xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đội tuyển cờ tướng lại dậy sóng

THANH LINH

Sau loạt bài "Đội tuyển cờ tướng - Bất ổn trước giải thế giới" đăng trên Báo Người Lao Động ngày 9 và 10-8, tình hình của đội tuyển cờ tướng quốc gia vẫn mập mờ, những bức xúc vẫn chưa được giải quyết...

Danh sách đội tuyển cờ tướng quốc gia (8 nam, 5 nữ) chuẩn bị làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch thế giới 2022 - dự kiến diễn ra tại TP Kuching, bang Sarawak, Malaysia từ ngày 23 đến 30-10, lại làm xôn xao dư luận trong những ngày qua, bởi không triệu tập những kỳ thủ xuất sắc nhất tham gia thi đấu.

Đem bức xúc của nhiều nhân vật trong cuộc để hỏi thẳng những người có trách nhiệm cao nhất của môn cờ tướng, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời thiếu dứt khoát, mập mờ từ ông Tô Quốc Khanh, chuyên viên phụ trách môn cờ tướng thuộc Tổng cục TDTT, về tiêu chí tuyển chọn nhân sự.

Ông Võ Quốc Thắng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP HCM đồng thời cũng là Phó Chủ tịch chuyên môn của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam - cũng chỉ cho biết phải chờ cấp dưới báo cáo để nắm đầy đủ sự việc và trong thâm tâm, ông ủng hộ cách hành xử rõ ràng và trong sáng, không thể quyết định bất nhất hoặc bỏ qua việc tuân thủ các quy định lâu nay.

Khó hiểu là gần một tuần lễ trôi qua, cả bộ môn cờ tướng lẫn Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đều không có bất cứ văn bản phản hồi chính thức nào.

Đội tuyển cờ tướng lại dậy sóng - Ảnh 1.

Tôn Thất Nhật Tân (bìa phải) HCĐ quốc gia 2022 nhưng không được triệu tập làm nhiệm vụ quốc gia (Ảnh: NGUYÊN HỒNG)

Trong bài viết đăng trên Facebook cá nhân hôm 15-8, tuyển thủ Nguyễn Minh Nhật Quang (TP HCM) bức xúc khi bị ông Tô Quốc Khanh phê phán "phong độ thi đấu phập phù" dù anh giành chức vô địch cờ tiêu chuẩn 2 giải đấu danh giá nhất và gần nhất: Giải Các đấu thủ mạnh toàn quốc 2021 và Giải Vô địch quốc gia (VĐQG) 2022.

Theo tuyển thủ này, vị chuyên viên của Tổng cục còn tuyên bố: Thành tích thi đấu giải quốc gia không phải là thước đo mà phải chọn người có phong độ tốt nhất để đại diện cờ tướng Việt Nam tranh tài quốc tế (?!).

"Phong độ" được căn cứ vào đâu, xem xét ra sao thì không thấy ông chuyên viên gốc kỳ thủ cờ vua này nói đến mà thay vào đó, chính ông là người quyết định loại hàng loạt kỳ thủ phía Nam có thành tích tốt ở nội dung cờ tiêu chuẩn như Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng, HCĐ Giải VĐQG 2022), Trềnh A Sáng (TP HCM, HCB Giải VĐQG 2021), Uông Dương Bắc (Bình Dương, HCĐ Giải VĐQG 2021), Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng, HCB Giải Đấu thủ mạnh 2021), Trương Đình Vũ (HCĐ Giải Đấu thủ mạnh 2021) để đưa những kỳ thủ không lọt vào nổi tốp 4 cả 3 giải đấu đã nhắc đến như Đặng Cửu Tùng Lân (Bình Phước), Hà Văn Tiến (Bình Phước), Nguyễn Minh Hưng (Bình Phước) và Đào Văn Trọng (Quảng Ninh) vào đội tuyển quốc gia kỳ này.

Đội tuyển cờ tướng lần này được tập trung trong vòng 3 tháng để chỉ thi đấu Giải Vô địch thế giới gói gọn trong vòng chưa đầy 10 ngày. Nhân sự cụ thể, chỉ tiêu thành tích cũng rất cụ thể nhưng bộ môn cờ tướng lại "cài cắm" nhân sự rồi "tham mưu" cho lãnh đạo Tổng cục phê duyệt danh sách có đến… 2 kỳ thủ trẻ với lý do "để chuẩn bị cho các giải quốc tế sau này" (?!).

Điều khiến dư luận bất bình là tại sao các kỳ thủ trẻ giành HCV U18, U20 quốc gia lại không được triệu tập mà lại thay bằng 2 kỳ thủ đã quá lứa tuổi trẻ (Minh Hưng, Văn Trọng)?

HLV trưởng Võ Minh Nhất khẳng định “chỉ chọn VĐV theo phong độ; nếu thành tích không tốt thì tôi sẽ chịu trách nhiệm” (?!)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo