chàm" khiến không ít người lao đao, nhiều cá nhân mất việc làm, kể cả mạng sống, bộ máy điều tra của nhiều quốc gia vào cuộc dẫn đến những thiệt hại to lớn không thể đong đếm được kéo dài hàng năm trời. Chủ tịch đương nhiệm Gianni Infantino tuyên bố FIFA kiên quyết cải cách, đổi mới và chiến dịch "Beautiful Game" (Trò chơi đẹp đẽ) mà ông khởi xướng sẽ chỉ có ý nghĩa khi tổ chức này kiên trì giải quyết hậu quả của quá khứ, tiếp cận tương lai bằng những lời xin lỗi chân thành, cởi mở để cùng phát triển.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo