xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Erling Haaland cần học cách khiêm tốn

Sâm Thương - Ảnh: Sky Sports

(NLĐO) - HLV Pep Guardiola đã dành nhiều lời khen cho màn ra mắt của Erling Haaland. Tuy nhiên, “thuyền trưởng” của Man City cũng nhắc khéo tân binh người Na Uy về cách ứng xử tại môi trường mới.

Với bàn thắng quyết định giúp Man City đánh bại Bayern, tiền đạo sinh năm 2000 là cái tên được săn đón bởi giới truyền thông sau trận. Tuy nhiên, cách thể hiện của Haaland khiến cầu thủ này nhận không ít phản hồi tiêu cực.

Erling Haaland cần học cách khiêm tốn - Ảnh 1.

Biểu cảm của Erling Haaland trong phỏng vấn sau trận gặp Bayern

Chân sút 22 tuổi tỏ vẻ khó chịu và không mấy hợp tác khi bị giữ lại phỏng vấn. Thêm vào đó, cách trả lời của Haaland cũng không gây được thiện cảm. "Tôi không ngạc nhiên về việc ghi bàn. Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu của Man City, họ không có một tiền đạo đúng nghĩa và tôi ở đây vì điều đó".

Khi được hỏi về thầy mới, Haaland nói thêm: "Pep hơi điên rồ, nhưng tôi thích điều đó". Như mọi khi, tân binh của Man City kết thúc nhanh phần phỏng vấn sau trận của mình. Sự kiệm lời của các cầu thủ là điều khá thường gặp, nhưng cách ứng xử không khôn khéo của tiền đạo người Na Uy khiến anh bị xem là kiêu ngạo. Trước đây, khi còn khoác áo Dortmund, Haaland cũng không ít lần khiến giới truyền thông gặp khó khăn với kiểu trả lời cộc lốc và thẳng thắn đến mức khó ưa như vậy.

Erling Haaland cần học cách khiêm tốn - Ảnh 2.

Tiền đạo người Na Uy không ít lần bị chỉ trích về cách ứng xử

Trong phần phát biểu sau đó, HLV Pep Guardiola đã phần nào gỡ gạc hình ảnh cho cậu học trò mới của mình: "Erling là một chàng trai tốt, một trong những tiền đạo xuất sắc thế giới nhất lúc này. Nếu là một cái tên không quá nổi bật, tôi nghĩ việc hòa nhập sẽ nhanh hơn. Nhưng trường hợp của Erling sẽ khác, áp lực dành cho cậu ấy không hề nhỏ".

Tiền đạo người Na Uy không ít lần bị chỉ trích về cách ứng xửTuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng khéo léo đưa ra lời nhắc nhở với Haaland. Pep nhấn mạnh: "Tôi vui với sự xuất hiện của Erling, các thành viên khác trong đội cũng vậy, đặc biệt là Kevin. Tôi hy vọng những người mới gia nhập có thể học hỏi từ cậu ấy. Kevin được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Man City lúc này, nhưng cậu ấy luôn khiêm tốn".

Erling Haaland cần học cách khiêm tốn - Ảnh 3.

Pep Guardiola muốn Haaland học hỏi K. Bruyne về sự khiêm tốn

Việc lấy Kevin de Bruyne làm tấm gương có thể xem là cách làm khôn ngoan của Pep để đưa Haaland vào khuôn khổ. "Thuyền trưởng" của Man City chắc chắn không cho phép ngôi sao nào làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể và Erling Haaland cũng không ngoại lệ.

Chân sút người Na Uy sẽ có thời gian để thích ứng. Nhưng nếu không hạ thấp "cái tôi" cũng như khôn khéo hơn trong cách ứng xử, quãng thời gian của Haaland ở đội chủ sân Etihad sẽ trôi qua không hề dễ dàng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo