xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Cờ đã tới tay" Messi

Sâm Thương

Những ai yêu mến Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina hẳn đã trải qua một đêm khó quên, khi họ vượt qua đội tuyển Hà Lan tại vòng tứ kết World Cup 2022.

Đó là trận cầu với đầy đủ cung bậc cảm xúc và ấn tượng trong lịch sử của thế giới túc cầu. Tại cuộc đụng độ kịch tính trên sân Lusail Iconic rạng sáng 10-12, Messi không chiếm toàn bộ sự nổi bật nhưng siêu sao 35 tuổi vẫn nguồn cảm hứng, là "đầu tàu" giúp đội tuyển Argentina vượt khó.

Chạm trán tuyển Hà Lan tại các kỳ World Cup luôn là một thử thách đầy gian nan với đội bóng xứ Tango. Cuộc đụng độ trên đất Qatar cũng không ngoại lệ. Màn thể hiện xuất sắc của Messi với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng đã giúp đại diện đến từ Nam Mỹ chiếm ưu thế lớn. Nhưng, sự lọc lõi và kinh nghiệm của HLV Louis van Gaal đã vực dậy một Hà Lan ở những phút chính thức cuối cùng của trận đấu.

Cờ đã tới tay Messi - Ảnh 1.

Chức vô địch World Cup có đến với Lionel Messi? (Ảnh: REUTERS)

Khi 2 đội không thể phân thắng bại trong quãng thời gian hiệp phụ, nhiều người đã thật sự lo lắng cho Messi cùng các đồng đội. Bởi lẽ, bi kịch Brazil gục ngã trên chấm 11 m chỉ trước đó ít lâu. "Kịch bản" World Cup 2014 đã tái hiện, khi "Albiceleste" đánh bại đối thủ xứ hoa Tulip trong loạt luân lưu may rủi. Messi là người giúp Argentina có được lợi thế khi là người khai pháo thành công. Đây là điều Brazil lẽ ra phải rút kinh nghiệm khi để "thủ lĩnh" Neymar đá lượt thứ 5 thay vì đầu tiên để rồi số phận của họ đã được Croatia định đoạt ở 4 loạt sút đầu! Rồi thủ thành Emiliano Martinez là cái tên đưa "những vũ công Tango" tiến đến chiến thắng.

Messi vẫn là "linh hồn" của đội tuyển Argentina trong hành trình thú vị này. Những áp lực mà siêu sao 35 tuổi phải gánh trên vai đã được các đồng đội của anh san sẻ không ít. Minh chứng là chiến thắng khó nhọc vừa qua trước đội tuyển Hà Lan.

Với bàn thắng ghi được ở trận gặp Hà Lan, "chàng Leo" cũng đã san bằng thành tích 10 pha lập công cho tuyển Argentina tại World Cup của huyền thoại Gabriel Batistuta. Anh thậm chí còn có thể vượt qua bậc tiền bối nói trên, nếu tiếp tục "nổ súng" trong phần còn lại của ngày hội bóng đá tại Qatar.

Nhiều người mong chờ Messi vượt qua được thành tích ghi bàn của cựu danh thủ 53 tuổi nói trên. Nhưng với bản thân cầu thủ sở hữu 7 quả bóng vàng thế giới, chức vô địch World Cup 2022 mới là mục tiêu lớn nhất mà anh hướng đến.

Vượt qua chướng ngại mang tên Hà Lan, đội bóng xứ Tango chỉ còn cách vinh quang 2 chiến thắng. "Cờ đã tới tay", liệu Messi cùng các đồng đội có chớp được thời cơ hay không khi trước mắt họ là một Croatia rất khó lường ở bán kết.

Cờ đã tới tay Messi - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo