xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung kết Champions League: Đại chiến trên đỉnh châu Âu

Đông Linh

Cả thế giới bóng đá đang háo hức chờ thời khắc đăng quang của nhà vô địch châu Âu sau màn thư hùng giữa Chelsea và Man City ở trận chung kết Champions League lúc 2 giờ ngày 30-5 (K+PM).

Màn đại chiến trên sân Dragao sẽ chính thức khép lại mùa giải đầy ắp kịch tính của bóng đá châu Âu, bất chấp tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Ngay cả trận chung kết được chờ đợi này cũng đã phải dời địa điểm tổ chức từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ đến TP Porto - Bồ Đào Nha. 

Sân Dragao với sức chứa 50.000 chỗ chỉ có thể tiếp đón 16.500 khán giả đến dự khán trực tiếp do phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.

Chung kết Champions League: Đại chiến trên đỉnh châu Âu - Ảnh 1.

Man City và Chelsea chờ màn “long tranh hổ đấu” ở Porto .Ảnh: REUTERS

Lần thứ ba trong lịch sử, 2 đội bóng Anh trở thành nhân vật chính của trận chung kết Champions League, sau các cặp đấu Man United - Chelsea (năm 2008) và Liverpool - Tottenham (năm 2019). Trừ mùa giải đầu tiên không kịp để lại dấu ấn nào, Pep Guardiola trong 4 năm qua cùng với Man City giành được tổng cộng 10 ngôi vô địch, biến "The Citizens" thành đội quân chinh phục đáng sợ. Tuy nhiên, tham vọng của Pep không dừng ở đó một khi Man City chưa thể thành công ở Champions League, điều ông từng thực hiện ở Barcelona từ nhiều năm trước.

Cả tỉ bảng mà các ông chủ Ả Rập đổ vào thị trường chuyển nhượng suốt 5 mùa giải có lẽ đã đến ngày "hái quả". Man City mùa này thể hiện phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng, sau chiến công vô địch League Cup là danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh sớm 3 vòng đấu. Ở đấu trường châu lục, Man City lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết Champions League.

Ở bên kia chiến tuyến, Thomas Tuchel cũng khát khao không kém đồng nghiệp Pep Guardiola việc chinh phục một danh hiệu ở đấu trường châu Âu. Năm ngoái, ông đưa PSG vào đến chung kết Champions League và chỉ nhường bước một Bayern Munich bất khả chiến bại ở đích đến cuối cùng. Năm nay, "người thế vai" Tuchel tiếp tục cùng Chelsea đi đến trận cuối cùng, trở thành nhà cầm quân đầu tiên đưa 2 đội bóng khác nhau vào đến chung kết Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp. 

Giúp Chelsea vươn lên Top 4 chung cuộc ở Giải Ngoại hạng, lọt vào 2 trận chung kết và liên tiếp đánh bại đội quân chinh phục của Pep Guardiola 2 lần trước thềm trận chung kết Champions League, Thomas Tuchel chắc chắn sẽ được "phong thánh" trong lòng người hâm mộ Chelsea nếu tiếp tục thành công ở cuộc thư hùng tại Porto.

Điều lo lắng lớn nhất của "The Blues" chính là tâm lý thi đấu của các cầu thủ ở các trận đánh quan trọng. Họ đã thua Leicester ở chung kết FA Cup, thất bại khó tin 1-2 trước Aston Villa tại vòng đấu cuối Giải Ngoại hạng Anh và chỉ may mắn trụ lại Top 4 do Leicester bất ngờ thua ngược trước Tottenham ở trận đấu cùng giờ.

Ngoài ra, Chelsea trong quá khứ luôn tỏ ra kém duyên trước các đối thủ đồng hương tại cúp châu Âu. Họ thua 3 và chỉ thắng 1 trong năm lần gần nhất chạm trán các đội bóng Anh, trong đó có thất bại cay đắng ở loạt đá luân lưu trước Man United ở chung kết Champions League mùa 2007-2008! Với Man City, đội bóng này cần giải lời nguyền dành cho các tân binh của trận chung kết, bởi Tottenham năm 2019 và PSG năm 2020 đều thất bại ngay ở lần đầu tiên tham dự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo