xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã "nhầm lẫn"?

Huy Thanh

(NLĐO)- Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ khẳng định phát ngôn của ông Lê Hùng Dũng trên báo chí về việc ở Đại hội VII VFF chỉ có một mình bầu Đức được giới thiệu ứng cử vào vị trí Phó chủ tich phụ trách tài chính và vận động tài trợ là không đúng.

Liên quan đến sự việc tiểu Ban nhân sự Đại hội VIII (2018-2022) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gạt tên ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) ra khỏi danh sách đề cử vào vị trí phó Chủ tịch (PCT) phụ trách tài chính và vận động tài trợ mặc dù bầu Đức được nhiều thành viên tín nhiệm giới thiệu ứng cử, đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã nhầm lẫn? - Ảnh 1.

Bầu Đức (trái) bị tiểu Ban nhân sự gạt ra khỏi danh sách đề cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ mà ông Lê Hùng Dũng (phải) làm trưởng tiểu ban nhân sự - Ảnh: Thể thao Việt Nam

Sáng 20-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Gụ, PCT phụ trách truyền thông VFF, khẳng định: "Phát ngôn của ông Lê Hùng Dũng trên báo chí về việc ở Đại hội VII VFF chỉ có một mình bầu Đức được giới thiệu ứng cử vào vị trí PCT phụ trách tài chính và vận động tài trợ là không đúng. Khi đó, danh sách vào vị trí PCT phụ trách tài chính và vận động tài trợ còn có ông Lê Văn Thành thuộc tập đoàn Động Lực nhưng khi bắt đầu vào chuẩn bị bỏ phiếu thì ông Thành xin rút. Ông Lê Hùng Dũng đã nhầm lẫn, có thể dạo này ông ấy nhiều việc quá nên ông ấy đã quên, đã nhầm lẫn".

Trước đó, thông qua báo chí, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF, nói: "Tại Đại hội Ban chấp hành VFF khóa VII khi anh Đức ứng cử vào vị trí PCT phụ trách tài chính tài trợ thì cũng chỉ có một mình anh Đức chứ làm gì còn ai… Nhiệm kỳ V thì có 2, 3 ứng viên, nhiệm kỳ VI thì có 1 ứng viên, nhiệm kỳ VII có 1 ứng viên, còn nhiệm kỳ này là quyền giới thiệu của các tổ chức thành viên".

Trước đó, dư luận xôn xao về việc dù ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) được giới thiệu đề cử vào PCT phụ trách tài chính và vận động tài trợ trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII song trong danh sách đề cử lại không có tên ông mà chỉ có duy nhất tên ông Trần Anh Tú. VFF sau đó cho biết Tiểu ban Nhân sự đã liên hệ với đại diện CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để thông báo hoàn thiện hồ sơ để tranh cử của ông Đoàn Nguyên Đức thì được trả lời là ông Đức không tham gia tranh cử nên không gửi hồ sơ. Tuy nhiên, phía HAGL cho biết họ bất ngờ vì không thấy có tên bầu Đức theo đúng quy định.

Trước những lùm xùm này, bầu Đức đã bày tỏ nỗi thất vọng: "Sự việc này càng nói nhiều càng khiến người ta tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhân đây, tôi nói thẳng là tôi đã xin rút khỏi VFF thì chắc chắn sẽ rút. Có điều, ai đó ở VFF làm sai quy định theo cách rất buồn cười nhưng tôi lên tiếng nhiều thì lại bị mang tiếng đi nói xấu bạn bè. Tóm lại, tôi rút tên là việc của tôi; còn các CLB khác đề cử, chọn tôi cho ghế PCT thì theo đúng quy định, VFF có nghĩa vụ phải đưa tên vào chứ? Tôi biết có người trong VFF muốn chỉ có anh Trần Anh Tú ứng cử vào vị trí này, một người thì chắc chắn sẽ thắng cử thôi! Thực chất, đưa tôi vào thì tôi cũng xin nghỉ, đâu cần phải làm việc buồn cười đó!".

Ông Nguyễn Xuân Gụ cũng cho biết thêm: "Với vai trò PCT phụ trách truyền thông nhưng không nắm được gì về bản thông cáo báo chí mà VFF đăng tải chiều ngày 19-3. Sự thật là một số thành viên trực thuộc VFF đề cử anh Đức tái nhiệm. Thời điểm này, VFF cần anh Đức hơn bao giờ hết nên tôi mong ai tín nhiệm anh Đức thì nên động viên anh ấy thay đổi ý định rút lui".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo