xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ De Bruyne bùng nổ trước Tottenham

Đông Linh

Gặp nhau đến 2 lần tuần này và chỉ cách nhau 64 giờ, Man City chắc chắn sẽ ưu tiên dồn sức cho trận tứ kết lượt về Champions League lúc 2 giờ ngày 18-4 (K+PM) sau khi đã thua Tottenham ở lượt đi.

Trên lý thuyết, chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở trận lượt đi đã mang lại lợi thế rất lớn cho Tottenham. Chỉ cần không thua hoặc thua với cách biệt 1 bàn nhưng đồng thời ghi được bàn tại sân Etihad, đội bóng của HLV M.Pochettino sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự bán kết Champions League.

Niềm tin của Tottenham hoàn toàn có cơ sở dù chuyến làm khách rạng sáng 18-4 sẽ không có sự hiện diện của chân sút chủ lực H.Kane do chấn thương cách đây một tuần. "Gà trống" xem ra không quá lo lắng với mất mát này bởi mỗi khi vắng Kane, đồng đội của anh không khó để lấp đầy chỗ trống mà pha ghi bàn duy nhất của Son Heung-min vào lưới Man City hoặc cú hat-trick của Lucas Moura trước Huddersfield cuối tuần qua là những ví dụ.

Chờ De Bruyne bùng nổ trước Tottenham - Ảnh 1.

De Bruyne (trái) có thể là quân bài tạo nên sự bùng nổ cho hàng công của Man City ở trận lượt về Ảnh: REUTERS

Tottenham đứng trước cơ hội lịch sử, Man City cũng "khát" chiến thắng không kém để có thể vào đến bán kết cúp châu Âu như cách đây 3 mùa giải và trên tất cả là cơ hội đăng quang lần đầu ở Champions League để hoàn tất mục tiêu "ăn 4" vô tiền khoáng hậu ngay ở mùa giải năm nay. Quyết tâm cao độ của cả hai đội, vì thế, hứa hẹn sẽ giúp "cuộc chiến nội bộ nước Anh" một lần nữa trở nên đáng xem trong mắt người hâm mộ.

Ở trận lượt đi, Tottenham đã thi đấu rất hay khi chủ động chơi phòng ngự phản công hiệu quả, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn so với Man City. Quan trọng nhất là họ ghi được bàn thắng duy nhất vào lưới đối thủ được đánh giá rất cao. Trong khi đó, Man City hẳn sẽ phải tự trách mình khi S.Aguero sút hỏng quả phạt đền ở đầu trận và suốt khoảng thời gian còn lại chỉ thực hiện được vỏn vẹn 1 pha dứt điểm trúng khung thành!

Tự tin tuyên bố Man City sẽ giành quyền đi tiếp, HLV Pep Guardiola chắc phải cân nhắc việc sử dụng quân bài chiến lược K.De Bruyne. Theo giới chuyên môn Anh quốc, Man City luôn có mặt ở tốp dẫn đầu Giải Ngoại hạng mùa này mà không cần đến chân chuyền siêu việt người Bỉ do anh dính chấn thương dài ngày. Tuy nhiên, nếu sử dụng De Bruyne từ nay đến hết giải, Man City sẽ lại càng mạnh hơn, nhất là ở giai đoạn đội bóng này cần tăng tốc cho mục tiêu "ăn 4".

Ở trận lượt đi gặp Tottenham, De Bruyne bị cất trên băng dự bị và chỉ được ra sân ở những phút cuối cùng. Được đá chính sau đó vài ngày, anh đã thi đấu bùng nổ, thực hiện 2 pha kiến tạo cho R.Sterling và G.Jesus ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace.

Man "xanh" đã toàn thắng tất cả các trận trên sân nhà tại Champions League mùa này mà gần nhất là màn hủy diệt Schalke đến 7-0. HLV Pep Guardiola tin vào khả năng đi tiếp của đội nhà nhưng để thắng 2 bàn cách biệt trước Tottenham thời điểm này không phải là chuyện đơn giản.

Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Dragao (K+PC), Porto buộc phải chơi tấn công phủ đầu hòng lấp đầy cách biệt tỉ số sau khi đã thua trắng 2 bàn trận lượt đi trước đương kim á quân Liverpool. Giải pháp bắt buộc này như con dao hai lưỡi bởi đại diện Bồ Đào Nha sẽ để lộ những khoảng trống tạo cơ hội cho hàng công “khủng” của Liverpool bắn phá khung thành thủ môn Casillas.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo