xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLB xin tiền để chơi V-League!

Anh Dũng

Việc CLB Quảng Nam xin Ban Tổ chức V-League hỗ trợ 5 tỉ đồng để đá nốt mùa giải 2020 bị mang ra giễu cợt nhưng liệu dư luận có cười nổi nếu có thêm những CLB khác cũng "xin tiền" để chơi tiếp mùa giải 2020?

Lần thứ hai trong vòng 10 ngày, ông Nguyễn Húp - Chủ tịch CLB Quảng Nam - gửi đơn lên Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị dừng tổ chức V-League 2020 hoặc ban tổ chức sẽ phải hỗ trợ 5 tỉ đồng để đội bóng chơi nốt mùa giải.

Trước đó, ngày 11-8, VPF gửi tới các CLB tham dự giải 2 phương án để giải đấu trở lại sau dịch Covid-19, cho CLB đóng góp ý kiến. Phương án 1, giải bắt đầu trở lại từ ngày 5-9 và kết thúc vào ngày 13-12. Phương án 2, giải sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 12-9 và kết thúc vào ngày 23-12. Sau khi AFF Cup 2020 và 3 trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á chính thức dời sang năm 2021, V-League chính là giải đấu còn lại duy nhất của bóng đá Việt Nam năm 2020.

CLB xin tiền để chơi V-League! - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Húp, Chủ tịch CLB Quảng Nam (thứ 2 từ phải qua) Ảnh: Hải Nam

Vấn đề là sau khi nhận được công văn từ VPF, CLB Quảng Nam lần thứ hai yêu cầu dừng V-League 2020. Theo công văn do ông Nguyễn Húp - Chủ tịch CLB Quảng Nam - ký, giải thích: "Hiện cả Đà Nẵng và Quảng Nam tiếp tục giãn cách xã hội từ ngày 12-8 mà chưa có ngày kết thúc. Trường hợp bị cách ly 14 ngày thì đến ngày 2-9, 2 CLB chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho phương án 1 và 13 ngày cho phương án 2. Như vậy, liệu có đủ khả năng thi đấu hay không? Chưa hết, nếu mùa giải 2021 bắt đầu vào tháng 2-2021 thì CLB cần có 70 ngày để chuẩn bị, tức là từ ngày 15-11-2020 đến 30-1-2021, cầu thủ mới đủ thời gian tập luyện, CLB có thời gian thuê ngoại binh. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn tiến phức tạp nên thực hiện theo phương án tổ chức giải của VPF là không sát với thực tế".

Trong trường hợp Quảng Nam đồng ý thi đấu, tức phải kéo dài đến tháng 12, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến ngân sách CLB. Chính vì vậy, Chủ tịch CLB Nguyễn Húp đề xuất ban tổ chức hỗ trợ 5 tỉ đồng. Ông Nguyễn Húp lý giải 5 tỉ đồng đó là dựa vào số tiền mà đội Quảng Nam chi tiêu trung bình trong 1 tháng. "Mỗi tháng, chúng tôi chi khoảng 2,5 tỉ đồng. Vì vậy, nếu giải kéo dài thêm 2 tháng, tôi đề nghị VPF hỗ trợ 5 tỉ đồng. VPF không hỗ trợ thì đội Quảng Nam đói. Đội bóng sắp tới có thể bị cắt tài trợ. Ban đầu, hợp đồng là 26 trận V-League mà giờ không đủ trận, nên chúng tôi phải đàm phán lại. Tài chính khó khăn còn ảnh hưởng đến nhân sự" - ông Nguyễn Húp cho hay.

Những ngày gần đây, đề nghị của ông Nguyễn Húp bị mang ra chế giễu. Dư luận cho rằng việc ông Húp xin VPF một khoản tiền chắc chắn không bao giờ "được duyệt" chỉ là cái cớ để "nhắc khéo" với lãnh đạo tỉnh cũng như ông bầu đứng đằng sau đội bóng. Thế nhưng, đâu chỉ CLB Quảng Nam, trước đó mấy ngày, chính Thanh Hóa, đội bóng cũng sống dựa vào nguồn tài chính theo mô hình tỉnh + ông bầu, từng xin bỏ giải. Nếu chịu khó tìm hiểu, một nửa số đội ở V-League giống với tình cảnh của CLB Quảng Nam, Thanh Hóa và trong số đó, một vài cái tên đã đôi lần bày tỏ quan điểm ngừng cuộc chơi như Nam Định, SLNA, Hải Phòng hay Quảng Ninh. Ai cũng biết, các CLB ở Việt Nam đâu sống được bằng nguồn thu từ bóng đá, nếu những ông chủ hay ngân sách tỉnh gặp khó khăn, hệ lụy là đội bóng lập tức phải gánh chịu.

VPF sẽ làm gì nếu đồng loạt những đội bóng kể trên cùng rủ nhau xin tiền? Xin thưa, các CLB đều là cổ đông, họ thừa biết thu chi của VPF ra sao, họ biết lấy tiền ở đâu ra để "bảo bọc" các thành viên lúc khó khăn? Ngay cả Chủ tịch VPF là ông Trần Anh Tú, vốn vừa là chủ doanh nghiệp, còn phải nuôi cả vài đội bóng futsal cũng như bóng rổ với hàng trăm con người, bây giờ đang đau đầu vì mọi thứ đình trệ do ảnh hưởng từ dịch, tâm trí đâu mà lo lắng hết.

Ngẫm mà thấy V-League 2020 thiệt đáng lo! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo