xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea gặp "đại hạn", FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Không chỉ đối mặt với cuộc khủng hoảng chuyên môn, Chelsea vừa bị FIFA phạt tiền gần nửa triệu bảng, đồng thời không được phép tham gia 2 kỳ chuyển nhượng sắp tới.


Từ tháng 11 năm ngoái, FIFA đã đưa các hoạt động chuyển nhượng của Chelsea vào "tầm ngắm" với 92 trường hợp có khả năng vi phạm luật. Dù đã loại dần số lượng vi phạm nhưng cuối cùng vẫn còn 29 trường hợp không thể bỏ qua và Chelsea đã phải nhận án phạt nghiêm khắc bao gồm 460.000 bảng tiền nộp phạt, đồng thời sẽ bị cấm các hoạt động mua bán cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 và mùa đông 2020.


Chelsea gặp đại hạn, FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ - Ảnh 1.

Bertrand Traore là trường hợp vi phạm tiêu biểu khiến Chelsea bị phạt

Nổi bật trong 29 trường hợp vi phạm Mục 19 của Luật chuyển nhượng (liên quan tới các cầu thủ vị thành niên) là vụ việc của cầu thủ người Burkina Faso, Bertrand Traore. Theo FIFA, Chelsea đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch về Traore, người được phía Chelsea "tiếp cận trái phép" khi mới 16 tuổi. Chelsea đã trả cho mẹ của Traore số tiền 155.000 bảng vào năm 2011 và sau đó trao tiếp cho bà 13.000 bảng. Traore đã được bán cho CLB Lyon ở Ligue I hồi tháng 6-2017 với giá 8,8 triệu bảng sau khi đã chơi 16 trận trong màu áo Chelsea.


Chelsea gặp đại hạn, FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ - Ảnh 2.

Chelsea gặp đại hạn khi mùa giải vẫn đang diễn ra với kết quả tệ hại

Theo luật FIFA, các CLB không được ký hợp đồng với cầu thủ dưới 18 tuổi có quốc tịch nước ngoài trừ khi cha mẹ của cầu thủ đó nhập cư vào nước sở tại vì những lý do không liên quan tới bóng đá. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, FIFA phát hiện Chelsea đã "lách luật" bằng cách đưa các cầu thủ trẻ mình muốn tuyển mộ vào Anh và bí mật trả chi phí học tập, ăn ở cho gia đình các cầu thủ đó.


Chelsea gặp đại hạn, FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ - Ảnh 3.

Traore đã chuyển đến Lyon từ mùa hè 2017

Thông báo được công bố ngày 22-2 của FIFA khẳng định: "Tiểu ban kỷ luật của FIFA quyết định cấm Chelsea đăng ký cầu thủ mới ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế trong hai kỳ chuyển nhượng sắp tới. Lệnh cấm này áp dụng cho cả câu lạc bộ, ngoại trừ đội nữ và đội Futsal cũng như không bao gồm việc thanh lý hợp đồng với cầu thủ". Ngoài việc bị cấm các hoạt động chuyển nhượng, "The Blues" còn bị phạt 460.000 bảng. Bị xem là có trách nhiệm liên quan, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) cũng phải nhận mức phạt 390.000 bảng.


Chelsea gặp đại hạn, FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ - Ảnh 4.

Chelsea buộc phải giữ chân Hazard bằng mọi giá

Đây là cú sốc lớn với Chelsea bởi "The Blues" đang ấp ủ kế hoạch cải tổ đội hình, mua sắm mạnh mẽ vào mùa hè tới sau chuỗi thành tích tệ hại ở mùa giải hiện tại. Hồi năm 2016, Real Madrid và Atletico Madrid cũng chịu án phạt tương tự vì tuyển mộ các cầu thủ chưa đủ 18 tuổi.


Chelsea gặp đại hạn, FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ - Ảnh 5.

...hoặc kiên quyết không để tài năng trẻ Odoi đến Bayern Munich

Được biết, Chelsea sẽ có quyền kháng nghị lên FIFA trong thời gian 90 ngày và có thể trì hoãn án phạt cho tới hết kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng thành London vẫn có thể mang về những bản hợp đồng mới bên cạnh việc giữ chân các cầu thủ trụ cột như Eden Hazard, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, hoặc dàn sao kỳ cựu sắp mãn hạn hợp đồng như David Luiz, Gary Cahill, Olivier Giroud… Ngoài ra, "The Blues" cũng có thể triệu hồi một phần quân số "khủng" lên đến 41 người đang được đem cho mượn khắp châu Âu, trong đó có những cái tên rất được chú ý như Alvaro Morata, Victor Moses, Michy Batshuayi, Christian Pulisic, Tiemoue Bakayoko, Kurt Zouma, Baba Rahman, Trevor Chalobah, Tammy Abraham…


Chelsea gặp đại hạn, FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ - Ảnh 6.

Christian Pulisic sẽ gia nhập Chelsea mùa hè này

Vừa giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 Europa League nhưng nội tình Chelsea vẫn chưa yên. "Ghế nóng" của HLV Maurizio Sarri được báo chí Anh rất quan tâm khi danh sách các ứng viên thay thế cứ ngày một dài ra, từ Zinedine Zidane, Gianfranco Zola, Arsene Wenger và mới nhất là sự xuất hiện của cựu trợ lý HLV trưởng Steve Holland. Ngày 24-2, "The Blues" sẽ đá chung kết League Cup với Man City, đội đã thắng họ tới 6-0 tại Ngoại hạng Anh mới đây và đấy rất có thể sẽ là lần cuối cùng Maurizio Sarri làm việc với Chelsea. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo