xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ nhà World Cup 2006 đã “mua” phiếu bầu của Malta?

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Nhật báo The Mail on Sunday tung ra bằng chứng là một hợp đồng mà nội dung đảm bảo việc Bayern Munich sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Malta, đồng thời LĐBĐ đảo quốc này nhận được số tiền 162.000 bảng, chỉ 5 tuần lễ trước ngày họ bỏ phiếu chọn nước Đức.

Nhân vật trung tâm của vụ việc mới nhất liên quan đến các cáo buộc nước chủ nhà World Cup 2006 dùng tiền bạc, vật chất và các quyền lợi khác để hối lộ, đổi lấy phiếu bầu cho mình không ai khác hơn huyền thoại Franz Beckenbauer, người đang bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá ở một vụ việc khác.

 

Huyền thoại Beckenbauer đối mặt với hàng loạt cáo buộc hối lộ để mua phiếu bầu
Huyền thoại Beckenbauer đối mặt với hàng loạt cáo buộc hối lộ để mua phiếu bầu

 

Cách đây vài tuần, tạp chí Der Spiegel (Đức) đã tố cáo các nhân vật chủ chốt trong Ủy ban vận động đăng cai World Cup 2006 gồm trưởng ban Franz Beckenbauer và chủ tịch đương nhiệm LĐBĐ Đức Wolfgang Niersbach chủ xướng việc thành lập một quỹ có đến 6,7 triệu euro – do lãnh đạo hãng Adidas là Robert Louis Dreyfus tạm ứng – để “mua” 4 phiếu bầu từ các đại diện châu Á. Sự việc gây xôn xao dư luận người hâm mộ và chính Beckenbauer đã phải lên tiếng nhìn nhận “có sai sót” dù không khẳng định sự tồn tại của “quỹ đen” kể trên cũng như việc mua bán phiếu bầu. Năm ấy, Đức bất ngờ đánh bại ứng viên nặng ký Nam Phi vào phút chót với số phiếu sít sao 12/11 để nhận được quyền đăng cai World Cup 2006.

 

Chủ tịch DBF Wolfgang Niersbach (trái) và cựu danh thủ Franz Beckenbauer
Chủ tịch DBF Wolfgang Niersbach (trái) và cựu danh thủ Franz Beckenbauer

 

Khi sự ồn ào trong dư luận chưa kịp lắng xuống thì đến lượt The Mail on Sunday vào cuộc. Nhật báo nước Anh tung ra các tài liệu mới nhất cho thấy Franz Beckenbauer không thể không liên quan đến bản hợp đồng được soạn thảo tháng 6-2000, quy định Bayern Munich sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Malta còn LĐBĐ đảo quốc này có thêm 227.000 euro trong tài khoản. Ở thời điểm đó, Beckenbauer là chủ tịch CLB Bayern Munich đồng thời là trưởng Ban vận động đăng cai World Cup 2006 của Đức. Đổi lại, chủ tịch LĐBĐ Malta khi ấy là Josef Mifsud, 5 tuần sau đã bỏ phiếu cho Đức, giúp nước này giành được quyền đăng cai World Cup 2006 ngay trước mũi Nam Phi với vỏn vẹn 1 phiếu nhiều hơn.

 

Ông Norman Demajo (trái) cho rằng Malta nhận hàng trăm nghìn euro từ trên trời rơi xuống
Ông Norman Demajo (trái) cho rằng Malta nhận hàng trăm nghìn euro "từ trên trời rơi xuống"

 

Chủ tịch LĐBĐ Malta đương nhiệm Norman Darmanin Demajo khẳng định Beckenbauer giữ vai trò quan trọng trong việc thương thảo hợp đồng kể trên với người tiền nhiệm Josef Mifsud. Ông này cũng cho biết thêm, hai bên đã thống nhất việc ém nhẹm mọi việc xung quanh văn bản bí mật này bằng một điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng. The Mail on Sunday còn bổ sung một chi tiết đắt giá: Thời điểm “Hoàng đế” Beckenbauer đến Malta để ký kết hợp đồng với Mifsud cũng là lúc đội tuyển Anh, khi đó do Kevin Keegan dẫn dắt, cũng có mặt ở thủ phủ Valletta của đảo quốc này để… thi đấu giao hữu với đội tuyển Malta trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ cho chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2006 của chính người Anh!

Chiến dịch vận động của người Anh năm đó tiêu tốn ngân sách 15 triệu euro nhưng đã thất bại nặng nề khi chỉ nhận được 5 phiếu bầu ở vòng bỏ phiếu đầu tiên và 2 phiếu ở vòng tiếp theo trong khi người Đức giành chiến thắng như đã biết với 12 phiếu ủng hộ.

 

Đội hình Bayern Munich mùa bóng 2001-2002
Đội hình Bayern Munich mùa bóng 2001-2002

 

Ông Norman Demajo nói thêm: “Theo tôi được biết Beckenbauer đã đến Malta đúng vào ngày mà hợp đồng được ký với Mifsud. Người Đức tất nhiên chẳng bao giờ thừa nhận họ đã làm điều gì đó sai trái. Có thể họ không nhét tiền vào phong bì như thường thấy nhưng dù có làm cách nào đi nữa thì kết quả vẫn như nhau”. Demajo đảm nhiệm vai trò tổng thủ quỹ của LĐBĐ Malta ở thời điểm hợp đồng được ký kết nhưng phải đến 4 tháng sau, người ta mới cho ông hay nguồn gốc khoản tiền và cả về trận đấu giao hữu sẽ diễn ra vào năm 2001.

Xung quanh trận đấu này cũng có nhiều chi tiết thú vị… Theo hợp đồng kể trên, một hãng truyền thông có tên CWL – thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Kirch – sẽ trả 227.000 euro cho LĐBĐ Malta để được phát sóng độc quyền trận đấu. Kirch chính là đơn vị thắng thầu bản quyền truyền hình World Cup 2006 và muốn hào phóng thể hiện một điều gì đó ngay tại quê hương nhân sự kiện này.

 

Beckenbauer trong vai trò Trưởng ban tổ chức World Cup 2006
Beckenbauer trong vai trò Trưởng ban tổ chức World Cup 2006

 

“4 tháng sau khi hợp đồng thi đấu với Bayern Munich được ký kết, tôi được thông báo về số tiền kể trên, giống như tiền từ trên trời rơi xuống tài khoản của LĐBĐ Malta vậy” – Demajo hài hước thuật lại. “Bản thân là tổng thủ quỹ, tôi đặt câu hỏi tại sao và tìm thấy câu trả lời rằng Mifsud đã tự ý ký kết với liên danh CWL-Bayern mà không thành viên nào trong LĐBĐ Malta được biết. Ai đó có thể cho tôi cách giải thích hợp lý vì sao Beckenbauer phải bay sang Malta, phải gặp Mifsud và vì sao có bản hợp đồng quy định Bayern phải đến thi đấu ở đây không? Tương tự là lý do Bayern đấu với đội bóng đẳng cấp thấp như Malta, phải trả mọi khoản chi phí và trả cho chúng tôi 227.000 euro…?”

Tiểu ban Đạo đức FIFA hồi giữa năm đã tiến hành điều tra đối với chính Beckenbauer do ông không hợp tác để tìm hiểu thực chất về quá trình vận động đăng cai cũng như bỏ phiếu chọn quốc gia tổ chức các kỳ World Cup 2018 và 2022.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo