xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đến lượt người Đức bị tố “mua” World Cup 2006

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Cuộc khủng hoảng ở thượng tầng bóng đá thế giới có vẻ như ngày càng thêm nặng nề sau khi hàng loạt quan chức FIFA bị bắt giữ, bị đình chỉ công việc, bị tố cáo tham nhũng, hối lộ, rửa tiền… mà việc người Đức bị tố cáo mua quyền đăng cai World Cup 2006 là sự cố mới nhất.

Hôm 16-10, báo chí châu Âu đồng loạt đăng tải lại nguồn tin từ tuần báo nổi tiếng Der Spiegel, khẳng định việc huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer và chủ tịch đương nhiệm LĐBĐ Đức Wolfgang Niersbach – những nhân vật chủ chốt trong Ủy ban vận động đăng cai World Cup 2006 – bị tố cáo đóng vai trò tích cực trong việc hình thành một “quỹ đen” trị giá 6,7 triệu euro do lãnh đạo công ty Adidas thời điểm đó là Robert Louis-Dreyfus hỗ trợ nhằm “mua” 4 lá phiếu của các đại diện châu Á trong thành phần Ban chấp hành FIFA.

 

Chủ tịch DBF Wolfgang Niersbach (trái) và cựu danh thủ Franz Beckenbauer
Chủ tịch DBF Wolfgang Niersbach (trái) và cựu danh thủ Franz Beckenbauer

 

Theo Der Spiegel, cựu danh thủ Franz Beckenbauer, người đang là đối tượng trong một cuộc điều tra khác từ FIFA, cùng với chủ tịch LĐBĐ Đức Wolfgang Niersbach biết tường tận về sự hiện diện của một “quỹ đen” từ năm 2005, tức một năm trước khi nước Đức đăng cai World Cup. LĐBĐ Đức tất nhiên phủ nhận việc dùng tiền để đổi lấy phiếu bầu nhưng cũng nghiêm túc đặt vấn đề điều tra đường đi của quỹ này bởi nguồn tiền kể trên chưa bao giờ xuất hiện trong ngân sách chính thức dùng tổ chức World Cup 2006.

 

Huyền thoại Beckenbauer đang bị FIFA điều tra ở một vụ việc khác
Huyền thoại Beckenbauer đang bị FIFA điều tra ở một vụ việc khác

 

Lần đó, Đức vượt qua ứng viên nặng ký Nam Phi để giành quyền đăng cai World Cup 2006 bằng lợi thế hết sức mong manh: 12 phiếu, so với 11 của Nam Phi! Đỉnh điểm của vụ việc gây ồn ào tại cuộc bầu chọn khi ấy là đại diện của New Zealand trong thành phần Ban chấp hành FIFA, ông Charles Dempsey đã không tham gia bỏ phiếu vì nghi ngờ tính trung thực của việc bầu chọn này. Ông qua đời năm 2008 và mang toàn bộ những uẩn ức ấy theo xuống mồ vì không thể tỏ bày cùng ai.

Tỉ phú Hàn Quốc Chung Mong-joon, người mới đây bị Tiểu ban Đạo đức FIFA ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 6 năm, chính là một thành viên trong “bộ tứ châu Á” nghi bị mua chuộc lần ấy. Ông Chung cho rằng, những nghi vấn mà Der Spiegel hướng đến cá nhân ông “hoàn toàn không có giá trị”.

 

Tỉ phú Chung Mong-joon lại bị lôi vào vụ scandal mới
Tỉ phú Chung Mong-joon lại bị lôi vào vụ scandal mới

 

Trước những thông tin kể trên, LĐBĐ Đức (DBF) đã phải đưa ra thông cáo chính thức, khẳng định: “Khoản tiền được nhắc đến hoàn toàn không liên quan gì đến việc giành quyền đăng cai World Cup 2006 của nước Đức. Những giả thiết mà báo chí nêu ra đã khiến lãnh đạo DBF phải đối mặt với một cuộc điều tra nội bộ hồi mùa hè qua”.

 


Tuyển Pháp vui mừng với việc giành vé đến Nam Phi 2010

với Anelka (9) và Gallas (5) lập công ở hai trận đấu vớt

Tuyển Pháp vui mừng với việc giành vé đến Nam Phi 2010

với Anelka (9) và Gallas (5) lập công ở hai trận đấu vớt

 

Không riêng nước Đức với World Cup 2006, Nam Phi cũng từng bị tố cáo hối lộ cho một nhóm quan chức FIFA để giành được quyền đăng cai World Cup 2010, hay người Pháp cũng liên quan đến việc mua bán phiếu bầu để được nhận quyền đăng cai World Cup 1998 đồng thời “mua” cả suất đi tranh VCK World Cup 2010 (FIFA “đấm mõm” cho LĐBĐ Ireland 5 triệu USD để làm ngơ vụ “bàn tay bẩn” của Thierry Henry, số tiền sau được dùng để xây sân AVIVA ở Dublin).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo