xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Fan M.U sốc nặng khi Smalling không được dự VCK World Cup

Tường Phước - Ảnh: Daily Mail

(NLĐO) – HLV G.Southgate vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ Anh sẽ dự VCK World Cup 2018 tại Nga vào mùa hè này. Đáng chú ý không có trung vệ C.Smalling, thủ thành Joe Hart, tiền vệ J.Wilshere và tiền đạo T. Walcott.

Fan M.U sốc nặng khi Smalling không được dự VCK World Cup - Ảnh 1.

HLV Gareth Southgate

Thật sự quá khó khăn đối với HLV tuyển "Tam sư" khi phải chắt chiu, chọn lọc hàng loạt ngôi sao đẳng cấp cao, đang có phong độ rất tốt ở mùa giải vừa qua vào 23 vị trí tham dự VCK World Cup 2018 diễn ra vào mùa hè này.

Thủ thành số 1 xứ sương mù, Joe Hart là cái tên đầu tiên bị gạt khỏi danh sách thi đấu khi không được thể hiện nhiều trong màu áo West Ham. Thủ môn 31 tuổi này có quyền giận dữ, oán trách và đổ lỗi cho HLV David Moyes vì đã không cho anh ra sân ở 3 vòng đấu cuối Giải Ngoại hạng Anh trong màu áo West  Ham, khiến anh mất vị trí chính thức trong tuyển Anh đến Nga. 

Hart đã nhận được một cú điện thoại với giọng điệu ân cần và nhẹ nhàng từ HLV Southgate nhưng nội dung thông điệp thì như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim anh. Ngay sau khi bị loại, cựu thủ môn tuyển Anh đã văng tục với chính ông thầy Moyes, mặc dù sau đó, CLB West Ham đã thông báo sa thải HLV gốc Bắc Ireland.

Fan M.U sốc nặng khi Smalling không được dự VCK World Cup - Ảnh 2.

Thủ thành Joe Hart

HLV tuyển Anh đã trao niềm tin vào trung vệ 32 tuổi Gary Cahill của Chelsea dù mùa giải vừa qua, The Blues không có được thành tích tốt vì hàng thủ chơi chưa tròn vai. Trong khi đó, C.Smalling của M.U bị gạt dù góp phần giúp M.U giành ngôi á quân nước Anh và vào chung kết Cúp FA. Anh chơi 29 trận tại Premier League với 28 trận đá chính nhưng vẫn không lọt vào "mắt xanh" của Southgate.

Fan M.U sốc nặng khi Smalling không được dự VCK World Cup - Ảnh 3.

Smalling hẳn rất thất vọng khi bị loại khỏi thành phần tuyển Anh dự VCK World Cup

Bên cạnh đó, ông Southgate bất ngờ bổ sung 2 cái tên mới lạ là hậu vệ phải của Tottenham Kieran Trippier (từng khác áo U18 – U21 tuyển Anh) và cầu thủ 19 tuổi đang thi đấu dưới màu áo Liverpool Trent Alexander-Arnold. Đó là phần thưởng cho cả 2 khi đã thi đấu khá ấn tượng tại Premier League và Champions League mùa giải vừa qua.

Trung vệ Cahill đã không khoác áo tuyển Anh trong 5 trận đấu gần đây vì chấn thương, tuy nhiên hàng thủ của "Tam sư" không thể thiếu vắng một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm chinh chiến và khá "lì lợm" khi chạm trán các tiền đạo có thể hình tốt, kể từ khi Jonh Terry giải nghệ. Ngoài ra, HLV Southgate vẫn trung thành với hàng thủ được xây dựng gồm những cầu thủ to cao như John Stones (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United) và Harry Maguire (Leicester). 

Ở hai cánh vẫn là những cầu thủ có tốt độ cùng khả năng "lên công về thủ", chồng cánh tạt bóng chuẩn xác như Ashley Young (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), hay Kyle Walker, Danny Rose và Kieran Trippier của Spurs.

Fan M.U sốc nặng khi Smalling không được dự VCK World Cup - Ảnh 4.

Cầu thủ 19 tuổi đang thi đấu dưới màu áo Liverpool Trent Alexander-Arnold

Đáng chú ý, ở hàng tiền vệ, 2 cái tên được người hâm mộ xứ "Sương mù" mong đợi là Adam Lallana của Liverpool và Jack Wilshere của Arsenal, dù cả hai đều là những nhân tố chủ chốt trong đội hình CLB. Ngoài trường hợp Lallana vẫn còn những vấn đề chưa dứt với chấn thương gân kheo mùa này nhưng được đưa vào danh sách dự phòng thì chiến lược gia người Anh cho rằng Wilshere đã được trao cơ hội chứng tỏ hồi tháng 3-2018 khi thi đấu giao hữu với Hà Lan và Ý nhưng những chấn thương nhẹ ở đầu gối khiến anh không thể phô diễn tài năng, và HLV Southgate có quyền lo xa nếu phải điền tên tiền vệ của "Pháo thủ" vào danh sách nhưng không tận dụng được nhiều vì quá dễ tái phát chấn thương.

Fabian Delph là cái tên sẽ thay thế vị trí tiền vệ trụ của Wilshere, sau khi anh chứng tỏ phong độ tuyệt vời của mình, cùng Man City lên ngôi vô địch giải ngoại hạng mùa này. Ngoài ra, hàng loạt ngôi sao trẻ ở tuyến giữa, quá quen thuộc với người hâm mộ nước Anh nhờ vào kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp cùng những pha bứt tốc hoàn hảo như Eric Dier và Dele Alli của Tottenham, Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) hay Ruben Loftus-Cheek - một cầu thủ của Chelsea nhưng được cho mượn và thi đấu khá thành công trong màu áo Crystal Palace, đều được ưu tiên có tên trong danh sách 23 tuyển thủ đến Nga lần này.

HLV 47 tuổi cho biết: "Tôi tin rằng đội hình này sẽ gây nhiều bất ngờ tại World Cup 2018, đó là một tập thể rất trẻ và năng động. Họ là những cầu thủ ở đẳng cấp cao và tôi nghĩ rằng họ cũng rất tự tin vào kinh nghiệm thi đấu của mình. Tôi đã phải sàn lọc trong nhiều tháng và cảm nhận đây là một tập thể đang trong đà phát triển tốt. Các cầu thủ của tôi tuy còn trẻ tuổi nhưng họ đã có những màn trình diễn xứng đáng để được gọi tên tham dự World Cup lần này". 

Ông Gareth Southgate còn cảm thấy tiếc nuối và thất vọng khi không có sự phục vụ của tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain và hậu vệ Joe Gomez của Liverpool vì cả hai đều dính chấn thương vào giai đoạn cuối mùa giải Ngoại hạng Anh vừa qua.

Fan M.U sốc nặng khi Smalling không được dự VCK World Cup - Ảnh 5.

Tiền đạo chủ lực Harry Kane

Một tín hiệu đáng mừng cho tuyển "Tam sư" năm nay chính là hàng công của họ khá chất lượng và trẻ. Ngoài chân sút chủ lực, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 giải ngoại hạng Harry Kane, HLV Southgate có lí khi xếp Jamie Vardy và Marcus Rashford, bộ đôi tiền đạo có khả năng tì đè và dứt điểm từ xa rất tốt, làm hộ công, làm tường và hỗ trợ cho Kane. 

Dù có biệt danh "chân gỗ" nhưng dù sao, Danny Welbeck vẫn là "lá bài may mắn", có thể tạo đột biến, gây bất ngờ và tỏa sáng mỗi khi được tung vào từ băng ghế dự bị. Đó là những lựa chọn tối ưu trên hàng công của tuyển Anh dự World Cup mùa hè này tại Nga.

Trong khi đó, T.Walcott ngồi nhà vì chơi không tốt sau nửa mùa chuyển từ Arsenal sang Everton. Đây là VCK World Cup thứ ba liên tiếp "thần đồng" của tuyển Anh ở Cúp Thế giới 2006 (tham dự ở tuổi 17 nhưng không được ra sân).

Tuyển Anh sẽ có trận đấu khai màn gặp Tunisia vào ngày 18-6, trước khi gặp 2 đối thủ cùng bảng là Panama và Bỉ.


Danh sách tuyển Anh


Thủ môn: Butland, Pickford, Pope; Hậu vệ: Alexander-Arnold, Cahill, Jones, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rose, Young; Tiền vệ: Dier, Alli, Lingard, Henderson, Delph, Loftus-Cheek; Tiền đạo: Vardy, Rashford, Sterling, Welbeck, Kane.

Dự phòng: Lallana, Heaton, Tarkowski, Cook, Livermore.

Ở độ tuổi trung bình 26 tuổi 18 ngày, đây là tuyển Anh trẻ thứ ba trong lịch sử tham dự cúp thế giới sau kỳ 1958 và 2006.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo