xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ Hazard bùng nổ

Trần Đoàn

Với tân binh Pedro và Willian năng nổ bị chấn thương, hàng công Chelsea phải dựa nhiều vào mối liên kết Fabregas - Diego Costa cùng khả năng quấy rối của Hazard lẫn Oscar.

Ba trong 4 cầu thủ kể trên đều đã ghi bàn khi Chelsea thắng Maccabi tại lượt trận mở màn vòng bảng Champions League hồi giữa tuần. Điều đáng buồn là Hazard, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất Chelsea 2 mùa gần nhất, lại tịt ngòi, đặc biệt là đá hỏng 11 m vào đầu trận.

Nếu tính từ cuối mùa trước đến nay, ngôi sao người Bỉ đã trải qua 11 trận (ở các giải chính thức) không ghi bàn. Đây là sự khởi đầu quá tệ với ngôi sao được HLV Mourinho xem như đã sánh ngang Messi và C.Ronaldo về mặt đẳng cấp.

 

Hazard cần lấy lại sự tự tin Ảnh: REUTERS
Hazard cần lấy lại sự tự tin Ảnh: REUTERS

 

Hazard im hơi là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea rơi vào khủng hoảng kể từ đầu mùa, đặc biệt ở Giải Ngoại hạng Anh. Sự sa sút của ngôi sao 24 tuổi này không chỉ ở khâu ghi bàn, vốn là điểm anh cần phải cải thiện hơn nữa mới đủ cơ sở để chen chân vào nhóm các siêu sao hàng đầu thế giới. Theo thống kê của báo chí Anh, tỉ lệ dứt điểm chính xác của Hazard giảm từ 59% xuống còn 40%, số lần lừa bóng/trận từ 7,4 xuống còn 5,4.

Dĩ nhiên, Hazard cũng rất nỗ lực. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của anh tăng 1% và số cơ hội tạo ra/trận từ 2,4 lần lên 3,4 lần trong mùa này. Rõ ràng, sự phung phí cơ hội của đồng đội Hazard góp phần khiến Chelsea thua nhiều hơn thắng.

Mùa trước, ở trận Chelsea thắng Arsenal 2-0 tại lượt đi giải ngoại hạng, chính Hazard phá thế bế tắc cuối hiệp 1 bằng pha đi bóng khiến Koscielny phạm lỗi trong vòng 16,50 m và chính ngôi sao người Bỉ thực hiện thành công quả 11 m. Sang hiệp 2, Diego Costa ấn định tỉ số vào cuối trận sau pha chuyền dài tinh tế của Fabregas.

Lần này, HLV Mourinho chắc hẳn sẽ chú trọng siết chặt hàng thủ hơn sau khi The Blues đã để lọt lưới 12 bàn qua 5 vòng. Trước Arsenal đẳng cấp, HLV Mourinho nhiều khả năng sẽ gọi lại trung vệ Terry đá cặp cùng Cahill, đôn Zouma (hoặc dùng Ramires) lên chơi tiền vệ phòng ngự với Matic để giảm gánh nặng thu hồi bóng cho Fabregas. Sự có mặt của Zouma (hoặc Ramires) sẽ giúp tuyến giữa Chelsea đè ép Coquellin - tiền vệ đánh chặn mạnh mẽ, không ngại va chạm của Arsenal.

Chỉ khi hàng thủ thật vững vàng và tuyến giữa sớm ngăn chặn các pha tấn công của Arsenal, HLV Mourinho mới dám nghĩ đến chuyện phản công. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hy vọng lúc ấy, các ngôi sao hàng công, nhất là Hazard, sẽ bùng nổ để đem về chiến thắng đầu tiên trên sân nhà kể từ đầu mùa ở giải ngoại hạng!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo