xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đặng Văn Lâm có đáng trách khi đứng sai vị trí?

Anh Dũng - Ảnh: Anh Khoa

(NLĐO) - Ngay cả khi HLV Park Hang-seo cho rằng Đặng Văn Lâm đứng sai vị trí, thì vẫn có những ý kiến bảo vệ thủ thành người Nga gốc Việt sau trận đấu

Đặng Văn Lâm có đáng trách khi đứng sai vị trí? - Ảnh 1.

Sự thất vọng của thủ thành Đặng Văn Lâm khi nhận bàn thua do đứng sai vị trí

Thất bại 2-3 trước Iraq trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam hai lần ghi bàn dẫn trước, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Nhất là tình huống thủ môn Đặng Văn Lâm thủng lưới ở cuối trận từ một cú sút phạt trực tiếp quá đẹp mắt của Ali Adnan.

Đây là lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng, Văn Lâm thủng lưới từ các cú sút phạt. Bàn thua ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 gặp Malaysia và bây giờ là bàn thua trước Iraq, đều xuất phát từ các tình huống chọn vị trí đứng và phản xạ chưa tốt của thủ môn Văn Lâm.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã cho rằng học trò đứng sai vị trí trong bàn thua ngược. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đang có khá nhiều ý kiến tranh cãi về tình huống này. Nhiều người cho rằng thủ môn Văn Lâm đã đứng sai vị trí khi để hở góc sút quá nhiều, trong khi cũng không ít người bình luận rằng Văn Lâm đã chọn vị trí một cách bài bản và cú sút của Ali Adnan là quá khó để cản phá khi đi vào gần góc chữ A nối giữa cột dọc và xà ngang, vị trí mà rất ít thủ môn cản được.

Xem lại 5 bàn thắng ở trận Việt Nam - Iraq

Trên sóng truyền hình quốc gia, danh thủ Phạm Như Thuần lại có đánh giá khác, cho rằng Văn Lâm đã chọn chỗ hợp lý kiểu 7-3 khi so sánh với bàn thua trước Malaysia ở AFF Cup, bàn thua mà anh chọn chỗ kiểu 6-4, nhưng cú sút của đối phương quá tốt.

Đặng Văn Lâm có đáng trách khi đứng sai vị trí? - Ảnh 3.

Đặng Văn Lâm mắc 2 sai lầm trong trận thua ngược 2-3 của tuyển Việt Nam trước Iraq

"Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, đúng là Văn Lâm đã không có tình huống xử lí tốt dẫn tới bàn thua trước Malaysia. Nhưng ở trận đấu với Iraq, Văn Lâm đã xử lí tốt và không thể trách Văn Lâm ở bàn thua từ pha đá phạt trực tiếp ở những phút bù giờ", Như Thuần bình luận.

Văn Lâm có đáng trách trong tình huống này? Trước tiên chúng ta phải thấy rằng cú sút của Ali Adnan là cực kỳ khó cản phá, và trong quá khứ nếu có một cú sút nào tương tự bị cản phá thì đó là David De Gea cản cú sút phạt của Juan Mata năm 2012. Ali Adnan khi thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt cho biệt danh "Roberto Carlos xứ Iraq" vì kĩ năng sút phạt đáng sợ.

Nếu có điều gì để chê trách Văn Lâm thì đó là sự do dự trong các pha ra vào của anh để đối phó với các quả tạt bổng của đối phương, một vấn đề đã xuất hiện từ vòng knock-out AFF Cup.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo