xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơ hội cho Việt Nam dự World Cup 2022

Minh Ngọc

Chủ tịch FIFA G.Infantino hé mở về khả năng VCK World Cup sẽ tăng lên 48 đội từ năm 2022 và cơ hội của Việt Nam tăng lên khi châu Á được 8,5 suất thay vì 4,5 như hiện nay

Sau khi gạch tên 5 cầu thủ và giữ lại 25 gương mặt sẽ sang Lào chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup 2018 vào ngày 8-11, HLV Park Hang-seo đã cho cả đội được xả trại trong ngày 31-10. Các cầu thủ sẽ trở lại tập luyện vào chiều 1-11.

Song song với việc tuyển Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở AFF Cup, người hâm mộ chú ý đến thông tin FIFA có thể nâng số đội dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2022 lên 48 đội. "Chúng tôi đã quyết định nâng tổng số đội tham dự VCK cúp thế giới từ 32 đội lên 48 đội vào năm 2026. Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra vào năm 2022. Việc này có thể được quyết định vào đầu năm 2019" - báo chí Malaysia trích lời Chủ tịch FIFA G.Infantino trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch AFC (LĐBĐ châu Á) Sheikh Salman Al Khalifa tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur vào chiều 31-10.

Cơ hội cho Việt Nam dự World Cup 2022 - Ảnh 1.

VCK World Cup tăng số đội từ 32 lên 48 mở thêm cơ hội cho những đội tuyển ở châu Á như Việt Nam và Uzbekistan Ảnh: HẢI ANH

Trong khi đó, trưởng đoàn World Cup 2022 của chủ nhà Qatar, ông Hassan al-Thawadi, tiết lộ thông tin khá lạc quan là Qatar đang nghiên cứu đề nghị nâng số đội tham dự VCK World Cup 2022 lên thành 48 đội. Cũng theo ông này, quyết định sẽ được đưa ra trước khi các đội tham dự vòng loại.

Theo ông Infantino, nếu nâng tổng số đội dự VCK World Cup lên 48 đội, châu Á sẽ có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như trong thời gian vừa qua. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam có cơ hội sớm hơn để lần đầu tiên góp mặt ở VCK World Cup vào năm 2022 chứ không phải đợi đến 4 năm sau đó. Rõ ràng, việc tăng gần gấp đôi số suất cho châu Á dự ngày hội lớn của bóng đá thế giới sẽ tạo thời cơ lớn cho tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển châu lục khác chưa từng một lần dự VCK World Cup.

Dĩ nhiên, các LĐBĐ thành viên của AFC đang hồi hộp chờ quyết định của FIFA và thể thức thi đấu mới tại vòng loại châu lục để sớm có những động thái chuẩn bị thích hợp. Khi "miếng bánh" dự VCK World Cup tăng thêm thì không chỉ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Uzbekistan, Bahrain… cũng khát khao không kém. Ngay cả Trung Quốc cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội sớm trở lại với cúp thế giới sau khi chỉ mới 1 lần dự giải cách đây 16 năm.

Ngay sau AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không nghỉ ngơi mà lao vào tập luyện chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 tại UAE. Để chuẩn bị cho giải đấu châu lục, đội tuyển Việt Nam được VFF sắp xếp 2 trận giao hữu khá chất lượng, gặp CHDCND Triều Tiên trên sân nhà vào ngày 25-12 và Philippines tại Doha - Qatar vào ngày 31-12. Trận đấu với đối thủ Đông Nam Á hứa hẹn thú vị khi ông Park Hang-seo sẽ có cơ hội đấu trí với cựu HLV trưởng tuyển Anh G.Eriksson, người vừa được LĐBĐ Philippines bổ nhiệm với hy vọng tạo kết quả tốt tại AFF Cup 2018. 

VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5-1 đến 1-2. Việt Nam nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen. Còn tại AFF Cup 2018, Việt Nam chung bảng A với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào; Philippines cùng bảng B với Thái Lan, Indonesia, Singapore và Timor Leste.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo