xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EURO 2021 rối bời vì Covid-19

Đông Linh

UEFA khẳng định vòng chung kết Euro 2021 vẫn sẽ được diễn ra đúng lịch trình đã định nhưng không cam kết giữ nguyên thể thức tổ chức ở đồng thời 12 quốc gia trên toàn châu Âu.

Mặc dù vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá châu Âu 2020 đã phải lùi lịch tổ chức lại một năm cũng như chắc chắn sẽ phải mang phiên hiệu mới Euro 2021, những nhà quản lý bóng đá cựu lục địa vẫn chưa hết hoang mang với diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19. Bùng phát hồi đầu năm, đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại khôn lường về mọi phương diện trên phạm vi toàn cầu và vẫn chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm hoặc có khả năng sẽ được kiểm soát trong tương lai.

Cho đến nay, nhiều quốc gia châu Âu vẫn đang phải gồng mình chiến đấu với đại dịch và thông tin về một hoặc nhiều ngôi sao bóng đá, golf thủ, cua-rơ… hàng đầu mắc Covid-19 phải tự cách ly dài ngày, gây tác động xấu đến các ê-kíp thể thao đã không còn gây sửng sốt trong dư luận. Chỉ có điều, sự lo lắng về nguy cơ phải tiếp tục dời hoãn, thậm chí hủy bỏ các sự kiện tầm cỡ dự kiến diễn ra trong năm 2021 như Olympic Tokyo, Euro hay Copa America ngày một đè nặng lên vai những nhà tổ chức.

EURO 2021 rối bời vì Covid-19 - Ảnh 1.

Sân Wembley có nguy cơ mất quyền đăng cai trận chung kết Euro 2021 Ảnh: REUTERS

Là ý tưởng do cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini khởi xướng, vòng chung kết Euro 2020 dự kiến được tổ chức đồng thời tại 12 quốc gia nhằm kỷ niệm 60 năm ra đời giải đấu số 1 châu lục dành cho các đội tuyển. Việc quyết tâm tổ chức bằng được Euro 2021 một phần xuất phát từ khoản thu lên đến nhiều triệu euro mà UEFA đã tiếp nhận từ các đối tác thương mại, quảng cáo và truyền hình. Mặt khác, đây cũng là kỳ Euro "đầu tay" của triều đại tân Chủ tịch Aleksander Ceferin, khó có thể bị hoãn hủy vì bất kỳ lý do nào.

Trong phát biểu mới nhất với truyền thông, ông Ceferin thể hiện niềm tin tuyệt đối về việc vòng chung kết Euro 2021 sẽ được tổ chức đúng lịch trình (từ 11-6 đến 11-7-2021) nhưng có thể sẽ có vài thay đổi quan trọng trong kế hoạch: "Chúng tôi thật sự lo lắng với tình hình hiện tại liên quan đến Covid-19 nhưng chắc chắn một điều là Euro 2021 sẽ không bị hoãn, hủy. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, vòng chung kết sẽ không diễn ra ở 12 quốc gia mà có thể là 11, 8 hoặc 5, bao gồm cả khả năng chỉ tổ chức tại một quốc gia.

Euro 2021 phải là sự kiện có sự tham dự trở lại của khán giả và trong tình hình hiện nay, UEFA cho rằng một số vùng đang đối mặt với rủi ro, khó bảo đảm an ninh. Baku ở Azerbaijan là điểm nóng của cuộc xung đột với Armenia, cùng với TP St.Petersburg (Nga) có thể sẽ là những nơi đầu tiên bị loại bỏ khỏi kế hoạch đăng cai.

TP Bilbao (Tây Ban Nha) gặp rất nhiều khó khăn trong khâu bán vé nên cũng sẽ bị gạch tên. Ngay cả sân Wembley, nơi đăng cai 3 trận vòng bảng của đội tuyển Anh cùng với các trận bán kết và chung kết, cũng đang trong tình trạng bị cảnh báo bởi tình hình dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Trong tình huống xấu nhất, UEFA có thể sẽ phải trao quyền đăng cai Euro 2021 cho 1 quốc gia và địa điểm thi đấu cũng có thể được rút gọn chỉ còn 4 sân.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo