xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chân dung "nữ tướng" LĐBĐ Việt Nam vừa trúng cử Ủy viên Ban Kỷ luật FIFA

Anh Dũng

(NLĐO) - Tại Đại hội LĐBĐ Thế giới (FIFA) lần thứ 71 diễn ra tối 21-5, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, đại diện Việt Nam, đã trúng cử chức Ủy viên Ban kỷ luật FIFA

Chân dung nữ tướng LĐBĐ Việt Nam vừa trúng cử Ủy viên Ban Kỷ luật FIFA - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (thứ hai bên phải) trúng cử Ủy viên Ban kỉ luật FIFA

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn thế giới, tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của FIFA đều phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

Đại hội FIFA lần thứ 71 diễn ra tối 21-5 cũng không ngoại lệ. Trong đó, một phần quan trọng là bầu cử các chức danh Trưởng ban, Phó ban và Ủy viên các ban của FIFA: Ban Kỷ luật, Ban Đạo đức, Ban Khiếu nại, Ban Kiểm toán và tuân thủ, Ban Quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2025. Kết quả, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban Pháp lý và Tư cách cầu thủ LĐBĐ Việt Nam (VFF), trúng cử Ủy viên Ban Kỷ luật FIFA. 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung được biết đến là luật sư duy nhất của Việt Nam được FIFA đề cử và Hội đồng Toà án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) bổ nhiệm làm trọng tài viên của CAS trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Tại LĐBĐ châu Á (AFC), bà Nguyễn Thị Mỹ Dung cũng đang đảm nhiệm vị trí Ủy viên Ban Giải quyết khiếu nại AFC.

Bà Mỹ Dung vốn là thạc sĩ luật, có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý thể thao nhờ nhiều năm làm trọng tài viên ở Tòa án Thể thao quốc tế, thành viên hội đồng kỷ luật Liên đoàn Điền kinh thế giới, Ban Giải quyết tranh chấp Hội đồng Liên đoàn Bóng chày thế giới. Bà được xem như "nữ tướng" của VFF nhờ kinh nghiệm dày dạn khi công tác ở Ban Đạo đức của FIFA, hay Trưởng phòng Pháp lý AFC trước đây.

Trúng cử chức danh Chủ tịch Ban Kỷ luật FIFA là ông Jorge Palacio (Colombia) và Phó Chủ tịch là ông Anin Yeboah. Cũng trong đại hội này, một đại diện thuộc khu vực Đông Nam Á là ông Parasuraman Subramanian trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Đạo đức FIFA.

Chia sẻ sau khi nhận tin trúng cử, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung bày tỏ: "Đây là vinh dự và bản thân tôi sẽ nỗ lực thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới". Trong khi đó, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh việc bà Mỹ Dung trúng cử là rất tốt cho bóng đá Việt Nam.

"Trong quá trình phát triển, nhiều thành viên được đào tạo, bồi dưỡng và gia nhập những bộ phận, chức năng của các tổ chức quốc tế có ý nghĩa lớn, giúp cho quá trình chỉ đạo, điều hành của VFF được liên tục cập nhật, bám sát tình hình phát triển bóng đá quốc tế cũng như các định hướng của FIFA. Từ đó, chúng ta có những phương pháp xử lý công việc tốt hơn, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn" - ông Tuấn nhìn nhận.

Bên cạnh bầu các chức danh quan trọng, FIFA còn thông qua lịch thi đấu của các sự kiện bóng đá quan trọng của bóng đá nữ. Trong đó, VCK World Cup Nữ 2023 sẽ diễn ra tại Úc và New Zealand từ ngày 20-7 đến 20-8-2023. Vòng play-off của giải đấu này sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 23-2-2023. Giải U17 World Cup Nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 11 đến 30-10-2022 và Giải U20 World Cup Nữ 2022 diễn ra tại Costa Rica từ 10 đến 28-8-2022.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo